Announcement

Collapse
No announcement yet.

cơm cháy chà bông TP HCM ? giết người trong thầm lặng!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • cơm cháy chà bông TP HCM ? giết người trong thầm lặng!

    mọi người đọc qua để biết thêm về món bình dâ, nghe qua có vẻ sạch, ngon và rẻ:baffle:
    nhưng đọc qua đi rồi mọi người sẽ thấy!:unhappy:
    Hãy chào với một nụ cười rạng ngời
    :love::salute::happy::sunglasses:

  • #2
    Bỏ đọc báo cho rồi. :nosebleed:
    Ta đã trở lại . :choler:

    Comment


    • #3
      Originally posted by 12520409 View Post
      mọi người đọc qua để biết thêm về món bình dâ, nghe qua có vẻ sạch, ngon và rẻ:baffle:
      nhưng đọc qua đi rồi mọi người sẽ thấy!:unhappy:
      http://vn.news.yahoo.com/c%C3%B4ng-n...--finance.html
      đọc tin từ ba cái nguồn vớ vẩn rồi share lung tung làm hại chính các doanh nghiệp của mình... Có đọc thì cũng tìm nguồn có ít nhiều uy tín mà đọc (tuoitre,thanhnien...)
      Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
      Một dấu chân in màu đất hai miền.

      ------------------------------------------------------

      Comment


      • #4
        vâng! có lẽ yahoo news không uy tín! với 1 số người nghĩ
        Hãy chào với một nụ cười rạng ngời
        :love::salute::happy::sunglasses:

        Comment


        • #5
          Originally posted by 12520409 View Post
          vâng! có lẽ yahoo news không uy tín! với 1 số người nghĩ
          tùy bạn nghĩ ... nhưng lớn rồi phải có trách nhiệm với việc mình làm. Mình chỉ nói vậy thôi... nghe hay không thì tùy
          Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
          Một dấu chân in màu đất hai miền.

          ------------------------------------------------------

          Comment


          • #6
            Trong kinh tế có người làm ăn thất đức thì trong giới nhà báo tất có tồn tại những tên lều báo thôi. Tùy theo mỗi người tự cảm nhận.
            Riêng mình thấy món này không thật sự tốt cho sức khoẻ, lâu lâu ăn cho vui miệng thôi, không nên ăn lâu dài hay lấy nó làm món ăn chính. Và khi mua cũng nên lựa những sản phẩm có nhãn mác đàng hoàng.

            Comment


            • #7
              Originally posted by 12520409 View Post
              vâng! có lẽ yahoo news không uy tín! với 1 số người nghĩ
              Công nhận là món đó... nhìn nó cũng ko sạch sẽ cho lắm :surrender:, nhưng đúng là yahoo news toàn lấy tin từ các trang khác về rồi post lên thôi mà, có 1 số nguồn tin ko được đảm bảo, nói chung là ko nên ăn nhiều cái món đó, ăn chơi thôi, nên chọn mấy cái có nhãn mác đảm bảo
              [CENTER]CHỮ KÍ LÀ CÁI GÌ ẤY NHỈ - TỚ CŨNG KO BIẾT NỮA CƠ ::sogood::

              Comment


              • #8
                Originally posted by 12520769 View Post
                Công nhận là món đó... nhìn nó cũng ko sạch sẽ cho lắm :surrender:, nhưng đúng là yahoo news toàn lấy tin từ các trang khác về rồi post lên thôi mà, có 1 số nguồn tin ko được đảm bảo, nói chung là ko nên ăn nhiều cái món đó, ăn chơi thôi, nên chọn mấy cái có nhãn mác đảm bảo
                thực ra là Yahoo có mua bản quyền đăng bài từ nhiều trang tin khác nhau.
                Lần trước vào Centec (trụ sở Yahoo Việt Nam) mình được biết là thế.
                Dù sao cũng là 1 tập đoàn lớn trên thế giới, cái mình ghét ở Yahoo VN là kiểu câu khách tào lao và đăng tin nhiều lúc không kiểm tra kỹ bài viết.

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 08520206 View Post
                  thực ra là Yahoo có mua bản quyền đăng bài từ nhiều trang tin khác nhau.
                  Lần trước vào Centec (trụ sở Yahoo Việt Nam) mình được biết là thế.
                  Dù sao cũng là 1 tập đoàn lớn trên thế giới, cái mình ghét ở Yahoo VN là kiểu câu khách tào lao và đăng tin nhiều lúc không kiểm tra kỹ bài viết.
                  mua bản quyền là một chuyện, nhưng có chắc là các trang đó có đủ "uy tín" chưa kể một số là do công tác viên của Yahoo post lên với nguồn là... facebook. Một số tin không hề có sự kiểm chứng, cũng chẳng thèm xác minh. Báo mạng cập nhật tin tức hàng giờ, nhưng cũng vì thế mà người ta bỏ qua cái giai đoạn xác minh nguồn thông tin hoặc đăng cả những tin rất mơ hồ (Cái vụ bố chồng với nàng dâu bị dính nhau là một ví dụ điển hình), đặc biệt là ảnh thì nguồn internet là chủ yếu, một tấm ảnh xài tốt cho vài bài báo khác nhau. Như ở cái bài bạn trên post, cái tấm "đi mua dầu ăn bẩn" mình đã từng thấy ở một bài báo hình như tựa liên quan đến "dầu bẩn". Báo nào có uy tín thì có lỡ nhầm cũng đăng bài xin cải chính... còn yahoo và một số trang khác thì lơ đẹp. Đó là chưa kể ý thức của người dùng facebook với các mạng xã hội khác. Tin nào giật gân thì dưa lên câu like với câu view còn các tin cải chính thì... lơ đẹp. Dẫn đến tình trạng nhìn đâu cũng toàn chỉ thấy tiêu cực... gây hoang mang xã hội, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính... kinh tế đã khó khăn mà dân ta còn đi hại dân mình như thế thì ai cứu nổi
                  Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
                  Một dấu chân in màu đất hai miền.

                  ------------------------------------------------------

                  Comment


                  • #10
                    Haiz người ta đăng báo để các bạn đề phòng,tham khảo coi chừng ăn nhầm đồ dơ bẩn thế thôi chứ có gì đâu mà cãi tới cãi lui đúng hay sai chi cho mệt.

                    Comment


                    • #11
                      yahoo nó không cho comment nữa, theo như nó nói thì yahoo không được kiểm duyệt comment nên cấm luôn cho triệt để :brick:

                      Comment


                      • #12
                        thời buổi này, ăn cũng chết không ăn cũng chết. Theo các bạn thì chết vì no hay chết vì đói hay hơn?

                        Comment


                        • #13
                          hôm bữa mới mua 1 bịt bự mà có 5k, og chồng bả chủ còn nói sao bán rẽ quá vậy e, h thì đã hiểu (

                          Comment


                          • #14
                            hehe. góp ý tí cho vui nhé. Đời bây giờ sống nay chết mai, ngại j không thử hết những món mình chưa biết nhỉ, hehe, Có chết cũng là ma no mà. Có đúng không mấy bác.
                            Vũ Khanh [Facebook]

                            Comment


                            • #15
                              có mấy cái cơm cháy chà bông thui mà cãi giống như là mình làm cơm cháy chà bông mà bị người khác đặt bom vậy :sogood:
                              Ráng gieo trồng sẽ đơm trái ngọt.

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X