kế hoạch sơ bộ :
Khởi hành
Thời gian: 7h30 ngày 27/3/2010 (thứ 7)
Địa điểm: Cổng trường ĐH Công nghệ Thông tin
Nội dung:
7h30-7h55: Tập hợp và điểm danh, thành viên trong BTC phối hợp với chi Đoàn trường bạn tiến hành điểm danh và báo cáo cho trưởng đoàn nếu có sự kiện phát sinh (thành viên tự ăn sáng trước khi tập trung, khi đi không mang theo những vật có giá trị).
8h: Xe khởi hành.
8h – 11h: Tổ chức văn nghệ, trò chơi nhỏ trên xe, ổn định và sắp xếp khi đến nơi.
Vũng Tàu ngày 1
Ăn trưa, nghỉ ngơi:
11h – 11h45: Ăn trưa tại thành phố Vũng Tàu, điểm danh lần 2 khi lên xe.
11h45 – 14h: Xe đưa đoàn tham quan đến nhà trọ (Bãi sau) sắp xếp, ổn định, nghỉ ngơi, điểm danh lần 3.
Tham gia các hoạt động biển
14h – 16h: Đoàn tham quan xuống bãi sau tham quan và chơi các trò chơi dưới nước, sắp xếp một số thành viên ở lại trông đồ đạc cho các bạn, phân bố quan sát các thành viên trong đoàn để tránh sự cố.
16h – 18h: Tổ chức cắm trại
Điểm danh lần 4, tổ chức cắm trại (tùy theo số lượng tham gia mà BTC sắp xếp số lượng và vị trí lều trại).
Chia đoàn thành các đội, bầu đội trưởng, mỗi đội 10-15 người.
Bắt đầu cắm trại, các đội tham gia trang trí trại, BTC sẽ đi chấm điểm trại và phát thưởng cho đội nào có trại đẹp nhất.
Tổ chức trò chơi: 3 - 4 trò, khuyến khích các thành viên tham gia vào ban quản trò, góp ý tưởng để buổi cắm trại thêm phần hấp dẫn, có một trò chơi liên hoàng.
Ăn tối, đi chợ đêm
18h – 18h15: Điểm danh lần 6, chuẩn bị ăn chiều.
18h15 – 19h30h: Đoàn tổ chức đi ăn (ăn nhẹ vì còn ăn đợt 2) và tổ chức đi chợ đêm, ban đêm đề nghị các bạn đi theo theo đoàn hoặc nhóm (ít nhất 10 người) thì phải báo cho trưởng đoàn.
19h30 – 20h30: Tổ chức đi ăn hải sản Vũng Tàu.
Tập trung về trại
20h30 - 23h:
Điểm danh lần 7
Tổ chức trò chơi lớn – đi tìm mật thư, trao giải cho đội nào tìm ra mật thư nhanh nhất.
Tổ chức ăn uống, ca hát,…
Hoạt động có thể kéo dài suốt đêm.
23h: Sắp xếp chỗ nghỉ cho các bạn, thành viên nào ở trong trại, thành viên nào ở trong phòng, điểm danh lần 6.
Kết thúc ngày thứ nhất ở Vũng Tàu.
Lưu ý: Thành viên nào có muốn đi đâu đều phải báo cáo cho trưởng đoàn, đề nghị các bạn tự kiểm soát lẫn nhau và báo cáo cho trưởng đoàn khi thấy điều bất ổn.
Vũng Tàu ngày 2
Khởi hành
6h30 - 7h: Ăn sáng, tập trung, điểm danh lần 8.
7h: Khởi hành
Tham quan các điểm trong lịch trình (dự kiến 5 địa điểm).
Thời gian: 7h-15h, sắp xếp mỗi địa điểm khoảng 1h-1h30 để thời gian đi đúng lịch trình.
11h - 11h30: Tổ chức đi ăn trưa.
Tham quan Bãi Trước: “Bãi Trước còn gọi là bãi Tầm Dương. Dọc theo bờ biển là những hàng dừa (chính vì vậy mà trước đây nơi này còn có tên gọi là vịnh Hàng Dừa) bên dưới là khu công viên đầy hoa dành cho du khách bộ hành bên cạnh tiếng sóng vỗ dào dạt.”
Tham quan Bãi Dâu: “Bãi Dâu nhiều ghềnh đá thơ mộng và kín gió, hai đầu bãi có nhiều mỏm đá lớn nhô ra biển, sau lưng bãi là địa hình lòng chảo được cây cối um tùm bao bọc tựa triền núi lớn, chân núi dốc đứng và ăn sát ra biển. Đến bãi Dâu không khí ồn ào, náo nhiệt tách rời hẳn và mang lại cho du khách cái cảm giác thanh bình.”
Tham quan Núi lớn: “Núi lớn là một trong hai ngọn núi đẹp, tọa lạc về phía Bắc của thành phố Vũng Tàu, nằm sát biển còn có tên gọi là Tương Kỳ.Dọc đường đi trên núi có nhiều thắng cảnh đẹp như Bạch Dinh, Thích Ca Phật Đài, tượng Đức Mẹ, tượng Phật Bà Quan Âm,…Du khách có thể leo lên đến tận đỉnh Núi Lớn để tận hưởng không khí trong lành, mát lạnh, và ngắm toàn cảnh thành phố Vũng Tàu theo con đường uốn lượn quanh thành phố phía nam. Ngoài ra, còn có mũi Đá trước tòa Bạch Dinh, mũi đá Cao Trang ở đầu đường vòng Núi Lớn buổi chiều du khách đến đây dạo chơi thì còn gì bằng!”
Tham quan Ngọn hải đăng, Tượng Đức Chúa giang tay: “Núi Nhỏ tọa lạc về phía Nam của thành phố và có tên gọi khác là Tao Phùng. Lên đỉnh Núi Nhỏ, du khách có dịp chiêm ngưỡng tượng Đức Chúa giang tay cao 32m là tượng Chúa cao nhất thế giới. Thú vị hơn nữa, khi leo lên đỉnh núi, du khách còn được thưởng ngoạn một công trình kiến trúc đặc sắc đó là ngọn Hải Đăng. Bên trong có cầu thang xoắn ốc lên gần tới đỉnh và có lối dẫn ra ban công bên ngoài quan sát toàn cảnh Vũng Tàu.”
Trên dự kiến là 5 địa điểm, tùy vào thời gian và tình trạng sức khỏe mà sắp xếp các điểm tham quan cho thích hợp nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của một buổi tham quan.
Lưu ý điểm danh khi mỗi lên xe, mỗi thành viên lưu ý thời gian và địa điểm tập trung để tránh làm chậm tiến độ chung.
Trở về
15h-16h: Xe bắt đầu trở về.
Tổ chức trò chơi nhỏ, phát biểu cảm nghĩ của mỗi thành viên về buổi tham quan - dã ngoại.
Khi xe về đến nơi, điểm danh lần cuối, bàn giao lại cho chi Đoàn khác.
Tổ chức tự giải tán.
(dựa theo kế hoạch của BCH chi đoàn KTMT04)
Các bạn tham khảo xem thế nào.
Mình mong rằng các bạn sẽ đóng góp ý kiến và tham gia đông đủ để có một kỷ niệm đẹp trong thời gian học đại học.
Thân chào tất cả