Announcement

Collapse
No announcement yet.

Môt số điều đáng lưu ý về logo

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Môt số điều đáng lưu ý về logo

    I. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM LOGO CHO TRUỜNG ĐHCNTT
    1.1. Về ý nghĩa tượng trưng (biểu tượng) của Logo
    Về tổng thể, xã hội loài ngừời đã trải qua ba kỷ nguyên lịch sử tồn tại chính nhƣ sau:
    • Kỷ nguyên xã hội nông nghiệp, thƣờng đƣợc biểu trƣng bằng cối xay gió (văn hóa nông
    nghiệp lúa mỳ - nông nghiệp khô) hoặc bánh xe đạp nƣớc (văn hóa nông nghiệp lúa nƣớc);
    • Kỷ nguyên xã hội công nghiệp, hình ảnh biểu tƣợng đặc thù nhất: máy hơi nƣớc;
    • Kỷ nguyên xã hội hậu công nghiệp (hay xã hội thông tin), với hình ảnh chiếc “máy vi tính” (tƣợng trƣng yếu tố “Thông tin” và “Kiến thức”) hoặc “cấu trúc hạt nhân - nguyên tử” (tƣợng trƣng yếu tố “công nghệ siêu vi mô”).
    Các hình ảnh biểu tƣợng trên phản ánh những phát minh mang tính chất cách mạng nổi bật nhất của loài ngƣời trong từng thời kỳ lịch sử tồn tại của mình. Mỗi kỷ nguyên phát triển này đƣợc đặc trƣng bởi mỗi mô hình xã hội khác nhau, tƣơng ứng với các cấu trúc nội hàm “Tự nhiên - Xã hội” khác nhau.

    Chính vì thế, sản phẩm Logo cho trƣờng ĐHCNTT phải thể hiện đƣợc ít nhất hai tổ hợp đặc điểm

    1. Tổ hợp những đặc trƣng riêng biệt nhất của kỷ nguyên xã hội thông tin (xã hội hậu công nghiệp), trong đó bao gồm cả các hình ảnh biểu tƣợng của công nghệ truyền thông.
    Hình ảnh tƣợng trƣng hay biểu tƣợng có thể là: máy vi tính; cấu trúc hạt nhân - nguyên tử; vi mạch (bảng mạch) điện tử; vệ tinh; sóng truyền dẫn; các ký hiệu mã nguồn thông tin (ví dụ số
    0 và số 1); v.v…;
    2. Tổ hợp những đặc trƣng riêng biệt nhất của một trƣờng đại học, tức chuyên về nghiên cứu khoa học và giáo giục. Nếu có thể, theo tiêu chí nhận diện địa lý, sẽ hoàn chỉnh hơn nếu thể hiện đƣợc tính địa phƣơng của trƣờng đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, cụ thể là Trƣờng ĐHCNTT tại tp. HCM.
    - Hình ảnh biểu tƣợng cho một trƣờng đại học có thể là: cuốn sách; bút viết; máy vi tính; hoặc chính bản thân hình dáng kiến trúc tòa nhà - trụ sở chính của Trường ĐHCNTT; v.v…
    - Hình ảnh biểu tƣợng của tp. HCM trên thực tế không có, tuy nhiên có thể dùng biểu tƣợng gắn liền với hình ảnh Bác Hồ nhƣ bông sen, hoặc xa hơn có thể là ngôi sao vàng trên nền đỏ, hình chữ S cách điệu tƣợng trƣng cho quốc hiệu và quốc gia.
    Ngoài ra, sản phẩm Logo nên thể hiện đƣợc ý nghĩa tiềm năng và chiến lƣợc phát triển trong

    tƣơng lai của trƣờng ĐHCNTT. Hình ảnh biểu tƣợng có thể là: quả Địa cầu cách điệu, đường xích đạo cách điệu kết hợp quỹ đạo chuyển động của các thành tố thông tin; tổ hợp đường kinh tuyến và vĩ tuyến; các biểu tượng phản ánh sự phát triển khác; v.v… Ý nghĩa biểu tƣợng của Logo phải dễ nhớ, dễ hình dung, dễ nhận biết.
    Ý nghĩa biểu tƣợng của Logo sẽ không đạt yêu cầu, nếu:
    • Không thể nhận diện đƣợc biểu tƣợng cần diễn đạt do sự suy diễn không chính xác (“quá đà”) và thiếu chuyên nghiệp;
    • Không có biểu tƣợng cụ thể, Logo không mang tính cách điệu mà chỉ phản ánh trực tiếp;
    • Hình tƣợng Logo quá đơn giản.
    Ghi chú mở rộng: hình bánh răng cưa không thể diễn đạt được ý nghĩa của công nghệ thông tin, vì bánh răng cưa là biểu tượng của công nghiệp chứ không phải công nghệ. Công nghiệp gắn với Kỷ nguyên lịch sử xã hội công nghiệp, còn công nghệ thông tin gắn với Kỷ nguyên lịch sử xã hội thông tin (hậu công nghiệp).

    1.2. Về bố cục các thành phần biểu tƣợng của Logo
    • Các thành phần biểu tƣợng của Logo phải phối hợp với nhau tạo thành một tổng thể thống nhất.
    • Không nên phân tán và bố trí rải rác các thành phần biểu tƣợng bên trong một sản phẩm Logo.


    1.3. Về tỷ lệ tƣơng quan giữa các thành phần biểu tƣợng của Logo
    • Các thành phần biểu tƣợng của Logo phải có tỷ lệ tƣơng thích và hỗ trợ với nhau. Không nên có thành phần biểu tƣợng quá nhỏ nằm cạnh thành phần biểu tƣợng quá lớn.
    • Không nên sử dụng các thành phần biểu tƣợng quá nhỏ, đƣờng nét mảnh vì không phù hợp với việc in ấn sau này.


    1.4. Về màu sắc của Logo
    • Đƣợc phép sử dụng tối đa 3 (ba) màu theo chế độ màu cơ sở CMYC (không tính sắc đen và sắc trắng hoặc trung tính (sắc xám)). Nếu sử dụng chế độ màu RGB sẽ không thuận tiện khi in chất
    lƣợng cao với số lƣợng lớn. Nếu quá ba màu Logo sẽ bị màu sắc làm rời rạc và phân tán bố cục tổng thể.
    • Các màu, sắc sử dụng cho Logo không đƣợc tƣơng phản nhiều so với nhau.
    • Không nên dùng màu hay sắc chuyển dần đều từ đậm sang nhạt vì không thích hợp cho việc in ấn đại chúng với chất lƣợng trung bình (ví dụ nhƣ: không nên chuyển màu từ màu hồng sang màu đỏ đậm trong một mảng màu, v.v…).

LHQC

Collapse
Working...
X