Announcement

Collapse
No announcement yet.

cách học tiếng anh hiệu quả?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • cách học tiếng anh hiệu quả?

    em học tiếng anh hơi yếu,anh chị nào có phương pháp học tiếng anh hiệu quả thì chỉ cho em với.em cám ơn trước nha!

  • #2
    Originally posted by cao viet hung View Post
    em học tiếng anh hơi yếu,anh chị nào có phương pháp học tiếng anh hiệu quả thì chỉ cho em với.em cám ơn trước nha!
    Dùng tiếng Anh để chửi lộn thay cho tiếng Việt tự khắc trình nó lên.

    Comment


    • #3
      Hay nha! Anh bày em mấy câu chửi lộn thông thường đi anh!
      :shot:

      Comment


      • #4
        Originally posted by 11520421 View Post
        Hay nha! Anh bày em mấy câu chửi lộn thông thường đi anh!
        coi phim Mỹ là biết ngay ấy mà chửi trên đây vi phạm nội quy chết
        Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
        Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
        Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
        Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
        ...

        Comment


        • #5
          Cách học cái gì đó hiệu quả là cứ học nó nhiều vào rồi sẽ hiểu

          Comment


          • #6
            Originally posted by cao viet hung View Post
            em học tiếng anh hơi yếu,anh chị nào có phương pháp học tiếng anh hiệu quả thì chỉ cho em với.em cám ơn trước nha!
            Trước hết bạn cứ luyện nghe đi, khi trình độ nghe đã lên rồi thì bạn sẽ cảm thấy hứng thú tiếp tục học các kỹ năng khác. VOA Special English, ESLPOD, BBC Learning English hoặc British Council là những nơi mà bạn có thể download các bài nghe rất hay.
            Chưa....

            Comment


            • #7
              Originally posted by 08520522 View Post
              Trước hết bạn cứ luyện nghe đi, khi trình độ nghe đã lên rồi thì bạn sẽ cảm thấy hứng thú tiếp tục học các kỹ năng khác. VOA Special English, ESLPOD, BBC Learning English hoặc British Council là những nơi mà bạn có thể download các bài nghe rất hay.
              Anh thì thích luyện đọc cơ, khi trình độ đọc lên rồi thì bạn sẽ đọc được comic, manga, novel, sách giáo khoa, truyện cười, phụ đề film, v.v... Nói chung là cực kỳ hứng thú )
              Wikipedia là nơi bạn có thể đọc hằng hà sa số mà không biết bao giờ mới hết bài.

              Comment


              • #8
                Kiếm ai luyện chửi tiếng anh đi! Chửi nhiều quen miệng tự khắc giỏi tiếng anh!
                :shot:

                Comment


                • #9
                  Originally posted by cao viet hung View Post
                  em học tiếng anh hơi yếu,anh chị nào có phương pháp học tiếng anh hiệu quả thì chỉ cho em với.em cám ơn trước nha!
                  "Bí quyết" học tiếng Anh đạt hiệu quả cao
                  - Lúc đầu tôi học tiếng Anh rất “đau đầu” vì không quen nghe và nói nhưng nhờ thay đổi cách học tôi đã vươn lên và là một trong ba người được chọn sang ĐH Cambridge của Úc để tu nghiệp tiếng Anh.
                  Tôi đã đọc bài báo trên Diễn đàn Dân trí của thầy giáo Tran Le Van dạy Anh văn ở Qui Nhơn. Tôi hết sức đồng tình và cảm ơn những ý kiến bổ ích của tác giả bài báo. Nhân đây tôi xin đóng góp thêm một số ý kiến từ kinh nghiệm bản thân.

                  Do thói quen học Anh văn ở phổ thông và từ một tỉnh lẻ lên Sài Gòn, lúc đầu tôi rất dốt Anh văn nhưng về sau tôi đã vươn lên và được chọn là một trong 3 người đại diện cho Việt Nam sang ĐH Cambridge của Úc tu nghiệp thêm về tiếng Anh vào tháng 10/2007. Tới tháng 9/2009 này, nhờ nhận được một suất học bổng, tôi sẽ sang Đức học ở Mannheim.

                  Vốn là một hoc sinh ở tỉnh lẻ, tôi đậu vào trường ĐH Bách Khoa TPHCM, khoa điện-điện tử. Ngày đầu tiên, chúng tôi phải thi Anh văn đầu vào, sau đó là phải hoc giáo trình “Know how”. Thực sự, mỗi lần lên lớp tôi cảm thấy “nhức đầu” vì không tài nào nghe được mỗi khi giáo viên cho chúng tôi nghe băng và CD. Bởi lẽ, chúng tôi từ trước tới giờ trong quá trình học phổ thông “rất thiếu” kỹ năng nghe này. Chương trình ở phổ thông phần lớn thời gian là tập trung vào ngữ pháp “đọc chay” và “viết theo khuôn mẫu”.

