Announcement

Collapse
No announcement yet.

Họ là ai?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Họ là ai?

    CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN MỞ ĐẦU
    Chương trình Giáo dục Văn hóa Hòa bình

    của Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM và Ủy ban Hòa bình TP.HCM
    Slide1.PNG
    Ban tổ chức
    ❏ Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) và Ủy ban Hòa bình Thành phố
    Hồ Chí Minh (HPC)
    ❏ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)
    Thời gian và địa điểm
    - Thời gian : 08:45 - 11:45 Thứ 7, 18/11/2017
    - Địa điểm : Hội trường E, Tầng 12, Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM (Quận Thủ Đức)
    Đối tượng hướng tới
    - Sinh viên (từ năm nhất đến năm cuối) và giảng viên các trường trong hệ thống ĐHQG-HCM
    Các diễn giả tham gia:

    Slide2.PNG
    Ông MICHAEL CROFT
    Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội
    Đại diện UNESCO tại Việt Nam

    Sinh năm 1970 tại thành phố Halifax, Nova Scotia, Canada, ông Michael Croft đã tốt nghiệp loại ưu với Bằng cử nhân chuyên ngành Khoa học chính trị (1996, Honours First Class) tại trường đại học Saint Mary (Halifax, Canada) và ông đã nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Ngoại giao quốc tế (1998) tại trường Ngoại giao Norman Paterson trực thuộc trường đại học Carleton University (Ottawa, Canada).

    Ông Croft bắt đầu cộng tác với UNESCO từ năm 1998 trong khuôn khổ dư án Chương trình Văn hóa Hòa Bình. Ông đã đảm nhiệm qua nhiều vị trí cố vấn cho văn phòng của Tổng giám đốc và bộ phận Giáo dục của UNESCO trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Cán bộ Chương trình vào năm 2000 trực thuộc bộ phận Chính sách và Chiến lược giáo dục. Vào đầu năm 2005, ông Croft đã rời trụ sở chính của UNESCO tại Paris và tiếp tục đảm nhiệm nhiều công tác quản lý dự án tại một loạt các quốc gia đang trong tình trạng khủng hoảng và ở mức báo động cao như Somalia, Iraq, Libya. Tại Libya, ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng đại diện UNESCO giai đoạn 2014 đến 2016. Vào tháng 10 năm 2016, Ông Croft đã được điều nhiệm về bộ phận Điều phối và hỗ trợ Văn phòng khu vực với chức danh Điều phối viên về Lập kếhoạch và Ứng phó với Khủng hoảng (CPR) nơi ông đã phát triển khuôn khổ chiến lược đầu tiên về hoạt động của Tổ chức trong điều kiện khủng hoảng và khi bị suy yếu. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2017, ông đã được chính thức bổ nhiệm vào vị trí trưởng đại diện văn phòng UNESCO Hà Nội và đại diện của UNESCO tại Việt Nam.

    Slide3.PNG
    Bà TÔN NỮ THỊ NINH
    Chủ tịch Quỹ Hòa bình & Phát triển TPHCM (HPDF) và Ủy ban Hòa bình TPHCM (HPC)

    Sau mười năm giảng dạy đại học tại Paris và Sài Gòn/Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Tôn Nữ Thị Ninh trở thành nhà ngoại giao chuyên nghiệp, phụ trách về các vấn đề toàn cầu (hòa bình và an ninh quốc tế, các vấn đề phát triển, môi trường, quản trị và nhân quyền) và các tổ chức đa phương (Liên Hiệp quốc, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết...) trước khi được bầu vào Quốc hội Việt Nam. Tại đây bà tiếp tục tích cực hoạt động nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa Việt Nam và thế giới, đặc biệt phát huy vai trò không thể thiếu của Quốc hội trong quá trình "Đổi mới" và cải cách dân chủ của Việt Nam.
    Hiện nay bà kiên định theo đuổi tâm nguyện vì sự phát triển bền vững và hội nhập hiệu quả hơn của Việt Nam trên trường quốc tế, góp tiếng nói vận động quảng bá với vai trò là một diễn giả thường xuyên được mời phát biểu và trao đổi về các chủ đề xã hội - văn hoá - giáo dục và quốc tế đa dạng trong và ngoài nước.
    Bà Tôn Nữ Thị Ninh đã được Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất, Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh (Bậc Chỉ huy) và Chính phủ Bỉ trao tặng Huân chương Leopold II.
    Đại sứ Pháp tại Việt Nam trong lễ trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh đã ví bà như “một người phụ nữ của Ánh sáng, một phụ nữ của văn hóa, đồng thời là một nhà ngoại giao và một nữ chính khách, và bà hết sức coi trọng việc truyền bá kiến thức cho các thế hệ trẻ".

    Slide4.PNG
    Ông PHẠM PHÚ NGỌC TRAI
    Chủ tịch Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu (GIBC)

    Là người Việt Nam đầu tiên giữ chức lãnh đạo khu vực một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới (PepsiCo) và được mệnh danh người làm thuê số 1 Việt Nam, ông Phạm Phú Ngọc Trai là một trong những nhà quản trị doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam và là một trong số ít những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật của Việt Nam trong suốt hai thập niên qua. Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đóc PepsiCo Indochina đã quyết định nghỉ hưu sớm ở độ tuổi 55 để khởi nghiệp với công ty chuyên tư vấn chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ông đặt ra tham vọng là trong 5-10 năm nữa, thế hệ lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam sẽ là những người Việt tuổi từ 30.

