Announcement

Collapse
No announcement yet.

[hỏi] mấy anh chị học toán rời rạc cho em hỏi phần đại số bool

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [hỏi] mấy anh chị học toán rời rạc cho em hỏi phần đại số bool

    rr.png
    như môn kiến trúc thì không có những vòng màu vàng, vậy trong toán sao lại có anh chị nào pro giải thích hộ em, thanks:unhappy:

  • #2
    2 cách gom nhóm này đều đúng mà bạn

    Comment


    • #3
      đó là liệt kê hết tất cả các phần tử tối đại.

      Comment


      • #4
        Phương pháp gom nhóm Biểu đồ Karnaugh ở môn KTMT và Toán RR đều vậy cả đó (môn KiếnTrúcMT cũng có đó, chắc tại em quên thôi ^^ )
        Nói chung là gom nhóm 2 hoặc 4 hoặc 8 (2^n) phần tử cùng giá trị đứng gần nhau tạo thành hình chữ nhật hoặc hình vuông. để đơn giản biểu thức Bool.

        Chị có sách Toán RR nè (nhà xuất bản) dễ đọc dễ hiểu, để lại 10k nếu em cần. Nếu bạn nào học KHMT thì chị tặng luôn nhé ^^
        Thanh lý Bàn,Quạt,Vỉ nướng Hàn QUốc https://forum.uit.edu.vn/threads/679...-nhat-HCM-TDuc
        buddies keep in touch: mobi 01217 757819 funnydinosaur@yahoo.com https://www.facebook.com/media/set/?...7084021&type=3

        Comment


        • #5
          trong KTMT bảng đồ K chỉ dùng để rút gọn nên gom theo cách không có ô màu vàng.(phần tử nào đã gom rồi thì không được phép gom nữa)
          Còn trong toán rời rạc thì K dùng để tìm "đa thức tối thiểu" nên bạn phải chọn tất cả các trường hợp có thể xảy ra rồi so sánh các biểu thức đó để tìm ra cái đơn giản nhất
          Theo mình nghĩ là vậy nếu có gì sai thì nhờ các bạn, các a,chị cho ý kiến!!

          Comment


          • #6
            Originally posted by 11520481 View Post
            trong KTMT bảng đồ K chỉ dùng để rút gọn nên gom theo cách không có ô màu vàng.(phần tử nào đã gom rồi thì không được phép gom nữa)
            Còn trong toán rời rạc thì K dùng để tìm "đa thức tối thiểu" nên bạn phải chọn tất cả các trường hợp có thể xảy ra rồi so sánh các biểu thức đó để tìm ra cái đơn giản nhất
            Theo mình nghĩ là vậy nếu có gì sai thì nhờ các bạn, các a,chị cho ý kiến!!
            mình cũng nghĩ giống bạn, up cho anh chị nào biết giải thích hộ tụi em thanks

            Comment


            • #7
              Originally posted by 06520092 View Post
              Phương pháp gom nhóm Biểu đồ Karnaugh ở môn KTMT và Toán RR đều vậy cả đó (môn KiếnTrúcMT cũng có đó, chắc tại em quên thôi ^^ )
              Nói chung là gom nhóm 2 hoặc 4 hoặc 8 (2^n) phần tử cùng giá trị đứng gần nhau tạo thành hình chữ nhật hoặc hình vuông. để đơn giản biểu thức Bool.

              Chị có sách Toán RR nè (nhà xuất bản) dễ đọc dễ hiểu, để lại 10k nếu em cần. Nếu bạn nào học KHMT thì chị tặng luôn nhé ^^
              KHMT đây cho em cuốn Toán rời rạc đi dạo này k có sách học cũng hời chán. Thanks chị trước.

              Comment


              • #8
                học toán rời rạc là để chắc chắn tìm được biểu thức tối tiểu còn học kỹ thuật máy tính là cũng tìm biểu thức tối tiểu nhưng nó chỉ tối tiểu với những thằng có kinh nghiệm thôi, còn mấy thằng rút gọn bậy thì đâu có tối tiểu đâu!
                Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối tiếc những gì đã không làm khi có cơ hội!

