Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Cuộc thi] Thách thức công nghệ 2013 dành cho sinh viên - "Thách thức mọi thách thức"

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [Cuộc thi] Thách thức công nghệ 2013 dành cho sinh viên - "Thách thức mọi thách thức"


    Ra đời vào năm 2001, “Thách Thức” là cuộc thi học thuật đầu tiên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH QG TP.Hồ Chí Minh và cũng là cuộc thi học thuật đầu tiên về Công nghệ Thông tin của các trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Tính đến nay, Thách thức đã tròn 13 năm tuổi. Cuộc thi năm nay với chi phí cho giải thưởng gần là 18.000.000 đồng sẽ là nguồn động lực lớn để các bạn sinh viên nỗ lực phấn đấu hơn nữa. “Thách Thức 2013” hứa hẹn sẽ tiếp tục mang tới một môi trường học tập, trao đổi lành mạnh, một sân chơi hấp dẫn cho tất cả các bạn sinh viên.

    THÔNG TIN VỀ CUỘC THI NĂM NAY

    - Thời gian đăng ký:
    • Đăng kí online: 4-3-2013 đến 11-3-2013
    • Đăng kí offline: 12-3-2013 đến 14-3-2013


    - Vòng sơ tuyển: 16/3/2013
    - Vòng thi đấu trên sân khấu: từ 30/3/2013 .đến 20/4/2013
    - Địa điểm thi đấu: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM – 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5
    - Trang chủ: thachthuc.vn

    GIỚI THIỆU

    Chúng ta đang sống trong những ngày của năm 2013 – năm Quý Tỵ. Hình ảnh tượng trưng của năm nay là những chú “rắn”, đây được xem là năm dành cho những ai yêu thích sáng tạo, dám trải nghiệm, thử sức mình với những điều thú vị, hấp dẫn. Chính vì vậy, đối với sinh viên cả nước nói chung và sinh viên TP.HCM nói riêng, ai ai cũng đang háo hức chuẩn bị cho những chuyến phiêu lưu mới mẻ của mình. Nếu như ngành Sinh Học có “Vườn Ươm Menđen”, Vật Lý có “Bigbang”, Môi Trường có “Lốc Xanh”…thì các sinh viên ngành Công nghệ Thông tin cũng không thua kém gì với “THÁCH THỨC”.

    LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI

    Ra đời vào năm 2001, “Thách Thức” là cuộc thi học thuật đầu tiên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.Hồ Chí Minh và cũng là cuộc thi học thuật đầu tiên về Công nghệ Thông tin của các trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Tính đến nay, Thách thức đã tròn 12 năm tuổi. Trải qua nhiều năm tổ chức, quy mô, tính chuyên nghiệp của chương trình ngày càng cao. Đặc biệt, năm nay với chi phí cho giải thưởng gần 30.000.000 đồng sẽ là một nguồn động lực vô cùng lớn để các bạn sinh viên nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn có cơ hội tham gia chương trình thực tập fresher của công ty VNG. Tiếp nối truyền thống của những năm trước, “Thách Thức 2013” với những đổi mới của mình hứa hẹn sẽ tiếp tục mang tới một môi trường học tập, trao đổi lành mạnh, một sân chơi hấp dẫn cho tất cả các bạn sinh viên – những người dám trải nghiệm, hòa mình cùng với Thách thức như tinh thần “Thách thức mọi thách thức” của cuộc thi.


    Khán đài chật kín!

    Bước ra khỏi cổng trường đại học, tìm được một công việc cho mình đã khó nhưng để hoàn thành công việc đó còn khó hơn rất nhiều. Và một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn tới sự thành công chính là khả năng làm việc nhóm. Vì vậy, nhằm giúp các bạn sinh viên Công nghệ Thông tin được rèn luyện thêm về kỹ năng này chương trình “Thách Thức” đã quyết định hình thức chơi là theo đội, mỗi đội có 5 thành viên (4 người thi đấu và 1 người dự bị).
    CÁC VÒNG THI SÔI ĐỘNG…
    Để đạt được ngôi vị quán quân của cuộc thi này, nhiệm vụ đầu tiên và tiên quyết nhất chính là các đội phải vượt qua được vòng sơ tuyển của cuộc thi. Ở vòng thi sơ tuyển, 27 đội có số điểm trung bình cao nhất sẽ bước vào vòng thi “Chính thức”; đặc biệt là 9 đội có tổng số điểm cao nhất sẽ trở thành các đội hạt giống. Để có thể vào được vòng trong, bản thân thành viên của mỗi đội đều sẽ phải tham gia sơ tuyển dưới hình thức trắc nghệm trong vòng 90 tới 120 phút. Trong khoảng thời gian đó, mỗi thành viên sẽ phải cố gắng vận dụng những kiến thức, những kỹ năng đã học được, phải đấu trí trong từng phút giây thi đấu để có thể đánh bại đội bạn, giành một tấm vé cho đội của mình.

