Announcement

Collapse
No announcement yet.

Góp ý về cách tổ chức kế hoạch đeo thẻ SV, đội mũ bảo hiểm

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Góp ý về cách tổ chức kế hoạch đeo thẻ SV, đội mũ bảo hiểm

    Xin chào các bạn!
    Trong tuần này, Trường sẽ có các hoạt động nhắc nhở các bạn SV ( không chỉ của ĐH CNTT, mà còn của các Trường thành viên ĐHQG) khi đi vào khu vực ĐH CNTT thực hiện:
    - Đeo thẻ SV khi vào Trường
    - Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy từ bãi giữ xe
    - Ăn mặc lịch sự
    ...
    Đây là công việc không mới, nhưng phải làm để xây dựng UIT nói riêng và khu đô thi ĐHQG nói chung trở thành nơi thân thiện, hòa đồng, văn minh, lịch sự ... dành cho sinh viên.
    Dĩ nhiên trong lúc thực hiện kế hoạch này có nhiều điều chưa đạt, mong các bạn có ý kiến. Mọi ý kiến các bạn có thể post lên đây. Thậm chí các bạn bên KHXHNV hay các trường khác cũng có thể góp ý.
    Trân trọng.
    Last edited by toannv; 02-04-2013, 18:04.

  • #2
    hôm nay em có nghe bạn em nói đi học phải mang dép có quai hoặc giày.thế là sao thầy?
    facebook.com/tricodonuit
    :sure:

    Comment


    • #3
      Em thấy nên cấm đi dép lào và dép nhựa đi trong nhà đi học thôi chứ bắt phải mang dép có quai thì hơi quá, nhiều bạn có những dôi dép giả gia, hoặc dép da trông rất lịch sự nhưng không có quai mà vì thế không được đeo thì kỳ quá, em thấy 1 số thầy trường mình thỉnh thoảng vẫn đi dép đó mà, hình như thầy toannv với anh binhdl cũng có thì phải, với lại khí hậu nóng bức nữa thầy ơi.
      Last edited by 10520049; 02-04-2013, 13:17.
      Tạm biệt :byebye: :byebye: :byebye:

      Comment


      • #4
        Originally posted by 10520049 View Post
        Em thấy nên cấm đi dép lào, dép nhựa đi trong nhà đi học thôi chứ bắt phải mang dép có quai thì hơi quá, nhiều bạn có những dôi dép giả gia, hoặc dép da trông rất lịch sự nhưng không có quai mà vì thế không được đeo thì kỳ quá, em thấy 1 số thầy trường mình thỉnh thoảng vẫn đi dép đó mà, hình như thầy [MENTION=12238]toannv[/MENTION] với anh [MENTION=9991]binhdl[/MENTION] cũng có thì phải, với lại khí hậu nóng bức nữa thầy ơi.
        :shy: Cấm dép lào đó em.
        Quan điểm của Trường thì các bạn là các bạn là người lớn rồi nên tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Trường chỉ có nhắc nhớ, chụp hình gởi về lớp để lớp họp trừ ĐRL thôi. Việc chụp hình gởi về lớp có thể thực hiện từ ngày hôm nay.

        Comment


        • #5
          Originally posted by toannv View Post
          :shy: Cấm dép lào đó em.
          Quan điểm của Trường thì các bạn là các bạn là người lớn rồi nên tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Trường chỉ có nhắc nhớ, chụp hình gởi về lớp để lớp họp trừ ĐRL thôi. Việc chụp hình gởi về lớp có thể thực hiện từ ngày hôm nay.
          Em nghĩ cũng chỉ nên cấm dép lào thôi,
          Chụp hình nữa hả thầy, vậy là mình sắp nổi tiếng rồi =))

          Comment


          • #6
            Theo tôi thấy thì có rất nhiều bạn sinh viên chúng ta còn mang dép lê khi đi học. Và đặc điểm của việc mang dép lê là thường tạo ra tiếng động khi di chuyển. Điều này không được lịch sự khi chúng ta đi qua hành lang các lớp học. Tôi hy vọng tất cả các bạn cán bộ Đoàn sẽ tiên phong làm gương trong việc thực hiện chủ trương này của Nhà trường.

            Về vấn đề đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông thì thiết nghĩ không cần phải thảo luận. Đây đã là luật thì tất cả công dân Việt Nam đều phải nghiêm chỉnh chấp hành. Hơn nữa, việc đội mũ bảo hiểm còn là để bảo vệ chính chúng ta.
            Last edited by BiThuDoan; 02-04-2013, 13:54.
            :happy:SỐNG TRONG MÁI NHÀ UIT, BẠN HÃY NHỚ :happy:
            1. Chấp hành pháp luật, tuân thủ nội quy; 2. Tích cực học tập, chủ động nghiên cứu
            3. Đi học đúng giờ, trang phục lịch sự; 4. Nhớ xếp hàng và đừng chen lấn
            5. Sống có trách nhiệm và biết sẻ chia; 6. Giữ gìn tài sản chung như tài sản của chính bạn
            7. Sử dụng tài sản, thời gian hiệu quả; 8. Khiêm tốn, lễ phép, hòa nhã, thân thiện
            9. Không xả rác để không nhặt rác; 10. Văn minh, lịch sự dù trên lớp học, diễn đàn hay mạng xã hội

