[QUOTE=09520161;19137]Em thấy tại sao không tổ chức bóng chuyền như mọi năm( mỗi lớp một đội hoặc có thể là gộp 2 lớp lại) chứ bấy giờ đấu theo khoa thứ nhất không biết các bạn ở lớp 2 thi đấu như thế nào, thứ 2 là quá nhiều cầu thủ như vậy ai thi đâu ai chịu dư bị chứ, còn nữa các bạn biết đánh như mọi năm thi không dám đắng vì sợ không được đánh thử hỏi đánh thì ai mà không mún thắng giờ toàn người đánh hay thi ai dắm thay mấy bạn biết đánh vô chứ. Em nghĩ hội thao là để các bạn giao lưu với nhau, rèn luyên sức khỏe giờ chỉ có một số người thị đâu thì đầu nêu cao được tinh thần này. Như mọi năm nhiều đội tham gia chúng ta thi đấu cạnh tranh rất quyết liệt, cảm giác trận đấu rất là hấp dẫn. Như lớp của em mọi năm đều đủ đội nghe tin đấu theo khoa giờ ai cũng nghỉ hết vì nghĩ mình tham gia sao được thi đấu.
Em nghĩ bóng đá thi đấu theo khoa thì được chứ bóng chuyền thì không ôn.
(Chiều nay em lên tập hợp trên KHMT mà có thấy ai đâu như vậy thì làm sao biết được ai mà thi đầu, còn xếp đội hình nữa chứ)[/QUOTE]
**

Anh không nêu chi tiết toàn bộ quy trình ý tướng + nguyên nhân + mục đích đầy đủ, mà sẽ đơn giản hơn, cố gắng thể hiện các giá trị cơ bản của điều lệ 5 Đội 5 Khoa. 
Thứ nhất, việc không biết các bạn thi đấu thế nào:
+Cách thức thực hiện của điều lệ là thông báo sớm (thường là đầu tháng 10), để mỗi Khoa có đội tuyển sớm => biết nhau, tập luyện đầy đủ sớm, cả về kỹ thuật lẫn đội hình. 
+Nhưng năm nay thông báo hội thao ra quá trễ, ngay tiểu ban tổ chức bên anh cũng mới thành lập ở nửa sau tháng 10, trong khi ý kiến cho điều lệ được gửi đi từ cuối tháng 9, đầu tháng 10. Đây là vấn đề riêng của năm nay, chứ không phải do điều lệ tổ chức. 
+Anh đang cố gắng bản thân điều chỉnh cho các đội để bù đắp. Cách tốt nhất là nội bộ các thành viên đội bóng các Khoa tuân theo lịch tuyển chọn đặt ra, có hai mục đích: một là chọn (nếu quá 12 người), hai là biết khả năng của nhau để luyện đội hình xoay với 6 người. 
Thứ hai, quá nhiều cầu thủ:
+Điều này có thể đúng với lớp em, nhưng chỉ là một trong số ít các lớp may mắn trong cả trường UIT. Có thể lớp em có nhân lực, nhưng em có biết tình trạng các lớp khác thế nào, thậm chí các khoa khác thế nào không? 
+Điều lệ năm nay không cho phép chơi cho đội tuyển khác khoa, để khắc phục một vấn đề đã tồn tại từ khi UIT mới thành lập. Đó là, tổ chức thi đấu theo từng lớp, khi lớp đó đoạt giải, giải thưởng được vinh danh cho lớp đó, và Khoa đó, nhưng thực chất, có sự đóng góp không nhỏ của thành viên khoa khác, vậy còn ý nghĩa vinh dự gì nữa? :mad:
+Tổ chức 5 đội cho 5 khoa đảm bảo giá trị đích thực của sự thi đua giữa các tập thể. 
Thứ ba, số lượng, chất lượng, cảm giác trận đấu hấp dẫn:
+Số lượng luôn theo 12 người cho 1 đội, một lúc 6 người trên sân. Việc ai đánh, ai ra, chiến thuật, đội hình, do huấn luyện viên, mà chúng ta không có, thì do đội trưởng xét. Không thể theo cảm tính ở đây, không thể ‘ai chịu, ai không chịu’. 
+Đã chơi thể thao, thi đấu trong giải nghiêm túc, thì phải có luật lệ, tổ chức, và thi đấu phải cống hiến. 
+Anh không rõ em ‘cảm giác trận đấu rất là hấp dẫn’ chỗ nào? Em có nhìn vào các đội tuyển lớp khác qua mấy giải qua? Em có để ý các bạn ‘chơi cho vui’, ‘chơi vì điểm rèn luyện’, họ cảm thấy thế nào khi đứng trong sân mà không có bóng, do bị bao sân, hoặc phải chịu sức ép tâm lý vì đánh bóng hỏng do chưa đủ trình độ? Điều đó là phi thể thao! :mad:
+Còn vấn đề dám đánh hay không. Trước khi xét kỹ thuật, hãy xem thử, nếu cầu thủ không tin tưởng vào trình độ của mình, thì làm sao đồng đội dám tin tưởng? Nếu trình độ không đủ thì vào một giải nghiêm túc để làm gì? Rèn luyện và thể hiện bản thân cho xứng đáng với tập thể là tôn trọng tập thể, tôn trọng đối thủ, và tôn trọng môn thể thao này. Giải đấu là nơi tôn vinh các đối tượng đã rèn luyện và đạt trình độ ở một mức nhất định ở lĩnh vực đó, không phải nơi chơi cho vui, vì các con số bên ngoài, hoặc cho các cá nhân không dám khẳng định mình. :rolleyes:
Anh rất tiếc là chỉ có thể diễn đạt cơ bản các giải đáp như vậy. Em chưa hiểu, có lẽ vì góc nhìn của em về vấn đề này khác anh. 
P.S: Anh đã cố gắng gọi điện thoại cho 09520534 nhưng không liên lạc được, và được 10520526 cho biết, buổi họp chiều nay của KHMT không có nhiều người tham gia, không lẽ em không gặp họ? Danh sách sắp chốt lại, anh hi vọng em có thể liên lạc với các bạn và có được đội tuyển đại diện xứng đáng như em mong muốn. 

**