    Đến vòng thi chính thức, 27 đội sẽ được bốc thăm chia làm 9 bảng thi đấu, mỗi bảng sẽ có một đội hạt giống. Tính cạnh tranh thể hiện ở hình thức đấu loại trực tiếp, mỗi trận đấu là một cuộc chiến thật sự, chỉ một đội duy nhất được đi tiếp. Từ 27 đội, chọn ra 9 đội vào Bán kết, 9 đội tiếp tục chọn ra 3 đội tiến vào Chung kết.
    …CÙNG NHỮNG TRÒ CHƠI HẤP DẪN NHƯNG KHÔNG KÉM PHẦN “THÁCH THỨC”
    Linh hồn của Thách thức là ở các trò chơi vô cùng hấp dẫn, độc đáo. Trong trò chơi Nối mạng toàn cầu, các đội sẽ thể hiện kỹ năng và tốc độ của mình để truyền và giải mã các bản tin mà chương trình đưa ra. Khán giả sẽ được dịp trầm trồ trước những màn truyền tin đẹp mắt trong không gian âm nhạc sôi động. Phần thi Lập trình tiếp sức, 4 người trong đội thay phiên nhau lập trình để giải một bài toán. Đây là lúc các bạn thể hiện kiến thức về thuật toán và kỹ năng lập trình, bên cạnh đó không thể thiếu sự thống nhất, ăn ý của cả đội. Và cũng có một phần thi đặc biệt, nơi mà các đội cần phải phân tích kỹ càng 2 đối thủ của mình, quyết định tấn công họ hay phòng thủ để bảo vệ điểm số đó là trò chơi Đối đầu trực tiếp. Các đội tấn công hoặc phòng thủ bằng cách trả lời các câu hỏi được cho trước trong phong thư.

    Một quyết định sai lầm sẽ phải trả giá bằng một số điểm lớn. Ai thông minh hơn, như tên gọi của nó, phần thi này tập trung vào tốc độ suy nghĩ của các đội để bấm chuông giành quyền trả lời câu hỏi trên màn hình. Các câu hỏi được đưa ra dưới dạng ô chữ, khả năng suy nghĩ và sự nhanh tay sẽ mang phần thắng về cho các đội. Phần thi giúp các đội thể hiện được đầu óc chiến lược của mình chính là Robot tìm đường. Các đội phải lập trình để Robot đi đến đích nhanh chóng hay lật các ô màu bí ẩn để có cơ hội trả lời câu hỏi lấy điểm, chọn đường đi thẳng, hay đi vòng và cản trở robot của đội khác, quyết định tùy ở đội chơi. Chính những trò chơi này tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên với nhau, giữa người chơi và người xem. Tất cả mọi con mắt đều hướng về một phía… chờ đợi, hồi hộp, lo âu, thở phào nhẹ nhõm… bao nhiêu cảm xúc bao trùm lên một không gian rộng lớn. Chính tại không gian đó, những con người tưởng chừng không hề quen biết lại để cảm xúc hòa quyện lại với nhau tạo thành một dòng chảy lớn, mãnh liệt khiến cho cuộc thi lại càng trở nên hấp dẫn vô cùng.


    Lập trình tiếp sức

    Nối mạng toàn cầu
    COME ON!!!

    Có thể bạn đang nghĩ cuộc thi này thật quá khốc liệt, căng thẳng. Điều đó là đúng, nhưng chưa đủ. Đây còn là một sân chơi của tinh thần thượng võ, của sự giao lưu, đoàn kết. Trong trận đấu, các đội là đối thủ, nhưng kết thúc cuộc thi, mọi người là anh em. Các đội thua cuộc trở thành những khán giả trung thành, cổ vũ cho đội chiến thắng mình ở những trận sau. Đó là một truyền thống đẹp của cuộc thi. Vì vậy, bất kể bạn là ai, sinh viên trường nào, chỉ cần là người yêu thích CNTT, và mong muốn trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ cùng “Thách thức”, hãy tìm kiếm bạn đồng hành của mình và lập thành một nhóm với một cái tên thật ấn tượng, hãy đến với “THÁCH THỨC 2013” và cùng nhau thi đấu với khẩu hiệu “Sôi nổi, tự tin, thông minh, đoàn kết”.


    Bán kết Thách Thức 2012

    Chi tiết vui lòng xem thêm tại http://thachthuc.vn
    Rất vui mừng chào đón các bạn đến với

LHQC

Collapse
Working...
X