Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mọi thứ về Plus

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mọi thứ về Plus

    Các bạn cho ý kiến về plus.google.com đi chứ?
    :happy:SỐNG TRONG MÁI NHÀ UIT, BẠN HÃY NHỚ :happy:
    1. Chấp hành pháp luật, tuân thủ nội quy; 2. Tích cực học tập, chủ động nghiên cứu
    3. Đi học đúng giờ, trang phục lịch sự; 4. Nhớ xếp hàng và đừng chen lấn
    5. Sống có trách nhiệm và biết sẻ chia; 6. Giữ gìn tài sản chung như tài sản của chính bạn
    7. Sử dụng tài sản, thời gian hiệu quả; 8. Khiêm tốn, lễ phép, hòa nhã, thân thiện
    9. Không xả rác để không nhặt rác; 10. Văn minh, lịch sự dù trên lớp học, diễn đàn hay mạng xã hội

  • #2
    Chắc sắp bị chặn như Facebook
    http://techcrunch.com/2011/06/29/goo...china-blocked/

    Comment


    • #3
      Ý kiến của ZingMe đây



      G+ là gì?

      - Mạng xã hội của Google, tập trung vào các chức năng tương tác và liên lạc

      - Tích hợp tính năng xã hội vào các sản phẩm có sẵn của Google

      Điểm mạnh của G+?

      - Khả năng quản lý tách biệt các tương tác của người dùng theo từng nhóm quan hệ như bạn bè, đồng nghiệp, gia đình,... Đây là một nhu cầu thực tế rất lớn của người dùng mạng xã hội.

      - Khả năng tích hợp với các sản phẩm của Google đã có sẵn hàng trăm triệu người dùng. Với thanh công cụ Sandbar, bất cứ đi đâu cũng sẽ nhìn thấy thông báo notification và có thể chia sẻ status, photo ngay lập tức.

      Dự đoán hướng phát triển tiếp theo của G+?

      - Tích hợp rất chặt profile, friendlist, và các công cụ communication xuyên suốt các sản phẩm như Search, Youtube, Mail (100%). Thậm chí có thể thuyết phục webmaster các site khác tích hợp chặt với G+ với mồi nhử là vị trí trong kết quả search (50%).

      - Mở platform, đưa ra các ứng dụng của bên thứ ba (100%). Chắc chắn sẽ ra mắt social game trong thời gian ngắn.

      - Cung cấp các tiêu chuẩn mở để kết nối với các mạng xã hội khác (60%). Người dùng các MXH khác có thể dễ dàng liên lạc thông suốt với người dùng G+

      Khả năng thành công của G+?

      - Google luôn là một tay chơi lớn trên thị trường với năng lực công nghệ cơ bản rất sâu, hạ tầng phần cứng toàn cầu, và lượng người dùng đông đảo

      - Thị trường luôn mở cho các công ty mới tham gia. Từ con số 0, Facebook đã nhanh chóng trỗi dậy để vượt qua MySpace. Tương tự, Microsoft đã từng xử lý thành công Netscape, hotboy của Internet một thời. Vì thế, G+ hoàn toàn có cơ hội tấn công thị trường MXH, hoặc ít nhất cũng giữ được cho Google một mức thị phần quan trọng

      Ảnh hưởng đối với thị trường

      - Người dùng có thêm lựa chọn mới

      - Hai sản phẩm lớn cạnh tranh nhau sẽ thúc đẩy thị trường phát triển nhanh hơn, nhiều sáng tạo hơn

      - Cả hai sẽ phải thực thi chính sách mở cửa hơn để thu hút thêm đồng minh

      Đối với Zing Me

      - G+ đồng nghĩa với thêm một thách thức và nhiều cơ hội. Thách thức là người dùng VN sẽ có thêm lựa chọn mới. Cơ hội sử dụng các tiêu chuẩn mở để kết nối với các MXH toàn cầu. Cơ hội học hỏi thêm cái hay, cái tốt của thế giới. Cơ hội trong một thế giới đa cực, dư luận sẽ không còn nghĩ rằng Facebook là sự lựa chọn tốt nhất và duy nhất nữa.

      - Để cạnh tranh, Zing sẽ vẫn tiếp tục tập trung vào thế mạnh bản địa của mình: tìm hiểu và phục vụ tốt nhất các nhu cầu địa phương của người dùng, đối tác nội dung, đối tác quảng cáo. Đây sẽ là thế mạnh lớn nhất của Zing Me mà không đối thủ quốc tế nào có thể làm tốt được trong thời gian tới. Đồng thời, sẽ tiến hành tích hợp chặt hơn Zing Me với các sản phẩm khác, một định hướng đã đặt ra từ đầu nhưng chưa quyết liệt thực hiện trong 2 năm vừa qua.
      Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
      Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
      Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
      Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
      ...

      Comment


      • #4
        Trên đó mà cũng đưa tin lằng nhằng như trên facebook thì nhà mạng Việt Nam lại có thêm việc để làm nữa rồi .
        Rồi lại đổi DNS, đổi file hosts để vào Google+ nữa thôi.
        -------------------------------------
        Đời là bể khổ.
        Quay đầu là bờ ai ngờ là đại dương.
        ------------------------------------------------------------------------

        Comment


        • #5
          Cái việc chặn mạng xã hội nghĩ lại thấy cũng khó chịu thật. Mấy cái chuyện loan tin này nọ thì không có facebook nó vẫn thực hiện được thôi, thiếu gì hình thức. Chặn cả 1 mạng xã hội thì chẳng ngăn chặn được gì nhiều nhưng lại gây thiệt thòi lớn cho người dùng Việt Nam.
          Huy

          Comment

          LHQC

          Collapse
          Working...
          X