Announcement

Collapse
No announcement yet.

14:00 thứ ba 11/12/2018 tại ĐH Bách Khoa - cơ sở Dĩ An "Những kiến thức và kỹ năng sinh viên khối ngành STEM cần để đáp ứng cho Cách mạng công nghiệp 4.0"

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 14:00 thứ ba 11/12/2018 tại ĐH Bách Khoa - cơ sở Dĩ An "Những kiến thức và kỹ năng sinh viên khối ngành STEM cần để đáp ứng cho Cách mạng công nghiệp 4.0"

    Student Forum 2018 - "Những kiến thức và kỹ năng sinh viên khối ngành STEM cần để đáp ứng cho Cách mạng công nghiệp 4.0"
    Tổ chức bởi eSilicon Việt Nam





    Bạn đã chọn ngành STEM …
    Bạn đang băn khoăn về con đường nghề nghiệp của mình trong tương lai?
    Bạn chưa biết nên tập trung vào những yếu tố nào để thành công trong sự nghiệp đặc biệt là đáp ứng tốt với Cách mạng công nghiệp 4.0?

    Hãy tham gia vào Buổi Trò chuyện cùng Sinh Viên do Cô Duy Loan – Một Kỹ sư Người Mỹ Gốc Việt và là người nữ duy nhất được chọn vào Ban Lãnh Đạo Kỹ Thuật (tương đương với Phó Chủ Tịch) của Tập Đoàn Texas Instruments (TI) trong lịch sử 83 năm của TI, Cô là người sở hữu 24 bằng sáng chế và được bầu chọn vào Hall of Fame của Women in Technology International.

    Cùng tham gia trong Buổi Trò chuyện là Ông Andrew Latham – Cựu Giám Đốc Chevron - Châu Phi và Việt Nam và PGS. TS. Trần Thiên Phúc - Phó Hiệu Trưởng Trường DH Bách Khoa TPHCM

    Đừng đánh mất cơ hội được lắng nghe và trò chuyện với Những người nổi tiếng trong giới Kỹ Thuật và Công Nghệ để cùng khám phá bí quyết thành công của họ

    • Ngày: Thứ 3, 11/12/2018
    • Thời gian: từ 14:00 – 16:00
    • Địa điểm: Hội trường H6, Tòa nhà H6, Trường ĐH Bách Khoa TPHCM (Cơ sở Dĩ An - Bình Dương thuộc khu đô thị ĐHQG-HCM)
    • Đối tượng: sinh viên từ năm 1 đến năm cuối các khối ngành Kỹ Thuật (Science, Technology, Engineering & Math)

    Đăng ký tham gia: https://goo.gl/forms/Mm2PaHAdYOYDuIDD2


    ---

    Cô Lê Duy Loan là một kỹ sư người Mỹ gốc Việt. là người châu Á đầu tiên và là người nữ duy nhất được chọn vào ban lãnh đạo kỹ thuật (Senior Fellow -Nhà nghiên cứu thâm niên - tương đương với Phó chủ tịch) cho hãng công nghệ toàn cầu Texas Instruments trong lịch sử 83 năm của hãng này. Cô được chọn vào Hall of Fame của Women in Technology International (WITI), Chuyên Gia Kỹ thuật trong Năm (National Technologist of The Year). Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên được mời vào ban quản trị (Board of Directors) của hãng National Instruments, là công ty hàng đầu về thử nghiệm máy móc. Cô có 21 bằng sáng chế và tham gia viết nhiều tham luận khoa học. Cô được mời đến nói chuyện với sinh viên của rất nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ và là người truyền cảm hứng cho rất nhiều sinh viên.
    Last edited by toannv; 10-12-2018, 17:42.

LHQC

Collapse
Working...
X