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 11520537 View Post
                  học toán rời rạc là để chắc chắn tìm được biểu thức tối tiểu còn học kỹ thuật máy tính là cũng tìm biểu thức tối tiểu nhưng nó chỉ tối tiểu với những thằng có kinh nghiệm thôi, còn mấy thằng rút gọn bậy thì đâu có tối tiểu đâu!
                  bạn có thể nói rõ hơn ý bạn là sao vậy?

                  Comment


                  • #10
                    :stick: hai cái đó là 1... nhưng vì hai môn khác nhau nên cách tiếp cận vấn đề khác nhau. Ở môn KTMT là dạy các bạn biết cách sử dụng Kar để tối giản biểu thức... nêu chỉ thể hiện 1 cách gom nhóm. Còn Toán Rời Rạc... là môn toán nên nó trình bày đầy đủ để các bạn thấy rằng có không chỉ một cách để gom nhóm. Hai cách này đều cho ra biểu thức tối tiểu... nhưng mà biểu thức nào tốt hơn... thì hạ hồi phân giải (vì nó còn liên quan tới kiến thức hệ thống số). Mà nhòm sơ qua cái bản đồ Kar của bạn thì 2 cách này đều cho ra biểu thức tối tiểu như nhau (không phải giống nhau nha) ^_^...
                    Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
                    Một dấu chân in màu đất hai miền.

                    ------------------------------------------------------

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 08520229 View Post
                      :stick: hai cái đó là 1... nhưng vì hai môn khác nhau nên cách tiếp cận vấn đề khác nhau. Ở môn KTMT là dạy các bạn biết cách sử dụng Kar để tối giản biểu thức... nêu chỉ thể hiện 1 cách gom nhóm. Còn Toán Rời Rạc... là môn toán nên nó trình bày đầy đủ để các bạn thấy rằng có không chỉ một cách để gom nhóm. Hai cách này đều cho ra biểu thức tối tiểu... nhưng mà biểu thức nào tốt hơn... thì hạ hồi phân giải (vì nó còn liên quan tới kiến thức hệ thống số). Mà nhòm sơ qua cái bản đồ Kar của bạn thì 2 cách này đều cho ra biểu thức tối tiểu như nhau (không phải giống nhau nha) ^_^...
                      thanks chị nhiều nha, giờ hiểu sơ sơ nhưng thầy nói thiếu vòng màu vàng(ở 1 bài khác bài này em tự đưa ra) thì sẽ đi 4 điểm hix, vậy cách để tìm những vòng đó là sao ạ

                      Comment


                      • #12
                        đầu năm có lập 12 topic này mà không có ai nhận cả . giờ vẩn còn nguyên.:beatbrick: có vẽ nhue uit toàn học ebook thì phải ?:angry:


                        Originally posted by 11520593 View Post
                        KHMT đây cho em cuốn Toán rời rạc đi dạo này k có sách học cũng hời chán. Thanks chị trước.

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by 11520158 View Post
                          thanks chị nhiều nha, giờ hiểu sơ sơ nhưng thầy nói thiếu vòng màu vàng(ở 1 bài khác bài này em tự đưa ra) thì sẽ đi 4 điểm hix, vậy cách để tìm những vòng đó là sao ạ
                          oát... chị á :canny:
                          Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
                          Một dấu chân in màu đất hai miền.

                          ------------------------------------------------------

                          Comment


                          • #14
                            Trong 2 môn KTMT và Toán rời rạc thì cả 2 đều có tối tiểu các hàm đại số dùng bản đồ K. Nhưng trong KTMT và toán RR thì 2 cách rút gọn này có điểm khác nhau khi chọn các vòng. Trong toán RR ta phải tìm tất cả các vòng có thể có (còn ktmt thì ko cần, chỉ cần nó gom đủ các số là được). Nếu học thầy Hợp thì cái này thầy sẽ nói
                            Em vào thư viện trung tâm mượn cuốn "toán rời rạc" to đùng, nặng trịch về mà đọc, trong đó dạy rất dễ hiểu và có tất cả những thứ thầy dạy trên trường: định lý chuồng bồ câu, hàm bool,...+ Bài tập mẫu
                            Thêm 1 cuốn nữa là của thầy Nguyễn MInh Thuyết- ĐH KHXH-NV viết về mấy cái chương đầu tiên.
                            Mail: ba.thanh9x@gmail.com
                            YH: ba.thanh9x08

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by 08520229 View Post
                              oát... chị á :canny:
                              em xin lổi không thấy chữ ký,:unhappy:

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X