    Ngoài công việc điều hành Công ty GIBC, ông còn là Chủ tịch Công ty Masan Nutri-Science, Chủ tịch Công ty Rolex Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chiến lược của VinaCapital, Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu - Leading Business Club (LBC) và tham gia một số hiệp hội và tổ chức từ thiện ở Việt Nam.


    Slide5.PNG
    Ông DUNG TẤN TRUNG
    Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc iCare Benefits

    Nổi tiếng với việc khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon chỉ với 2 USD ở Mỹ, ông Dung Tấn Trung đã gây được tiếng vang lớn khi Công ty OnDisplay ông lập ra trở thành một trong 10 thương vụ IPO thành công nhất trong năm 1999 và đến năm 2000, được bán lại cho Công ty Vignette với giá 1,8 tỷ đô la Mỹ. Câu chuyện thành công của ông từ con số không trở thành triệu phú đôla gốc Việt đã được đăng tải trên các trang thông tin nổi tiếng như Forbes, Financial Times và Wall Street Journal. Tiểu sử của ông cũng được giới thiệu trong quyển Giấc mơ Mỹ, một quyển sách của tác giả Dan Rather.

    Hiện ông là người sáng lập, đồng thời là Tổng Giám đốc của iCare Benefits, một doanh nghiệp xã hội hoạt động vì mục đích cung cấp cho người lao động ở các quốc gia đang phát triển một chương trình phúc lợi đột phá, giúp họ tiếp cận các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu với tổng chi phí thấp nhất..
    Last edited by dungtruongq; 17-11-2017, 19:58.

  • #2
    Slide6.PNG
    Anh ALEXANDER TÚ NGUYỄN
    Phó Hiệu trưởng Nghệ thuật Biểu diễn, Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Soul (SMPAA)

    Từng là giám đốc điều hành nhóm nhảy Kaba Modem và KM Legacy - Top 3 Chương trình Nhóm nhảy giỏi nhất nước Mỹ - America’s Best Dance Crew mùa đầu tiên, anh Alex Tú là một vũ công kiêm biên đạo múa với hơn 14 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ khắp thế giới. Góp mặt và gây tiếng vang trong các chương trình như Duyên dáng Việt Nam 26, Vietnam The World Tour, anh Alex Tú cũng là biên đạo cho các sản phẩm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước như: Jessica Reynoso, RedOne, Shaggy, Enrique I, Rock City, Thanh Bùi, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh...

    Những năm qua, anh hoạt động khá sôi nổi tại VN qua các chương trình truyền hình: giám khảo chương trình Học viện ngôi sao mùa đầu tiên, biên đạo khách mời đặc biệt của Thử thách cùng bước nhảy, chuyên gia vũ đạo chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam, huấn luyện viên vũ đạo chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015…

    Với ước nguyện “mang thế giới về Việt Nam và mang Việt Nam ra thế giới”, anh cùng với nghệ sĩ Thanh Bùi đồng sáng lập Học viện Âm nhạc và Trình diễn nghệ thuật SOUL để giúp phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng Việt. Mới đây, được Hội đồng Nghệ thuật Dance Proms chọn lựa từ hơn 300 nhóm vũ đạo trên khắp thế giới, anh Alex Tú và nhóm The Young Lyricist đại diện Việt Nam sang London (Anh) tham dự Dance Proms 2017 vào ngày 5.11 tại Nhà hát Hoàng gia Albert Hall.

    Slide7.PNG
    Nhà báo NGUYỄN THẾ THANH
    Thành viên Hội đồng Biên tập tạp chí Người Đô Thị

    Cô Nguyễn Thế Thanh nguyên là Tổng biên tập báo Phụ nữ TPHCM, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin TPHCM, hiện đang tham gia biên tập tờ báo Người Đô Thị. Là một trong những “nữ tướng” của làng báo Việt Nam, từ nhiều năm nay, cô vẫn tiếp tục niềm đam mê làm báo và cộng tác với các báo Tuổi Trẻ, Sài Gòn Tiếp Thị, Người Đô Thị.

    Slide8.PNG
    Chị JANE VÕ
    Phó phụ trách, Global Shapers
    Người sáng lập & Giám đốc, A Bowl of Rice

    Tốt nghiệp đại học tại Nhật Bản, chị Jane Võ trở lại Việt Nam để bắt đầu sự nghiệp với việc sáng lập công ty A Bowl of Rice, một công ty sản xuất truyền thông với một danh sách khách hàng ấn tượng. Bằng cách tiếp cận đột phá và sáng tạo cùng ý tưởng mới lạ, chị Jane Võ và A Bowl of Rice đã và đang mang đến các sản phẩm truyền thông chất lượng, đồng thời truyền tải các thông điệp xã hội ý nghĩa đến với cộng đồng. Một số dự án tiêu biểu bao gồm Violence Against Children in Vietnam và TOM Vietnam (UNICEF), video clip Hai Ta của ca sĩ Phương Vy idol, các clip truyền thông cho ILA Vietnam, Converse, Yamaha Vietnam,..

    Slide9.png
    Góp mặt trong sự kiện mở đầu Chương trình Giáo dục Văn hóa Hòa bình, ca sĩ Hiền Thục sẽ mang đến những giai điệu sôi động cùng phần giao lưu với các bạn sinh viên.

    Comment

    LHQC

    Collapse
    Working...
    X