Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sự thật đằng sau công nghệ sản xuất THỊT

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Sự thật đằng sau công nghệ sản xuất THỊT

    Hàng ngày xem cắt tiết gà vịt cũng thấy ghê ghê rồi, (không sợ máu, nhưng thấy đau T_T, toàn tưởng tượng nếu đó là mình thì sao)

    Còn đây thì ...



  • #2
    ăn chay, niệm phật thôi
    :funny::brick::beauty::what:

    Comment


    • #3
      Họ là butcher. Mình chỉ làm gà chứ mình chưa cắt cổ gà bao giờ. Mình thấy cứ nghĩ nếu mình bị như vậy nên ko dám. Còn họ, trời ơi, heo con, gà con mà người ta đập, bắn vào đầu. Hình ảnh đập đầu heo con giống cảnh tượng khơ me đỏ đập đầu trẻ em vào những cây dừa(còn gọi với cái tên cây giết người). Thấy không có tính từ nào diễn tả cảnh tượng hãi hùng như vậy. Mô Phật.
      "Đã biết lửa tình nguy hiểm vậy mà những con thiêu thân vẫn lao vào vô tội vạ.:love::sexy:"

      Comment


      • #4
        lạy mấy ông, chứ mấy ông muốn làm sao đây, nước ngoài làm vậy là nhanh gọn vệ sinh lắm rồi đứng đầu chuỗi thức ăn mà còn phàn nàn ăn toàn rau củ chắc thiếu đạm thiếu béo mà chết quá !
        Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
        Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
        Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
        Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
        ...

        Comment


        • #5
          Theo đạo Phật thì có quy luật nhân quả. Là do "tụi nó" tự làm, tự chịu, đáng đời, cho chết.

          P.S Ác thật, không có cách giết nào ít dã man hơn à. Có đoạn cha kia còn cho con bê mấy quả phật thủ, con khác thì được liên hoàn đạp.
          Ta đã trở lại . :choler:

          Comment


          • #6
            Originally posted by 08520270 View Post
            Theo đạo Phật thì có quy luật nhân quả. Là do "tụi nó" tự làm, tự chịu, đáng đời, cho chết.
            Tụi nó làm ác nên đầu thai thành thú phải chịu bị mổ. Còn chú ăn tụi nó vào thì sau này cũng bị giống tụi thôi =))

            Comment


            • #7
              buồn ói quá... xem mấy cái này khó chịu lắm...
              Blog Hứa Anh Tôi trên mạng xã hội: Hứa Anh + | FaceBook | Thủ thuật Máy tính

              Comment


              • #8
                clip này lâu rùi mà, ai coi xong cảm thấy áy náy thì ăn chay, ko thì ăn típ, mà thik ngon miệng thì đừng coi clip
                P/s: mình không coi
                nếu mà thik thì like, nếu thấy hay thì reply
                http://www.youtube.com/watch?v=xW25A97OPlw

                Comment


                • #9
                  Tốt nhất là mình không nên tìm hiểu quá trình tạo ra sản phẩm làm gì cho hại não

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 08520206 View Post
                    Hàng ngày xem cắt tiết gà vịt cũng thấy ghê ghê rồi, (không sợ máu, nhưng thấy đau T_T, toàn tưởng tượng nếu đó là mình thì sao)

                    Còn đây thì ...


                    độc ác quá, con gia cầm thì không nói chứ đằng này lại là những con vật kia, mai sau những kẻ giết chúng sẽ hoá kiếp lại là động vật để chịu đau đớn thế thôi

                    P/S. con nam mô a di đà phật.
                    Tạm biệt :byebye: :byebye: :byebye:

                    Comment


                    • #11
                      ai chưa coi thì đừng coi,nãn,gở cái video xuống luôn @@

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by 09520695 View Post
                        ai chưa coi thì đừng coi,nãn,gở cái video xuống luôn @@
                        "ignorance is the worst excuse"

                        Comment


                        • #13
                          Ăn chay được thì ăn, không ăn được thì không ăn.
                          Kẻ giết mổ thì là nghiệp của họ rồi, giống như Tế công ăn thịt miễn không phải là mình giết thì được rồi

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by 09520685 View Post
                            Ăn chay được thì ăn, không ăn được thì không ăn.
                            Kẻ giết mổ thì là nghiệp của họ rồi, giống như Tế công ăn thịt miễn không phải là mình giết thì được rồi
                            Có cầu thì mới có cung! Mình không ăn thì người ta mổ mấy con đó ra để làm gì?

                            Comment


                            • #15
                              thêm thịt cầy nữa là đủ )

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X