Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy CNTT trong các trường ở các bậc đào tạo phù hợp, tham gia nghiên cứu trong các phòng lab R&D, tư vấn về CNTT cho các đơn vị, doanh nghiệp, cũng như phân tích, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, gia công phần mềm, triển khai hệ thống… trong các công ty phần mềm, làm việc cho các tổ chức chính phủ, phi chính phủ hoặc các công ty, tập đoàn KT-CN VN và nước ngoài.
Các cử nhân tài năng sau khi tốt nghiệp có thể làm Cán bộ nghiên cứu, giảng viên CNTT ở các trường ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề; Cán bộ quản lý dự án CNTT ở các cơ quan, ngành, tổng cục, công ty; tiếp tục được đào tạo sau ĐH để nhận các trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT. Cán bộ tư vấn giải pháp, thiết kế, quản trị các hệ thống mạng, các hệ thống phần mềm cho các tổ chức, doanh nghiệp. Cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị vận hành, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học…
Tóm lại, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin đã làm thay đổi cả thế giới. Công nghệ thông tin đã đi vào mọi lĩnh vực: thương mại, công nghiệp, văn hóa, giải trí… và đời sống xã hội, thúc đẩy thế giới phát triển hơn nữa. Riêng với nữ, cơ hội làm việc cũng rất nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, nhiều bạn nữ đang rất thành công trên lĩnh vực này. Đây là ngành rất có tương lai, tuy nhiên, cũng như các ngành khác, để ra trường dễ tìm việc làm, ngoài yêu cầu sinh viên học giỏi chuyên môn thì các bạn lưu ý vấn đề ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và truyền thông, sự thông thạo tiếng Anh của ngành học này cũng rất cần thiết.
toi cho nganh minh
Hôm nay mới phát hiện có cái góc riêng của lớp mình như thế này. Bỏ uổng. ![]()