Announcement

Collapse
No announcement yet.

các bạn có thích toán nhân 2 ko?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Originally posted by nguynhanam View Post
    pascal ấy chứ
    Bạn ấy có tham gia các kì thi Tin Học không ? - và có đạt giải không ? Nếu đạt giải mà điểm Toán như vậy thì đây là trường hợp cá biệt (còn cái đề Tin ở trường cấp 3 thì bạn cũng hiểu )

    Comment


    • #17
      Originally posted by nguynhanam View Post
      bạn thấy đứa 10 phẩy tin mà 5 phẩy toán chưa
      10 phẩy Tin là giỏi Tin á :brick:
      Điều có được khi học toán là cái tư duy logic, cho đứa 5 phẩy Toán với 1 đứa 10 phẩy Toán cùng suy nghĩ 1 vấn đề xem :funny:

      Hỏi đùa tí cho vui, ko biết có phải bạn là đứa 10 phẩy tin mà 5 phẩy toán ko
      Last edited by 12520527; 22-07-2013, 15:20.
      “ Đơm hoa không kết trái thì có sao?

      Là cá thì nhất định phải bơi ư?

      Ai bảo cuộc đời là phải sống,
      Ai bảo đau khổ rồi cũng sẽ qua,
      Ai bảo bài hát là phải có dạo đầu,

      Phá vỡ ranh giới để tìm kiếm điều gì đó...”

      Comment


      • #18
        hình như không

        Comment


        • #19
          Originally posted by nguynhanam View Post
          bạn thấy đứa 10 phẩy tin mà 5 phẩy toán chưa
          Học vậy mất gốc, có thể hiện tại thì tốt, nhưng ko đảm bảo cho vài năm sau (nếu học chuyên về tin nghiên cứu)

          Comment


          • #20
            thực ra Tin là từ toán mà ra nên đương nhiên là ưu tiên toán là đúng rồi, có tư duy tốt thì sẽ làm tốt. CÒn giỏi toán ở cấp 3 mà nói giỏi tin thì chưa đúng lắm mà nói dốt toán ở cáp 3 thì dốt tin thì cũng khoogn đúng, nhiều người tư duy có tố chất khá thông mình nhưng lại ko chăm chỉ hoặc lười học, tuy nhiên cách tiếp nhận kiến thức của họ rất tốt, hoặc có người không thông minh lắm nhưng người xưa thường có câu cần cù bù thông minh mà

            Comment


            • #21
              Theo tôi thì trong 3 môn khối A thì môn nào cũng có liên quan đến toán cả mà. Có thể hóa liên quan ít, nhưng mà lý thì liên quan nặng luôn.. Nên cứ cố gắng học toán tốt nhất có thể để giúp mình được nhiều cái. Có thể trong một số môn nó không có yêu cầu mình về kiến thức toán. Nhưng mà ít ra môn toán cũng rèn cho mình một cách tư duy tốt và bình tĩnh trước một vấn đề trước mắt. :smile:
              -Trần Hữu Danh-
              -GameUIT - SE-
              ...Slowly... But Strongly...
              clbgameuit.com F/clbgameuit

              Comment


              • #22
                Originally posted by tansinhvienuit View Post
                Vâng, năm nay toán tiếp tục x2 , topic ngừng hoạt động thôi ^^!
                http://nhungdieucanbiet.edu.vn/Pages...nit=317&y=2013
                Thông tin toán nhân 2 không biết thông báo từ đời nào rồi mà giờ vào thắc mắc, thiệt tình (_ _")
                Có thể đại học không là cánh cửa duy nhất để vào đời, nhưng trước khi bạn đủ lớn để biết mình muốn gì thì đại học là "tấm vé" bảo đảm rằng bạn có ít nhất một giá trị.

                Comment


                • #23
                  rảnh đem ra bàn thế đó. không biết mục tiêu là chém hay là tăng số lượng bài post của k8

                  Comment


                  • #24
                    Originally posted by 12520207 View Post
                    Vì cái đề Tin đó quá dễ nên không cần kiến thức Toán (hoặc đề Tin chỉ trong nội dung Word- không liên quan gì đến lập trình). Còn nếu học Tin mà kiến thưc Toán hạn chế thì cũng khó
                    Toán anh toàn 5.0 vs học lại...Điểm đồ án chuyên ngành lun nằm top 5 của lớp thì sao? ps:
                    _________________________________
                    Handphone No. : 0165 304 6757
                    Email : buihuuhiep.uit@gmail.com

