Thớt đang tuyên truyền website không chính thống đề nghị [MENTION=1]Admin[/MENTION] xử lý
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Một hồi chuông cảnh báo cho anh em IT !!!!!!!
Collapse
X
-
Originally posted by 09520050 View Postgặp những người như cậu tôi cũng muốn chửi cho bõ ghét :v
Originally posted by 11520348 View PostAnh muốn xã hội tốt, con người đều tốt như trong suy nghĩ của anh thì anh nên có hành động cụ thể hơn là ở đây chửi lung tung.
Bản thân anh cũng đang âm thầm góp những viên gạch nhỏ vào đấy, nhưng mà "xây nhà 3 tháng đốt trong 1 giờ", không phải tự nhiên mà a có thái độ như vậy. Sau này khi em xây dựng 1 hệ thống thực sự hoạt động bên ngoài đi rồi em sẽ hiểu.
Comment
-
Originally posted by 12520306 View Postthế giới vốn dĩ có trắng và đen tốt và xấu nên nó mới cân bằng nếu giả sử nó trở nên lí tưởng như anh nói thì phải "dọn dẹp lại trật tự thế giới" điều đó khủng khiếp hơn từ ngữ diễn tả nó đấy
Đôi khi ta phải chấp nhận cái thực tế làm ta đau lòng
Rồi anh ý sẽ tìm lại được chính mình sẽ trở vế quỹ đạo mà đáng ra anh ý nên đi đó là kết thúc mà chúng ta mong đợi trong câu chuyện này
Comment
-
Originally posted by 10520589 View PostMình cũng không ủng hộ kiểu tung hô như vậy nhưng nếu nói vì những tên hacker như vậy mà không thể tiết kiệm một khoản tiền trang trãi cho việc khác thì chẳng đặng đừng kinh doanh nữa. Đó đâu có gọi là CNTT. Phải có những vấn đề phát sinh ra như thế thì mới có công ăn việc làm cho ITer và hơn hết là tìm ra được những cách giải tuyệt vời cho bài toán bảo mật đó. Thử hỏi một hệ thống không có bảo mật thì ai đảm bảo cho những giao dịch của khách hàng đây? Lúc đó lại có chuyện khác để nói nữa.
Mục đích tối cao của ngành mình là mang lại những lợi ích từ vận dụng CNTT vào cuộc sống, để xã hội hoàn thiện hơn, mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải lo nghĩ những chuyện "máy móc" mà thay vào đó sống một của sống của con người thực sự với niềm hạnh phục riêng. Nói có vẻ xa vời, nhưng thời nay, mọi người hầu như (chỉ hầu như thôi) đều bị cái vòng xoay "tiền bạc" theo kiểu tư bản chi phối và chúng ta đang làm nô lệ cho nó, tìm đủ mọi cách để kím tiền bằng bất cứ cái gì có thể. Tất cả đã tự đánh mất hạnh phúc thật sự của cuộc sống mà mình đáng được hưởng. Bạn hãy dừng lại vài giây và thử nghĩ lại xem có đúng vậy không, Nói mình điên cũng được nhưng đó là suy nghĩ riêng của mình!
Comment
-
Originally posted by 10520437 View PostĐúng rồi đó! Mâu thuẫn 2 mặt đối lặp luôn tồn tại dù ta muốn hay không. Bản thân mỗi người cũng luôn có cái tốt và cái xấu trong người, quan trọng là mình đang hướng về phía nào và muốn làm cái nào. Tại a thấy có vẻ nhiều người (không chỉ ở đây, mà ở những nơi a tiếp xúc) đang hướng vế cái mặt đen đó và ngưỡng mộ như kiểu "fan cuồng diễn viên Hàn" nên a liều mạng tát một gáo nước lạnh cho tĩnh lại hết. Gạch đá gì anh cũng nhận miễn sao mọi người hiểu ra, giúp được chút nào thì tốt chút nấy.
Comment
-
rất thích ý kiến này của bạn
Originally posted by 10520437 View PostKhông có gì mà phải tung hô những người như vầy cả! Mầy trò này cũng chả hay ho gì đâu. Tôi chỉ công nhận thành tích học của cậu ấy (nhưng cũng không rõ là học hành ra sao)......Những người khác không biết thì không nói, các bạn là dân IT mà cũng vầy thì không ổn rồi. Làm một tên trộm giỏi dễ hơn làm một người người kiến trúc sư giỏi (ngôi nhà được thiết kế kỹ lưỡng cỡ nào cũng có "lỗ", vị trí rào thắp, thiết bi lâu ngày bị hỏng,... mà trộm thì chỉ cần canh me 1 cái lỗ nhà là đủ)
Những người đáng để các quan tâm là những kỹ sư bảo mật đang âm thầm bảo vệ cả hệ thống đằng sau để các bạn có thể bình yên như bây giờ, nếu không thì chỉ cần máy tính các bạn kết nối vào Internet là sẽ bị "hack" theo nghĩa đen và nghĩa bóng ngay lập tức.
