Announcement

Collapse
No announcement yet.

Các anh chị giúp em một câu hỏi về địa chỉ MAC với

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Các anh chị giúp em một câu hỏi về địa chỉ MAC với

    Địa chỉ MAC ở tầng liên kết dữ liệu trong mô hình OSI có đặc điểm gì? Tại sao lại qui định như vậy?
    Theo em thì như nà:
    Địa chỉ MAC trong datalink layer có các đặc điểm sau:
    -Biểu diễn bằng hệ số thập lục phân
    -Chiều dài 6bytes
    -Gán cố định cho mỗi interface
    -Phân cấp theo tổ chức: 6 số đầu tiên quy định nhà sản xuất, 6 số tiếp theo do nhà sx quy định
    Nhưng em vẫn k biết Tại sao lại phải quy định như vậy, các anh chị giúp em với, em cảm ơn nhiều

  • #2
    Be different and always different
    http://archlinuxvn.org/
    http://theslinux.org
    http://lab.infosec.xyz

    Comment


    • #3
      Originally posted by 10520058 View Post
      Uí, dẫn luôn cả cái wiki , có ai nói gắn gọn hơn dùm em hem

      Comment


      • #4
        Originally posted by tomboy_ngoc_ngech View Post
        Địa chỉ MAC ở tầng liên kết dữ liệu trong mô hình OSI có đặc điểm gì? Tại sao lại qui định như vậy?
        ...
        Nhưng em vẫn k biết Tại sao lại phải quy định như vậy, các anh chị giúp em với, em cảm ơn nhiều
        Originally posted by tomboy_ngoc_ngech View Post
        Uí, dẫn luôn cả cái wiki , có ai nói gắn gọn hơn dùm em hem
        Muốn biết tại sao thì phải đọc nhiều bài của nhiều nguồn khác nhau, chứ ngắn gọn thì ... :tire:

        Comment


        • #5
          Originally posted by tomboy_ngoc_ngech View Post
          Uí, dẫn luôn cả cái wiki , có ai nói gắn gọn hơn dùm em hem
          ngắn gọn MAC có vai trò như cái số điện thọai di động... hết
          Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
          Một dấu chân in màu đất hai miền.

          ------------------------------------------------------

          Comment


          • #6
            Hi all,

            Theo kiến thức sơ sài của mình thì thử nói thế này nha.

            Địa chỉ MAC ở tầng liên kết dữ liệu trong mô hình OSI có đặc điểm làm địa chỉ của mỗi thiết bị (nó bị gắn sẵn từ khi mới sinh ra trên giấy tờ rồi) trong cùng một mạng IP. Và có các thiết bị như Switch sẽ hoạt động với nhiệm vụ này (chuyển mạch gói tin nhanh hơn vì không phải bò lên lớp 3 để xem port nó là ở đâu để còn đi). Nhưng khi đã ra ngoài mạng IP đó thì MAC chỉ có 1 nhiệm vụ là "làm ơn đưa giúp đến default gateway".

            Tại sao lại qui định như vậy?
            Rất nhiều lý do nhưng có 1 lý do căn bản là quy định vậy giúp các nhà sản xuất có thể cải tiến thiết bị theo từng phần cũng như ng quản trị dễ dàng hơn trong việc quản lý (thay vì 1 tảng to mà không biết lỗi từ đâu ra).

            Còn rất nhiều thông tin về MAC cũng như Data-link. Cái này bạn phải học thôi nếu có quan tâm :sunglasses:. Còn như trên là chắc đủ ngắn gọn rùi chứ hà.

            Thân mến.

            Comment

            LHQC

            Collapse
            Working...
            X