Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thông báo tuyển sinh đi học tại trung quốc năm 2015

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thông báo tuyển sinh đi học tại trung quốc năm 2015

    THÔNG BÁO

    TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2015




    Căn cứ Thông báo của Ủy ban Quốc gia Quỹ học bổng Trung Quốc, Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về Chương trình học bổng của Chính phủ Trung Quốc trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc và Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc diện Hiệp định năm 2015 như sau:

    1. Chương trình học bổng

    - Chương trình học bổng đại học (từ 4-6 năm học)

    - Chương trình học bổng thạc sĩ (từ 2-4 năm học)

    - Chương trình học bổng tiến sĩ (từ 3-5 năm học)

    2. Số lượng học bổng và Chế độ học bổng

    Tổng số có 62 suất học bổng toàn phần, ứng viên trúng tuyển sẽ được hưởng quyền lợi sau:

    - Chính phủ Trung Quốc cấp: Học phí, bảo hiểm y tế, chỗ ở, sinh hoạt phí hàng tháng;

    - Chính phủ Việt Nam cấp: Vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng.

    3. Ngành học

    Công nghệ thông tin và truyền thông, Công nghệ tự động hóa, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, Nông lâm nghiệp, Công nghệ sinh học, Khoa học hàng hải và Dầu khí, Hải dương học, Khoa học hàng không vũ trụ, Hán ngữ, Quản lý, Y - Dược, Kinh tế, Kiến trúc, Cầu đường (bao gồm Đường sắt cao tốc, Đường hầm, Công trình cầu vượt và hầm đường bộ), Tài nguyên nước và Môi trường, Nghệ thuật (hội họa, múa, âm nhạc) và Thể dục thể thao.

    Ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển 01 chương trình (ngành) học phù hợp với ngành đã/đang học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm thuộc các nhóm ngành nêu trên và không được tự ý thay đổi ngành học sau khi đã đăng ký dự tuyển và trúng tuyển.

    4. Nơi học

    Ứng viên chỉ được đăng ký nguyện vọng tối đa không quá 03 cơ sở giáo dục đại học theo danh sách gửi kèm theo thông báo này và không được tự ý thay đổi nơi học sau khi đã đăng ký dự tuyển và trúng tuyển.



    Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem link đính kèm http://www.moet.gov.vn/?page=1.3&view=630
    ----------
    Phạm Thị Nhàn
    Phòng Công tác Sinh viên
    Trường ĐH Công nghệ Thông tin

LHQC

Collapse
Working...
X