Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thông báo chương trình học bổng của Chủ tịch Quốc hội

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thông báo chương trình học bổng của Chủ tịch Quốc hội

    Nhân dịp về thăm và làm việc với ĐHQG-HCM, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định tặng 10 suất học bổng cho sinh viên vượt khó, học giỏi của ĐHQG-HCM.

    1. Số lượng học bổng: 01 suất dành cho sinh viên trường ĐH Công nghệ Thông tin
    2. Giá trị học bổng: 10.000.000/suất
    3. Tiêu chuẩn nhận học bổng:
    - Kết quả học tập năm học 2017-2018 đạt từ 8.0 điểm trở lên;
    - Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;
    - Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác;
    - Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bão lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác.

    Hạn cuối cùng để nộp hồ sơ học bổng: trước 09g30 ngày 31/08/2018 (thứ Sáu).
    Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng CTSV (A101)


    Hồ sơ bao gồm: các giấy tờ chứng minh (Bảng điểm học tập, giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn hoặc chứng nhận con thương binh, liệt sĩ dân tộc thiểu số...và các chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện.....)

    Học bổng sẽ được trao trong buổi nói chuyện của Chủ tịch Quốc hội với cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQG-HCM vào lúc 14 giờ, ngày 04/9/2018 (thứ Ba).
    Attached Files
    Last edited by toannv; 29-08-2018, 23:55.

  • #2
    Kính gửi P.CTSV,
    Dạ cho em hỏi là vì các hồ sơ em nhờ bạn em nộp giúp được không ạ (vì lý do trước 31.08 em chưa vào kịp ạ, 01.09 em mới vào)?
    Với lại cho em hỏi là Bảng điểm học tập mình có cần phải có xác nhận của phòng đào tạo không hay chỉ cần in ra trên daa thôi ạ?
    Em xin cảm ơn.

    Comment


    • toannv
      toannv commented
      Editing a comment
      Chào em!
      Em có thể nhờ bạn nộp giúp.
      Các giấy tờ em nộp để làm minh chứng nên có xác nhận rõ ràng. Khi xét HB thì bản có xác nhận (công chứng, hoặc có dấu đỏ) sẽ có độ ưu tiên hơn giấy tờ scan hoặc photo.

  • #3


    Một số bạn cũng có hỏi thêm là nên nộp giấy tờ gì?
    Phòng CTSV xin trả lời các bạn như sau:
    - Các bạn xem tiêu chuẩn học bổng là gì? Sau đó bạn nộp các giấy tờ chứng minh mình phù hợp/đáp ứng được tiêu chuẩn đó.

    Ví dụ
    - Kết quả học tập năm học 2017-2018 đạt từ 8.0 điểm trở lên;
    Cái này thì các bạn nộp bảng điểm năm học có xác nhận của PĐT ĐH.


    - Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;
    Cái này bạn có thể nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, giấy xác nhận khó khăn do địa phương cấp.... Dĩ nhiên là Giấy chứng nhận hộ nghèo sẽ ưu tiên hơn Giấy chứng nhận Hộ cận nghèo, giấy xác nhận khó khăn do địa phương chứng thì ưu tiên thấp nhất.
    ...

    Comment


    • #4
      Xin chào các bạn!
      Kết quả là bạn Phạm Hồng Kha (MSSV: 16520548) đã được nhận học bổng này.
      Chúc mừng bạn Kha.

      Comment

      LHQC

      Collapse
      Working...
      X