Announcement

Collapse
No announcement yet.

Học bổng “TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG”

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Học bổng “TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG”

    CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG “TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG”
    1. Giới thiệu:
    “Tiếp bước thành công” là chương trình học bổng được tổ chức thường niên, hướng đến các bạn
    sinh viên có thành tích xuất sắc trong các kì tuyển sinh Đại học, có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị
    lực, luôn cố gắng vươn lên, vượt qua trở ngại để đạt được những thành quả học tập xuất sắc.
    Nằm trong kế hoạch phát triển nhân tài tương lai cũng như hướng đến mục tiêu đóng góp và nâng
    cao trách nhiệm xã hội, năm 2014, Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình học
    bổng “Tiếp bước thành công” dành cho các tân sinh viên trên cả nước.
    2. Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Sapporo Việt Nam và báo Thanh Niên.
    3. Thời gian:
    • Thời gian nhận hồ sơ: Từ 10/9/2014 – 10/11/2014
    • Ngày công bố danh sách sinh viên được nhận học bổng: 20/11/2014
    • Lễ trao học bổng: Ngày 25/11/2014
    4. Cơ cấu học bổng:
    • Số lượng: 5 suất.
    • Giá trị học bổng: 50.000.000 đồng/suất (bao gồm học phí và một phần chi phí sinh hoạt trong suốt
    thời gian mà sinh viên đó theo học tại trường đại học hệ chính quy).
    Sinh viên được lựa chọn sẽ nhận bảng in 50.000.000 đồng tượng trưng trong buổi trao học bổng
    cùng 10.000.000 đồng tiền mặt cho năm đầu tiên. Cuối mỗi học kỳ và năm học, sinh viên phải gửi
    bảng điểm kết quả học tập của mình về ban tổ chức chương trình để xét duyệt cho học bổng năm
    sau.
    • Điều kiện để cấp học bổng trong những năm tiếp theo: sinh viên phải đạt thành tích học tập từ khá
    trở lên và không bị nợ môn học nào trong năm.
    • Cơ hội nhận được giải thưởng khích lệ nếu đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, dự kiến
    5.000.000 đồng/sinh viên. Trong quá trình học tập, sinh viên có thể cập nhật các thông tin về thành
    tích, hoạt động của mình để Ban tổ chức lấy làm căn cứ xét duyệt giải thưởng khích lệ trong năm
    sau.
    • Cơ hội được thực tập và làm việc chính thức tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam.
    4. Đối tượng nhận học bổng:
    • Sinh viên đại học năm nhất có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014.
    5. Thể lệ tham gia:
    a. Đối tượng gửi hồ sơ xét tuyển:
    • Những sinh viên đủ điều kiện có thể tự ứng cử hoặc độc giả trên cả nước đề cử những trường hợp
    xứng đáng và gửi hồ sơ về cho Ban tổ chức.
    b. Hồ sơ bao gồm:
    • Các sinh viên tự đề cử phải cung cấp đầy đủ thông tin như sau:
     Họ và tên (*):
     Địa chỉ liên lạc (*)
     Số điện thoại liên lạc (*)
     Email (nếu có)
     Thông tin ngành học, trường học (*)
     Bản sao CMND (*).
     Bản sao giấy chứng nhận hộ gia đình khó khăn (nếu có).
     Bản sao các bằng cấp, khen thưởng (nếu có).
     Bản sao số điểm thi Đại học đầu vào năm 2014 (*).
     Bài viết từ 1.000 – 1.500 chữ với nội dung (*): Trình bày về quá trình phấn đấu của bản
    thân để thấy tính bền bỉ và không khuất phục trước khó khăn của cuộc sống và 3 lý do
    để thuyết phục ban tổ chức vì sao bạn xứng đáng nhận học bổng này.
    (*): thông tin bắt buộc
    • Đối với các độc giả đề cử nhân vật, người đề cử cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu sau:
    Thông tin về người đề cử
    • Họ và tên:
    • Địa chỉ:
    • Số điện thoại liên lạc:
    • Bản sao CMND
    • Tiêu đề:
    • Hình ảnh nhân vật trong bài viết
    • Nội dung:
    Thông tin về người được đề cử:
    • Họ và tên:
    • Địa chỉ:
    • Số điện thoại liên lạc:
    • Email:
    • Trường đang theo học Đại học:
    • Chuyên ngành học:
    • Số điểm đầu vào năm 2014:
    c. Yêu cầu:
     Bài đề cử mà độc giả gửi đến tòa soạn được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.500 từ, bằng
    tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa và tiêu đề phản ánh nội
    dung câu chuyện.
     Một người được gửi nhiều bài đề cử cho từng trường hợp cụ thể.
    d. Thông tin gửi hồ sơ:
     Độc giả gửi bài đề cử tại email: tiepbuocthanhcong@thanhnien.com.vn từ ngày 10/09
    đến 10/11/2014.
    6. Tiêu chí xét duyệt:
     Quá trình phấn đấu bản thân: 30%
     Lý do xứng đáng để nhận được học bổng: 30%
     Điểm thi Đại học đầu vào: 20%
     Hoàn cảnh gia đình: 10%
     Thành tích khác: 10%
    * Tiêu chí xét duyệt sẽ do Ban tổ chức quy định và có thể điều chỉnh trong trường hợp cần thiết mà
    không báo trước.
    7. Công bố & Trao giải:
     Ngày 20/11/2014, danh sách sinh viên được nhận học bổng do Ban tổ chức lựa chọn sẽ được
    công bố trên trang Thanh Niên Online và
    www.sapporovietnam.com.vn/tiepbuocthanhcong.
     Buổi lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa soạn báo Thanh Niên (248 Cống Quỳnh, Q.1,
    TP.HCM) vào ngày 25/11/2014. Trong trường hợp có sự thay đổi, ban tổ chức sẽ thông báo
    trực tiếp cho người được nhận học bổng.
    8. Qui định về bản quyền:
    • Ban tổ chức có quyền xuất bản, quảng bá thương mại đối với các bài đề cử mà không cần phải báo
    trước và không cần thêm bất kỳ một chi phí nào.
    • Bài tham gia đề cử là bài chưa từng đăng trên bất kì các phương tiện truyền thông nào ở trong và
    ngoài nước.
    • Người gửi bài đề cử phải cam kết và chịu trách nhiệm về bản quyền bài viết của mình. Nếu có khiếu
    nại về bản quyền, người được đề cử sẽ mất quyền được xét trao học bổng.
    • Trong trường hợp có tranh chấp giữa người đề cử và người được đề cử, ban tổ chức sẽ không giải
    quyết và có quyền trao phần học bổng đó cho người khác.
    • Các bài đề cử có chất lượng sẽ được đăng trên Thanh Niên Online.
    • Báo Thanh Niên giữ quyền biên tập bài dự thi của độc giả.
    • Kết quả mà báo Thanh Niên công bố là kết quả cuối cùng.
    9. Các qui định khác:
    • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những thông tin cung cấp không đúng của người được đề
    cử.
    • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp cuộc thi bị hủy bỏ hoặc hoãn lại vì những lý
    do bất khả kháng, khách quan như bị đánh sập mạng, thiên tai, chiến tranh…
    • Người tham gia phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin. Nếu cung cấp thông tin không
    đúng sự thật cho Ban tổ chức, người tham gia sẽ bị loại hoặc tước học bổng ở bất kỳ giai đoạn nào,
    kể cả sau khi đã nhận học bổng.
    • Quyết định cuối cùng thuộc về ban tổ chức.
    • Sinh viên được nhận học bổng chịu các chi phí phát sinh khác (chi phí đi lại, ăn ở để nhận học bổng,
    thuế TNCN...). Trong trường hợp người được nhận học bổng không thể đến tham dự Lễ trao học
    bổng thì phải thông báo trước cho Ban tổ chức và cung cấp các thông tin cần thiết do Ban tổ chức
    yêu cầu (thông tin tài khoản, Biên bản xác nhận tài trợ…). Sau đó, Ban tổ chức sẽ tiến hành chuyển
    khoản theo thông tin mà người nhận học bổng đã cung cấp.
    Attached Files

LHQC

Collapse
Working...
X