                  Thời gian đầu trôi qua, tôi cảm thấy ngao ngán và chẳng yêu thích môn tiếng Anh tí nào cả. Mặc dù tôi nhận thức được rằng nó rất quan trọng vì khi ra trường tìm việc, bất kì công ty nào cũng yêu cầu Anh văn và vi tính. Thêm vào đó, năm 2006 Việt Nam tham gia WTO thì việc giao tiếp bằng tiếng Anh càng trở nên quan trọng.

                  Thế là tôi quyết tâm học “tự học” bởi vì chính bản thân mình mới thực sự hiểu mình biết tiếng Anh tới đâu? Tôi vào thư viện trường ĐH Nông Lâm, vì chúng tôi học năm thứ nhất ở Thủ Đức, để mượn sách, thế là miệt mài “ôn luyện” lại từ vựng, tôi đề ra mục tiêu thuộc “5 từ mỗi ngày”...

                  Sau một thời gian vốn từ vựng tích lũy đã khá. Nhưng chưa có cơ hội vận dụng . Thế là một nhu cầu đặt ra cho tôi “cần có một môi trường để mình sử dụng nó”. Mỗi sáng chủ nhật tôi đều đến nhà văn hóa thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch tham gia CLB Anh văn, gặp gỡ nhiều người để trao dồi. Từ đây tôi cũng có cơ hội gặp được vài người nước ngoài làm tôi cảm thấy vui và bắt đầu ham học tiếng Anh. Để học tốt tiếng Anh phải sử dụng nó liên tục và thường xuyên cần có môi trường giao tiếp.

                  Sau một thời gian đều đặn đến nhà văn hóa thanh niên, tôi nghĩ rằng muốn học tốt tiếng Anh cần phải hiểu văn hóa của họ. Tôi đã tìm tới CLB SOZO trên đường Sư Vạn Hạnh Q.10, vào 8 giờ tối thứ sáu hàng tuần để uống cà phê tạo cơ hội để nói chuyện với người bản ngữ. Vì CLB này do sinh viên người Mỹ lập nên để làm từ thiện giúp trẻ em khuyết tật. Cô ấy thu hút rất nhiều bạn bè tới đây mỗi khi sang học hoặc du lịch Việt Nam.

                  Được nói chuyện với họ giúp tôi hiểu biết thêm về văn hóa Mỹ vì được nghe họ nói. Họ là những giáo viên, sinh viên... đến từ Mỹ. Như vậy qua đây tôi nhận thấy rất nhiều giáo viên dạy tiếng Anh “mà chưa một lần đi Anh, Mỹ hay Úc”. Hiểu văn hóa của ngôn ngữ mình cần học để có thể mạnh dạn trong khi giao tiếp với họ. Các bạn có thể đến các CLB do chính người Mỹ tổ chức như: Master Cup 314/1b Điện Biên Phủ Q3, TPHCM

                  Ngoài ra tôi cũng bổ sung thêm cho phương pháp học của mình thông qua internet, mua phim Mỹ về xem. Một số trang web bổ ích như: hoctiengnuocngoai.com, nhatao.com, australianetwork, bbc.co.uk... còn nhiều nữa. Để học hiệu quả phải kết hợp nhiều chiều thông tin, đặc biệt là tận dụng Internet.

                  Sau cùng là để học tiếng Anh hiệu quả phải có giáo trình có tính cập nhật cao, những từ điển mới để khi đọc không cảm thấy nhàm chán. Nên tham gia các cuộc thi nói tiếng Anh. Đấy là dịp bạn gặp gỡ nhiều người giỏi Anh văn để học hỏi từ họ.

                  Năm 2007 tôi tham gia cuộc thi nói tiếng Anh với chủ đề là “Đến nước Anh, điều đó có ảnh hưởng gì đến tương lai bạn”. Tôi được chọn là một trong 3 người sang ĐH Cambridge sau khi chung kết.

                  Để học có hiệu quả nhanh tiếng Anh, từ kinh nghiệm bản thân, tôi xin được đúc kết 5 điều cần thiết:

                  1. Phải đam mê và quyết tâm

                  2.Cần có môi trường để sử dụng nó liên tục và thường xuyên như “bạn dùng tiền của bạn mỗi ngày”.

                  3.Thường xuyên đi đến các CLB, gặp gỡ những người học tiếng Anh, mạnh dạn giao tiếp với người nước ngoài. Đừng ngại và đừng sợ sai. “Practice make perfect”.

                  4.Kết hợp các phương tiện phục vụ cho việc học Anh văn: xem phim, nghe nhạc bằng tiếng Anh, lên internet đọc những mẫu tin nhỏ như thanhniennews.com.vn hay bbc.co.uk/learningenghlish

                  5. Đặc biệt là phải kiên trì ,từ từ rồi sẽ có tiến bộ: bạn chỉ cần nhớ 5 từ mỗi ngày, hoặc 5 từ vựng trước khi đi ngủ.
                  Nguồn:dantri.com.vn
                  Last edited by ChuTichHSV; 29-12-2011, 01:06.
                  "Tôi không hứa sẽ làm các bạn vui với những nụ cười hài hước nhưng tôi hứa sẽ luôn cố gắng làm những gì tốt nhất có thể để các bạn không phải buồn khi các bạn còn có người bạn đồng hành để lắng nghe và chia sẻ"

                  Là sinh viên UIT, khi bạn cần chúng tôi hỗ trợ, hãy gửi email ngay về hoisinhvien@uit.edu.vn để chúng tôi - Hội sinh viên UIT có thể chia sẻ cùng bạn.

