Announcement

Collapse
No announcement yet.

5% máy tính Windows bị nhiễm mã độc !

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 5% máy tính Windows bị nhiễm mã độc !

    Microsoft cho biết, 5% máy tính cài hệ điều hành Windows được người dùng chuyển tới nhờ hãng này hỗ trợ xử lý đã bị nhiễm mã độc.





    Số liệu trên được thống kê từ công cụ quét mã độc Safety Scanner mới của Microsoft ra mắt từ đầu tháng 5 vừa qua. Đã có khoảng 420.000 máy tính tải về công cụ này, và trong số đó có tới 20.000 máy (tương đương 4,8%) bị phát hiện nhiễm mã độc.


    Tính trung bình mỗi PC nhiễm mã độc ẩn giấu khoảng 3,5 đe dọa, vốn được cho là tương đối nguy hiểm đối với dòng máy tính Windows.


    Trong số 10 đe dọa hàng đầu được công cụ Safety Scanner phát hiện thì có tới 7 đe dọa là lỗi khai thác Java. Con số này cũng giúp củng cố cho nhận định gần đây của Microsoft trong báo cáo an ninh mạng toàn cầu năm 2010, theo đó lỗ hổng Java được cho là đang bị khai thác rất mạnh. Chỉ trong nửa cuối năm 2010 đã có gần 13 triệu công cụ khai thác lỗi Java so với 1 triệu công cụ khai thác 6 tháng trước đó.


    Theo Microsoft, thủ phạm của sự tăng đột biến này chính là 2 lỗ hổng nghiêm trọng trong nền tảng Java của Oracle, vốn tạo ra 85% trong tổng số các cuộc tấn công Java trong nửa cuối năm 2010.


    Chính vì vậy, Microsoft đã xếp hạng hai lỗ hổng này ở vị trí thứ nhất và thứ 6 trong danh sách 10 đe dọa nguy hiểm nhất do Safety Scanner phân loại.


    Một trong hai lỗ hổng Java trên từng được Sun khắc phục vào tháng 12/2008, trong khi lỗ hổng còn lại được vá vào tháng 11/2009.


    Tuy nhiên, dù đã được khắc phục nhưng các công cụ lợi dụng 2 lỗ hổng này vẫn được tung ra rầm rộ, và tỉ lệ PC Windows bị tấn công ở gần 5% cho thấy chúng vẫn chưa được khắc phục hiệu quả.


    Được biết Safety Scanner là phiên bản mới thay thế cho công cụ trực tuyến cùng tên trước đây. Safety Scanner cũng sử dụng cùng công nghệ và chữ ký nhận dạng như chương trình diệt virus miễn phí Security Essentials (dành cho người dùng) và sản phẩm Forefront Endpoint Protection (dành cho doanh nghiệp) của Microsoft.




    Nguồn: QTM
    Facebook: Kiều Thắng
    Google Plus: Kiều Thắng
    Thông tin về du học các nước: Du học.

LHQC

Collapse
Working...
X