Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chương trình giao lưu sinh viên Đông Nam Á tại ĐHQG Singapore : TF-NUS LEaRN 2023

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chương trình giao lưu sinh viên Đông Nam Á tại ĐHQG Singapore : TF-NUS LEaRN 2023

    Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được thông báo từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) về chương trình Temasek Foundation – NUS Leadership Enrichment and Regional Networking (TF-NUS LEaRN) năm 2023.

    1. Thông tin chương trình:
    Chương trình TF-NUS LeaRN trao cơ hội cho 30 sinh viên từ các quốc gia Đông Nam Á tham gia các hoạt động trao đổi văn hóa, kết nối và phát triển khả năng lãnh đạo tại Singpaore, hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng các thế hệ lãnh đạo châu Á tiếp theo.

    2. Chi phí: Sinh viên được chọn sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí tham gia và chỗ ở tại Singapore trị giá 3,000 SGD. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ nhận được thêm hỗ trợ tài chính 1,500 SGD cho vé máy bay và sinh hoạt phí.

    Lưu ý, sinh viên tự chi trả vé máy bay, sinh hoạt phí trước và sẽ nhận được hỗ trợ tài chính sau khi hoàn thành chương trình.

    3. Thời gian: 03 tuần, từ ngày 03/7 – 21/7/2023.

    4. Địa điểm: NUS, Singapore.

    5. Chỉ tiêu: 02 sinh viên

    6. Điều kiện dự tuyển:
    - Là sinh viên đang theo học tại các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG- HCM, có trình độ tiếng Anh tốt và thành tích học tập xuất sắc.
    - Ưu tiên sinh viên có kinh nghiệm lãnh đạo và tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, phục vụ cộng đồng.
    - Sinh viên phải cam kết tham gia đầy đủ chương trình. Sinh viên không hoàn thành chương trình sẽ tự chi trả toàn bộ chi phí tham gia.
    - Sinh viên đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19. Chi tiết vui lòng tham khảo tại đường link: https://www.ica.gov.sg/enter-transit...ring-singapore.

    7. Hồ sơ dự tuyển:
    - Sơ yếu lý lịch tiếng Việt và tiếng Anh.
    - Bảng điểm tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh có xác nhận bởi đơn vị đào tạo.
    - Minh chứng trình độ ngoại ngữ.
    - Minh chứng kinh nghiệm lãnh đạo, hoạt động ngoại khóa, phục vụ cộng đồng.
    - 01 bản sao trang thông tin hộ chiếu (không cần công chứng).

    8. Quy trình nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ tại A101 trước 8:00 thứ hai ngày 13/3


    Thông tin chi tiết ở file đính kèm, nếu chưa rõ SV vui lòng liên hệ cô Hồ Thị Thu Nguyệt, Ban ĐN&PTDA theo số điện thoại 0283 724 2160 (số máy lẻ: 1452) hoặc email: httnguyet@vnuhcm.edu.vn. Hoặc cooment dưới topic này
    Attached Files

  • #2
    Các bạn có thể xem một số hình ảnh về chương trình này ở



    Comment


    • #3
      Thầy cho em hỏi Bảng điểm yêu cầu ở đây là bảng điểm học kỳ/năm học/tích luỹ vậy thầy?

      Comment


      • #4
        Originally posted by 21522424 View Post
        Thầy cho em hỏi Bảng điểm yêu cầu ở đây là bảng điểm học kỳ/năm học/tích luỹ vậy thầy?
        Chào em!
        Theo cách hiểu của tôi với điều kiện là "thành tích học tập xuất sắc" em có thể dùng minh chứng là bảng điểm học kỳ (ĐTBHK) hay điểm trung bình chung (ĐTBC) từ 9.0 trở lên.
        Dĩ nhiên là ĐTBC sẽ có tính thuyết phục cao hơn ĐTB HK ...

        Comment


        • #5
          Kính chào Thầy,

          Em tên là Trương Thanh Minh, MSSV: 21520064.
          Em muốn hỏi là nếu em muốn đăng ký nhưng hiện tại em chưa có hộ chiếu thì em có thể bổ sung sau được không ạ.

          Trân trọng.

          Comment


          • #6
            Originally posted by 21520064 View Post
            Kính chào Thầy,

            Em tên là Trương Thanh Minh, MSSV: 21520064.
            Em muốn hỏi là nếu em muốn đăng ký nhưng hiện tại em chưa có hộ chiếu thì em có thể bổ sung sau được không ạ.

            Trân trọng.
            Được em.
            Tuy nhiên hiện nay em có thể đăng ký làm để bổ sung nếu ĐHQG yêu cầu.

            Comment

            LHQC

            Collapse
            Working...
            X