Announcement

Collapse
No announcement yet.

Học bổng tuyển sinh 2012: Bạn có thể được miễn học phí 100% trong thời gian học ở UIT

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Học bổng tuyển sinh 2012: Bạn có thể được miễn học phí 100% trong thời gian học ở UIT

    Học bổng tuyển sinh 2012
    Học bổng tuyển sinh 2012 được xét cho những sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012 vào trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG-HCM, có điểm thi cao theo tiêu chuẩn dưới đây:
    STT Điều kiện Giá trị học bổng
    - Học sinh đạt từ giải 3 trở lên học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT môn tin học năm 2011, 2012.
    Học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc tế năm 2011, 2012.
    - Học sinh Thủ khoa, Á khoa Trường trong kỳ thi tuyển sinh năm 2012
    Tương đương với 100% học phí toàn bộ thời gian học tại trường (không tính học phí trong học kỳ hè)
    Học sinh có điểm thi tuyển vào Trường đạt từ 26 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) Tương đương 100% học phí năm học 2012-2013
    Học sinh có điểm thi tuyển vào Trường đạt từ 25 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) Tương đương 50% học phí năm học 2012-2013

    (chi tiết xem thêm ở thông báo trên www.uit.edu.vn)
    Attached Files
    Last edited by toannv; 13-04-2012, 15:53.

  • #2
    Mấy năm trước mà có học bổng này thì vui biết mấy ^_^
    Chưa....

    Comment


    • #3
      Thật là gen tị với các em khóa 7 T_T
      Muốn trở thành sv 5 tốt chứ?
      ---> GIAO LƯU SINH VIÊN 5 TỐT :sunglassesỄ HAY KHÓ:look_down::happy:

      Comment


      • #4
        Thủ khoa, Á khoa vừa được tiền, bằng khen, giờ lại miễn 100% học phí (trừ học kì hè). Nhiều thật đó
        Lê Hà Nam - 097 5454 248

        Comment


        • #5
          Đúng là đáng gen tị với mấy em thật đó! Ủng hộ việc này vì như vậy sẽ thu hút được nhiều nhân tài hơn cho UIT ^^ !!

          Comment


          • #6
            Share thông tin này thôi, thực sự là rất hấp dẫn. Một chính sách thu hút hồ sơ tuyển sinh của trường!
            University of Information Technology - Faculty of Computer Engineering
            [ E ] 09520401@gm.uit.edu.vn || dangdx.es@gmail.com
            [ F ] https://www.fb.com/dangdao261
            :happy:

            Comment


            • #7
              - Học sinh đạt từ giải 3 trở lên học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT môn tin học năm 2011, 2012.
              Học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc tế năm 2011, 2012.
              Đây là một chính sách tốt và mang tính chủ động. Nhưng thực tế nếu chỉ vét thế này thì rất hiếm và từ năm nay Toán sẽ nhân hệ số 2, do đó
              em nghĩ nên bổ sung HSG Toán và vét với điều kiện thấp hơn nữa, chẳng hạn HSG Tin học hoặc Toán cấp tỉnh/TP giải 3 trở lên và xét vào Giá trị học bổng như điều kiện 2 hoặc 3 ( môn toán rất hiếm HSG còn Tin học có nhiều tỉnh không tổ chức thi thì lấy đâu ra HSG QG)

              Comment


              • #8
                Originally posted by 10520154 View Post
                Đây là một chính sách tốt và mang tính chủ động. Nhưng thực tế nếu chỉ vét thế này thì rất hiếm và từ năm nay Toán sẽ nhân hệ số 2, do đó
                em nghĩ nên bổ sung HSG Toán và vét với điều kiện thấp hơn nữa, chẳng hạn HSG Tin học hoặc Toán cấp tỉnh/TP giải 3 trở lên và xét vào Giá trị học bổng như điều kiện 2 hoặc 3 ( môn toán rất hiếm HSG còn Tin học có nhiều tỉnh không tổ chức thi thì lấy đâu ra HSG QG)
                Đâu phải muốn tuyển toán là tuyển hả em? Có qui định số 1343/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc này.

