Announcement

Collapse
No announcement yet.

Gặp gỡ nhóm "MMT-UIT" -Giải nhất Cuộc thi Mobile Innovation Challenge 2013

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Gặp gỡ nhóm "MMT-UIT" -Giải nhất Cuộc thi Mobile Innovation Challenge 2013

    Cuộc thi sáng tạo ứng dụng di động 2013 (Mobile Innovation challenge 2013 - http://mic.mlab.vn/en/) diễn ra từ ngày 17/4/2013 đến ngày 24/5/2013 do Trung tâm Sáng tạo Ứng dụng Di động, khu vực Đông Á (mLab East Asia) phối hợp cùng Sở Thông tin Truyền thông Tp. HCM tổ chức với mục tiêu tạo một không gian mở cho các nhà phát triển ứng dụng di động có thể biến ý tưởng thành những ứng dụng mang tính thương mại cao, mLab Đông Á đã tổ chức nhiều hoạt động và cuộc thi mang tầm quốc tế thu hút sự quan tâm của cộng đồng phát triển ứng dụng di động, như m2Work Hackathon, BlackBerry® Jam Hack 2012….

    Được sự giới thiệu về cuộc thi của TS. Nguyễn Anh Tuấn giảng viên Khoa Mạng máy tính và Truyền thông, nhóm sinh viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông khóa 3 biết đến và tham gia cuộc thi này. Nhóm gồm 2 thành viên là Lê Kim Hùng và Nguyễn Thành Trung lấy tên “MMT – UIT” tham gia cuộc thi với ứng dụng là xây dựng Hệ thống quản lý Taxi thông qua điện thoại Smartphone.

    Khi được hỏi: “Bằng phương pháp nào mà nhóm đạt được kết quả tốt như vậy?”, bạn Lê Kim Hùng vui vẻ chia sẻ:
    Ứng dụng này được bắt đầu thực hiện từ đồ án chuyên ngành 2 sau đó phát triền thành Khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của TS. Đàm Quang Hồng Hải và được đánh giá xuất sắc với 9.8 điểm. Ứng dụng được xây dựng dựa trên những kiến thức nền tảng mà chúng tôi được đào tạo trong suốt thời gian theo học tại khoa Mạng máy tính và Truyền thông, trường Đại học Công nghệ Thông tin.
    Đây có thể được xem là một giải pháp bao gồm 2 phần:
    - Client được xây dựng trên smartphone chạy hệ điều hành android được tổng hợp từ những kiến thức môn “Lập trình trên thiết bị di động”, thêm vào đó nhóm đã xây dựng được hệ thống giao tiếp bằng Voip với chất lượng cao và ổn định giữa client và server thông qua việc vận dụng những kiến thức trong 2 môn “Công nghệ thoại Voip” và “Truyền dữ liệu”.
    - Server xây dựng bằng ngôn ngữ java servlet mà chúng tôi được học trong môn “lập trình ứng dụng mạng”. Những kiến thức được học trong môn “Hệ điều hành Linux” để vận hành server trên Hệ điều hành Linux giúp tăng hiệu xuất.
    - Để có thể có được một hệ thống hoàn thiện, việc xây dựng cơ sở dữ liệu là hết sức quan trọng. Những lúc đó chúng tôi mới thấy được giá trị những kiến thức đại cương được học, bằng việc vận dụng kiến thức từ 2 môn “cơ sở dữ liệu” và “phân tích thiết kế hệ thống” mà chúng tôi đã làm tốt điều này.
    Chúng tôi thấy rằng muốn xây dựng được một ứng dụng tốt, thì việc đầu tiên cần phải có ý tưởng hay và vạch ra các bước đi để có thể thực hiện được nó. Có những bạn suy nghĩ những môn như “phương pháp sáng tạo khoa học” thì không dùng làm gì. Nhưng nhờ những kiến thức của nó mà chúng tôi có thể xây dựng được một ứng dụng mang tính thực tiễn cao.”

    Kết thúc cuộc thi nhóm “MMT – UIT” đoạt giải nhất dành cho cho ứng dụng dành cho doanh nghiệp với phần thưởng là 40 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm còn được mlab và Infodev chọn vào chương trình ươm tạo của vườn ươm doanh nghiệp khu công nghệ cao để giúp đỡ, đầu tư cho việc khởi nghiệp từ các nhóm đoạt giải trong các cuộc thi từ trước đến nay, với cam kết về việc hỗ trợ cung cấp các kiến thức về khởi nghiệp, không gian làm việc cùng với khoảng đầu tư mồi 4000$.
    “Cuộc thi lần nay đã cho chúng tôi những kiến thức cũng như trải nghiệm mới và những cơ hội cho việc phát triển bản thân sau này”, nhóm chia sẻ.
    -----------
    Một số hình ảnh buổi trao giải Cuộc thi Mobile Innovation Challenge 2013
    Last edited by hiepnt; 06-08-2013, 10:39.

  • #2
    Bạn nào quan tâm đến đề tài này hãy đến tham dự Hội nghị khoa học trẻ Trường Đại học Công nghệ Thông tin lần 2 - Năm 2013, nhóm tác giả sẽ có bài báo trình bày tại hội nghị này.
    Hội nghị sẽ được tố chức vào ngày 30/08/2013, tại Trường Đại học Công nghệ thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.

    Comment


    • #3
      K8 có được tham gia không thầy

      Comment


      • #4
        Originally posted by khanh1895 View Post
        K8 có được tham gia không thầy
        Hội nghị mở cho toàn thể những ai quan tâm tới ngành Công nghệ Thông tin & Truyền thông tham dự.

        Comment

        LHQC

        Collapse
        Working...
        X