                    Comment


                    • #25
                      Originally posted by nguynhanam View Post
                      bạn thấy đứa 10 phẩy tin mà 5 phẩy toán chưa
                      chưa :doubt: chụp tấm hình bài kiểm tra xem nào , nói ko phải khoe nhưng thằng bạn mình nó đc giải nhất tp Toán 12 năm nay, một thằng nữa bên Nguyễn Hữu Cầu chuyên toán cũng giải 2 năm ngoái ( thề luôn ) đi thi olympic tin cả 2 đều rớt năm 2011 ( ko đc huy chương gì hết :| ) :embarrassed: và chỉ làm đc một bài rưỡi => thằng bên NHC ko biết thế nào vì ko học chung trường nhưng thằng bạn mình thì cũng lập trình Pascal khá tốt đấy :v ( ko phải mấy bài tập trong sgk thôi đâu ) thế sao vẫn rớt hả bạn ?? :nosebleed: .. còn bản thân mình thì ngược lại 5 phẩy toán nhưng 10 phẩy tin
                      p/s: mình là mình nói thật chứ ko war với cậu nhưng có lẽ cậu nói hơi quá... có lẽ 10 tin 7 toán thì còn có thể đc :embarrassed:

                      Comment


                      • #26
                        Originally posted by 10520418 View Post
                        Toán anh toàn 5.0 vs học lại...Điểm đồ án chuyên ngành lun nằm top 5 của lớp thì sao? ps:
                        Việc này em đang nói là cấp 3 kìa. Còn lên ĐH thì logic được rèn ở cấp 3 thì sử dụng vào Tin Học. còn nữa vô đại học thì thường chủ yếu học chuyên ngành thôi.:shock:
                        Hỏi thêm phát luôn, anh thi điểm vô ĐH toán chắc cũng phải trên 5

                        Comment


                        • #27
                          À...phổ thông.... :sogood: anh thi toán 6.75
                          _________________________________
                          Handphone No. : 0165 304 6757
                          Email : buihuuhiep.uit@gmail.com

                          Comment


                          • #28
                            Toán với Tin có nhiều liên hệ với nhau, đâu phải tự nhiên mà HSGQG Toán được tuyển thằng vào ĐH chuyên ngành CNTT (Tin) và ngược lại, cũng như đâu phải tự nhiên mà có vụ nhân đôi điểm thi môn Toán vào ngành CNTT. Nó có liên hệ và nhiều điểm chung cũng như có thể hỗ trợ cho nhau về nhiều mặt, nhưng điều đó đâu có ảnh hưởng đến việc học giỏi môn này thì môn kia cũng học giỏi hay tốt đâu, tùy bản thân mỗi người thôi. Nói chung mình ủng hộ nhân đôi điểm thi Toán khi thi ĐH vào ngành CNTT .

                            Comment


                            • #29
                              Originally posted by 12520694 View Post
                              Toán với Tin có nhiều liên hệ với nhau, đâu phải tự nhiên mà HSGQG Toán được tuyển thằng vào ĐH chuyên ngành CNTT (Tin) và ngược lại, cũng như đâu phải tự nhiên mà có vụ nhân đôi điểm thi môn Toán vào ngành CNTT. Nó có liên hệ và nhiều điểm chung cũng như có thể hỗ trợ cho nhau về nhiều mặt, nhưng điều đó đâu có ảnh hưởng đến việc học giỏi môn này thì môn kia cũng học giỏi hay tốt đâu, tùy bản thân mỗi người thôi. Nói chung mình ủng hộ nhân đôi điểm thi Toán khi thi ĐH vào ngành CNTT .
                              Xin đính chính, HSGQG Toán không được tuyển thẳng vào ĐH chuyên ngành CNTT, và ngược lại :brick:
                              “ Đơm hoa không kết trái thì có sao?

                              Là cá thì nhất định phải bơi ư?

                              Ai bảo cuộc đời là phải sống,
                              Ai bảo đau khổ rồi cũng sẽ qua,
                              Ai bảo bài hát là phải có dạo đầu,

                              Phá vỡ ranh giới để tìm kiếm điều gì đó...”

                              Comment


                              • #30
                                Originally posted by 12520527 View Post
                                Xin đính chính, HSGQG Toán không được tuyển thẳng vào ĐH chuyên ngành CNTT, và ngược lại :brick:
                                Thằng em họ mình hạng nhì QG môn Toán vừa rồi và đã được tuyển thẳng vào ngành CNTT của Đại học Công nghệ ĐHQGHN.

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X