            Comment


            • #7
              Hôm nay em có làm việc trong đội xung kích. Và có một số ý kiến các bạn phản đáp sau:

              Ra trường rồi thì chở 3, không đội mũ bảo hiểm thì kệ chứ?
              Theo em vẫn phải ép, không được buông lỏng việc này. Vì vi phạm luật giao thông

              Chỉ cấm dép lào, còn các bạn có thể đi dép đàng hoàn như dép giả da hoặc dép da thì vẫn cho (vì trông cũng lịch sự).
              Lê Hà Nam - 097 5454 248

              Comment


              • #8
                dép xốp có phải là dép lào không nhỉudency:
                cũng bởi do nghèo

                Comment


                • #9
                  Có nhiều bạn mặc dù không mang dép lê nhưng khi đi vẫn không nhất cái chân lên nổi mà cứ lết lết dưới đất.

                  Comment


                  • #10
                    Lịch sự hay không đâu phải do đôi dép hay đôi giày quyết định :amazed:

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 09520664 View Post
                      Lịch sự hay không đâu phải do đôi dép hay đôi giày quyết định :amazed:
                      Đồng ý 2 tay với anh này.

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by 09520664 View Post
                        Lịch sự hay không đâu phải do đôi dép hay đôi giày quyết định :amazed:
                        Em không đồng tình 100% với ý kiến này.
                        Phải tùy trường hợp, đi học hay đi bảo vệ khóa luận mà mang dép lê là hội đồng không ưa là chắc.
                        Đi học thì mang dép lịch sự, đi lại cũng trông lịch sự hơn.
                        Lê Hà Nam - 097 5454 248

                        Comment


                        • #13
                          Theo em thì nên làm phù hiệu hay huy hiệu trường, nếu lỡ có quên thẻ sinh viên thì cũng có cái thay thế, cũng lịch sự chẳng kém gì thẻ sinh viện, vì không phải ai cũng xài 1 balo, có balo đi học bình thường có balo mang laptop theo, chuyện lãng trí quên mang là không thẻ tránh khỏi cho dù đó là 1 thói quen, chứ nhà xa mà phải quay về nhà lấy để được vào trường thì hơi có vấn đề đó thầy, giống như quên mang huy hiệu đoàn ở cấp 3 là chuyện rất hay xảy ra mặc dù biết ngày nào cũng bị kiểm :sad:

                          Originally posted by 10520526 View Post
                          Phải tùy trường hợp, đi học hay đi bảo vệ khóa luận mà mang dép lê là hội đồng không ưa là chắc.
                          Bạn có thấy ai mang dép vào khóa luận tốt nghiệp trường mình chưa? Sinh viên đã lớn thì đương nhiên sẽ biết chuyện đó, ai cũng sẽ tự biết sắm đôi giày mua áo sơ mi (áo bỏ vào quần) để đi bảo vệ khóa luận cho lịch sự văn minh. Còn đi học thì thoải mái đi học cho khỏe, nhất là vào mùa nóng như lúc này, thử hỏi đi học mà không thoải mái việc típ thu bài có bị ảnh hưởng không?
                          Last edited by 09520668; 02-04-2013, 22:31.

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by 10520526 View Post
                            Em không đồng tình 100% với ý kiến này.
                            Phải tùy trường hợp, đi học hay đi bảo vệ khóa luận mà mang dép lê là hội đồng không ưa là chắc.
                            Đi học thì mang dép lịch sự, đi lại cũng trông lịch sự hơn.
                            Ý của mình muốn nói là thuộc về ý thức, tất nhiên khi đi bảo vệ khóa luận thì không ai lại đi mang dép và mình đang bàn về việc mang dép đi học. Giống như trên có nói khi mang dép sẽ gây ra tiếng động gây mất lịch sự nhưng không phải tất cả ai mang dép cũng gây ra tiếng động và ngược lại mang giày chưa chắc không gây tiếng động.

                            Về mặt hình thức cũng vậy, không phải tất cả dép đều có vẻ ngoài không lịch sự vì tùy mỗi người có cái nhìn khác nhau.

                            Mình nghĩ là nên có những khuyến cáo về mặt ý thức chẳng hạn như "Đi khẽ tránh gây mất trật tự" đặt ở những nơi cần giữ im lăng. Như vậy sẽ tốt hơn là cấm.

                            Comment


                            • #15
                              chân ta bị ra mồ hôi chân. mấy năm cấp 3 đi dép quai hậu mà nó hôi thôi rồi (nói gì đến đi giày nữa!). chỉ thương mấy người ngồi bên thôi @@
                              haizzzz...
                              -----------------------------
                              Mai Văn Khải
                              Software Engineering, University Information of Technology
                              a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X