-p/s: Gặp những trường hợp như vầy tui chỉ muốn chửi vào mặt cho bỏ ghét, chính vì mấy tay muốn gây nỗi và có tiền kiểu như vầy mà khi xây dựng một hệ thống phải tốn kém một khoản lớn cho bảo mật, làm chậm hệ thống, mất hiệu suất, một số tính năng không thể triển khai được, một số công nghệ hay lại bị khai tử...nếu thay vào khoản chi phí cho việc đó thì có thể đầu tư thêm những điều khác mới để nó hoạt động trơn tru hơn. Mặt khác, lại tốn công những người công an làm công tác an ninh mạng phải rình bọn chúng, các bạn có theo dõi một vụ án kiểu vầy thì mới biết các chú ấy vất vả thế nào, vậy mà chả ai nói gì tới, còn kẻ chẳng đáng thì các nhà báo cứ tập chung ca ngợi như anh hùng. Hơi buồn đấy!
Comment
-
Originally posted by 10520437 View PostKhông có gì mà phải tung hô những người như vầy cả! Mầy trò này cũng chả hay ho gì đâu. Tôi chỉ công nhận thành tích học của cậu ấy (nhưng cũng không rõ là học hành ra sao)......Những người khác không biết thì không nói, các bạn là dân IT mà cũng vầy thì không ổn rồi. Làm một tên trộm giỏi dễ hơn làm một người người kiến trúc sư giỏi (ngôi nhà được thiết kế kỹ lưỡng cỡ nào cũng có "lỗ", vị trí rào thắp, thiết bi lâu ngày bị hỏng,... mà trộm thì chỉ cần canh me 1 cái lỗ nhà là đủ)
Những người đáng để các quan tâm là những kỹ sư bảo mật đang âm thầm bảo vệ cả hệ thống đằng sau để các bạn có thể bình yên như bây giờ, nếu không thì chỉ cần máy tính các bạn kết nối vào Internet là sẽ bị "hack" theo nghĩa đen và nghĩa bóng ngay lập tức.
-p/s: Gặp những trường hợp như vầy tui chỉ muốn chửi vào mặt cho bỏ ghét, chính vì mấy tay muốn gây nỗi và có tiền kiểu như vầy mà khi xây dựng một hệ thống phải tốn kém một khoản lớn cho bảo mật, làm chậm hệ thống, mất hiệu suất, một số tính năng không thể triển khai được, một số công nghệ hay lại bị khai tử...nếu thay vào khoản chi phí cho việc đó thì có thể đầu tư thêm những điều khác mới để nó hoạt động trơn tru hơn. Mặt khác, lại tốn công những người công an làm công tác an ninh mạng phải rình bọn chúng, các bạn có theo dõi một vụ án kiểu vầy thì mới biết các chú ấy vất vả thế nào, vậy mà chả ai nói gì tới, còn kẻ chẳng đáng thì các nhà báo cứ tập chung ca ngợi như anh hùng. Hơi buồn đấy!
Comment
-
-
Có một nhóm người khác luôn tự cho họ là hackers một cách ầm ĩ nhưng thật sự họ không phải là hackers. Những người này (phần lớn là các cậu ở tuổi đang lớn) là những người "ghi bàn" được một vài cú thâm nhập vào máy tính và lừa lọc hệ thống điện thoại. Những hackers thực thụ gọi loại người này là 'crackers' và họ (hackers) chẳng muốn dính dáng gì đến đám người này. Hackers thực thụ hầu hết cho rằng đám 'crackers' lười nhác, vô trách nhiệm và không thông minh cho lắm. Việc có thể bẻ gãy cơ chế bảo mật chẳng biến anh thành một hacker; cái này chẳng khác gì khả năng 'đề' xe (không cần chìa) -7- biến anh thành một kỹ sư xe máy. Không may, quá nhiều phóng viên và cây viết đã bị ngu hoá với việc dùng từ 'hacker' để mô tả crackers; điều này làm cho các hackers thứ thiệt cực kỳ khó chịu.I don't know the secret to success, but the secret to failure is trying to please everyone
Comment
Comment