                  Comment


                  • #10
                    Đợi thích thì cũng khó nếu mãi mà không thích )

                    Nên có lúc phải ép duyên thôi :">

                    Comment


                    • #11
                      Muốn học tiếng anh giỏi mình nghĩ trước tiên bạn phải thích học nó đã, có thích mới học được. Còn việc học nên bắt đầu từ đâu? Tập nói nhiều vào, học các mẫu câu có sẵn trong sách đấy, hay vào trang VOA nè, nói cực chậm và có sub. Đừng bao giờ sợ nói sai vì chẳng bao giờ bạn đủ từ vựng và biết cách nói trong mọi trường hợp. Nếu mà cứ mua sách về làm bài tập thì chẳng bao giờ nói được đâu. Trong lúc nói, từ từ quen rồi tìm hiểu cấu trúc của những câu đó, mấy bài tập ngữ pháp cũng chẳng nhiều lắm, nói được thì nhớ được rồi tự dưng hiểu cấu trúc thôi. Anh văn theo mình thú vị nhất là học nói và nghe, làm bài tập ngữ pháp rất nhàm chán và buồn ngủ?

                      Comment


                      • #12
                        ờ sao trong phần CLB của 4r không thấy CLB Anh văn ha

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by dzuidzui
                          Cách học tiếng anh hay phương pháp học tiếng anh trên đây có rất nhiều mà bạn, hoặc bạn cũng có thể search phương pháp học tiếng anh trên google, có rất nhiều cách hay. Thân
                          Mỗi cách học có hiệu quả cho một số người nào đó thôi, bạn test thử cái nào hợp nhất cho mình, không phải cách hiệu quả cho vài người là hiệu quả cho tất cả đâu.
                          Giống như thi tuyển sinh ĐH-CĐ hằng năm, có nhiều thằng xem những chương trình phỏng vấn chia sẻ kinh nghiệm của các thủ khoa năm trước rồi luyện theo. Cuối cùng thi rớt. (Ai biểu trình độ inter mà học kiểu cõi trên chi)
                          Mình chia sẻ cách bao quát: Speaking, Listening: practice riếc lên tay, mưa lâu dần thắm. Reading: học grammar, vocabulary nhiều vô + experience (quan trọng nhất). Writing: đòi hỏi tương tự reading + làm nhiều đưa cho giáo viên người ta correct lỗi dùm, lần sau tránh dần khắc phục; kỹ năng này khá khó chịu tùy vào chứng chỉ bạn đang thi là gì nữa.
                          Bạn của mình đi du học thì nói là Reading khó nhất, thấy cũng đúng. Chia sẻ bạn vài cái:
                          1) www.englishclub.com --> weekly news. Dành cho những mem mới bắt đầu luyện nghe. Trang này cũng có khá nhiều phần hay khác đang chờ. Vô đây cũng có dịp kết giao bạn bè nhiều nước, được chỉ dẫn tận tình và especially không có ai rãnh spam đâu ^^. (trang này hướng về giao tiếp)
                          2) Rãnh ra Q1 khi gần Diamond, Parkson,Galaxy ND...chơi, mình hay kết giao foreigners ngoài ấy. Các cô blonde trạc tuổi rất dễ chịu.

                          Ở đây chưa biết bạn định thi chứng chỉ gì nên chia sẻ tổng quát thế thôi. Có gì dùng được thì dùng, không thì thôi đừng giận nhé.

                          P/s: Đừng có dại gì mà học cái cách chửi lộn=tiếng Anh nha, mình khuyên thật lòng. Làm vậy khác nào gà mà dám theo cách của thủ khoa.

                          Comment


                          • #14
                            theo mình thì cách học của Chủ tịch HSV cũng được nhưng nếu bạn đã muốn học, yêu thích và học tập chăm chỉ thì trình độ AV của bạn sẽ nâng lên từng ngày. Còn mình thì nói chung là không có cách nào cả chỉ lúc vui vui thì bật bài đọc lên nghe với học ngữ pháp thôi, cũng lười nên còn ngu lắm. Mình thấy học AV trong trường mình các thầy cô cũng hay mà, nhiều bạn cứ nói là học chán, chỉ phần nghe thì chất lượng âm thanh không được tốt, nghe ồm ồm, mình có học AV ở AV Việt Mỹ - Đại học Quốc tế, dạy cũng hay và phần nghe thì tuyệt vời.

                            -------------------------------
                            Chúc mừng năm mới.
                            Blog Hứa Anh Tôi trên mạng xã hội: Hứa Anh + | FaceBook | Thủ thuật Máy tính

                            Comment


                            • #15
                              cứ chơi game tiếng anh nhiều thật nhiều sẽ giỏi

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X