                Comment


                • #9
                  Originally posted by toannv View Post
                  Đâu phải muốn tuyển toán là tuyển hả em? Có qui định số 1343/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc này.
                  ý bợn này là nên mở cửa chào đón những người giỏi Toán đó thầy - dân giỏi Toán đa số cái gì cũng giỏi Tin học nằm trong số đó điển hinh là thầy Kiếm .
                  Với lại học bổng ra thế nhưng mà chả ai biết thì cũng chẳng cấp được cho ai . Theo em ít nhất cũng vứt lên mấy tờ báo online or báo giấy tờ nổi nổi tý. Chứ có học bổng mà chả ai lấy thì cũng là hình thức mà thôi chẳng có hiệu quả gì.
                  sepdau@sepdau-K42JE:~$ python
                  Python 2.7.1+ (r271:86832, Apr 11 2011, 18:13:53)
                  [GCC 4.5.2] on linux2
                  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                  >>> print 'Hãy góp ý theo văn hóa nguồn mở!'

                  Code:
                      _                   .-=-.          .-==-.
                     { }      __        .' O o '.       /  -<' )
                     { }    .' O'.     / o .-. O \     /  .--v`
                     { }   / .-. o\   /O  /   \  o\   /O /
                      \ `-` /   \ O`-'o  /     \  O`-`o /
                  jgs  `-.-`     '.____.'       `.____.'

                  Comment


                  • #10
                    Sao bạn biết không ai biết, ngay trên forum này đã có các bạn thí sinh ghé vào hàng ngày, trên trang web trường, trên fanpage zing me của UIT cũng có đưa tin, bạn xem trong mục tuyển sinh ấy, mà số lượng người trẻ dùng zing me bạn cũng biết rồi đó, và trên hai fanpage chính của trường trên zing me và facebook cũng sẽ xào đi xào lại các thông tin tuyển sinh.
                    Ngoài ra muốn thông tin triển khai rộng khắp thì mỗi sinh viên chúng ta là một người đưa tin hiệu quả vì trường và vì đàn em K7 ^_^
                    Có thể đại học không là cánh cửa duy nhất để vào đời, nhưng trước khi bạn đủ lớn để biết mình muốn gì thì đại học là "tấm vé" bảo đảm rằng bạn có ít nhất một giá trị.

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 10520154 View Post
                      Đây là một chính sách tốt và mang tính chủ động. Nhưng thực tế nếu chỉ vét thế này thì rất hiếm và từ năm nay Toán sẽ nhân hệ số 2, do đó em nghĩ nên bổ sung HSG Toán và vét với điều kiện thấp hơn nữa, chẳng hạn HSG Tin học hoặc Toán cấp tỉnh/TP giải 3 trở lên và xét vào Giá trị học bổng như điều kiện 2 hoặc 3 ( môn toán rất hiếm HSG còn Tin học có nhiều tỉnh không tổ chức thi thì lấy đâu ra HSG QG)
                      Ở trên kia lấy điểm để trao học bổng chưa tính Toán nhân hệ số 2 mà em.

                      Comment


                      • #12
                        Như vậy chỉ cần đạt giải 3 quốc gia môn Tin học là được tuyển thẳng + miễn 100% học phí ạ???
                        Ko biết năm sau có học bổng thể này ko? (Em thi năm sau)

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by phaikawl View Post
                          Như vậy chỉ cần đạt giải 3 quốc gia môn Tin học là được tuyển thẳng + miễn 100% học phí ạ???
                          Ko biết năm sau có học bổng thể này ko? (Em thi năm sau)
                          Năm sau hứa hẹn nhiều khả năng trường vẫn duy trì học bổng này nhưng các tiêu chuẩn để đạt học bổng sẽ được cập nhật theo từng năm để đảm bảo tính thời sự

                          Comment


                          • #14
                            Hơ. 25 điểm đc 50%. Mà 26 thì lên đến 100%. Đúng là thiếu 1 điểm đủ uất ức lắm r

                            Comment


                            • #15
                              hehe may là năm của mình không có chế độ này, không thì ăn uất ức thần chưởng vì suýt đủ điểm mất )

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X