Xin chào các bạn!
Để hỗ trợ tốt hơn việc học anh văn của các bạn SV, tiếp tục thực hiện MOU giữa CSC và UIT về vấn đề hỗ trợ cho SV học tốt tiếng Anh, Công ty CSC có hỗ trợ UIT tổ chức các buổi sinh hoạt tiếng Anh giữa SV và nhân viên của UIT.
Tuy nhiên thời gian qua, việc duy trì CLB này chưa đạt được như ý muốn, có thể là do cách thức tổ chức chưa được hay …?!?
Do đó, Tôi mở topic này để các bạn góp ý và sẽ đề nghị công ty CSC điều chỉnh.
Xin cảm ơn các bạn.
Em có tham gia sinh hoạt được 2,3 lần. Mới đầu em nghĩ đây là một nơi tốt để mình vừa được học tiếng Anh, vừa được giao lưu với các anh chị bên CSC. Tuy nhiên, đi vài lần là em nghỉ, không muốn đi nữa luôn. Em có thể đưa ra một vài lý do trong trường hợp của em như sau:
- Vì đây là CLB tiếng Anh, nên rất cần sự thoải mái và hòa hợp giữa các thành viên trong CLB. Điều này em chưa thấy. Ngay cả các bạn sv cũng đến từ các lớp khác nhau, rùi mỗi buổi lại mỗi bạn khác nhau, rùi sv tụi em cũng chưa hiểu các anh chị trong công ty cho lắm. Em thấy không khí cũng có vui, nhưng gượng ép và chưa thoải mái. Cộng với một tháng chỉ có một lần nên khó bắt nhịp lại với chương trình. Em nghĩ nên có thẻ hội viên CLB cho những bạn tham gia lâu dài, lâu lâu có thể tổ chức đi dã ngoại ở những nơi có đông người nước ngoài trên SG và tổ chức trò chơi cho các bạn có cơ hội nói chuyện với những người nước ngoài đó. CLB nên có những hoạt động thú vị hơn là thảo luận rùi lên sân khấu nói. Thí dụ như là chia nhóm chơi trò chơi giải mã tương tự như trò chơi lớn (gợi ý thì dùng tiếng Anh). Điều này làm tăng sự gắn kết của sv với sv cũng như với bên công ty, tạo không khí thoải mái.
- Thứ hai, trong CLB thì có nhiều bạn ở nhiều trình độ khác nhau. Gọi là CLB nhưng sinh hoạt tựa như một lớp học (vì có thầy giảng bài) mà trình độ khác nhau nên cũng không hiệu quả. Vì cái bạn này cần thì bạn kia không cần hoặc đã biết.
- Thứ ba, em thấy một số sinh viên trường mình có trình độ AV nhất định cần những lớp luyện thi TOEIC hoặc IELTS, TOEFL. Mà CLB chỉ thiên về giao tiếp, nên chưa đúng những thứ mà các bạn cần. Em thì ngoài giao tiếp, em mong muốn được học những lớp luyện thi, hoặc thi thử thui cũng được, thiết thực với nhu cầu sinh viên hơn.
- Cuối cùng, ngoài tiếng Anh thì em còn mong muốn được biết nhiều về công ty CSC, mong là có những buổi chia sẻ về công ty với sinh viên.
Dù có nhiều chỗ chưa thực sự đáp ứng được hầu hết nhu cầu của chúng em, nhưng em biết là nhà trường và công ty đã rất quan tâm đến sv nên mới tạo cơ hội tốt như vậy. Em mong CLB sẽ tiếp tục được duy trì, mong là sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn các bạn sv hơn nữa.
Trước đây,mình cũng nằm thành viên trong CLB…từng tham dự vài buổi họp cũng như các buổi giao lưu của CLB…có một điều mình thấy là tinh thần của mọi người không được cao lắm…Hầu hết các ràng buộc trong CLB đều không dứt khoát,hội viên thì chưa có kỷ luật cao…Sau vài bữa thì tất cả lại nản,thật sự thì bây giờ chủ nhiệm CLB là ai thì mình vẫn chưa rõ(hùi năm 2 mình làm bên đó là anh Lâm…lâu quá không nghe ai đá động zì đến họp hành nên cũng chẳng biết cơ cấu như thế nào nữa)…Một phần nữa là các trụ cột trong CLB hầu hết là năm 4…các anh bận quá nên hầu như không có free time nhiều nữa…Vì thế,điều thiết yếu bây giờ là nên tìm ban chủ nhiêm hiện tại của ESC để bàn giao cho các bạn trẻ khóa sau,tránh gây ra tình trạng chết mòn của CLB…
Theo em thì *nguyên nhân chính *là do sinh viên vẫn còn hay ngại khi giao tiếp với người mới quen & ngại khi nói tiếng Anh vì sợ nói sai, ngoài ra trách nhiệm của nhiều bạn chưa cao vì đăng ký rồi lại bận hoặc quên hoặc lười mà không đi
- Các anh chị và thầy giáo người Mỹ bên CSC phải nói là rất dễ thương và hòa đồng, độ tuổi cũng chỉ hơn sinh viên vài năm nên nhìn chung là rất thoải mái khi nói chuyện .
trong CLB thì có nhiều bạn ở nhiều trình độ khác nhau. Gọi là CLB nhưng sinh hoạt tựa như một lớp học (vì có thầy giảng bài) mà trình độ khác nhau nên cũng không hiệu quả. Vì cái bạn này cần thì bạn kia không cần hoặc đã biết.
Đồng ý là trình độ các bạn sinh viên còn chênh nhau nhiều nhưng đây là điều không thể tránh khỏi khi sinh hoạt CLB . Bạn nào đầu tư Anh Văn hơn phải biết nhiều hơn là lẽ tất nhiên .
Do đó hình thức tổ chức trò chơi để học, thay vì giảng giải lý thuyết này nọ là điều mà cty đã thực hiện được . Việc dã ngoại là 1 ý kiến hay nhưng sẽ không nhiều dịp như vậy.
Em cũng nghĩ là một tháng một lần thì quá ít, đáng lẽ nên là 1 tuần 1 lần thì hay hơn . Có thể với các cty khác nữa chẳng hạn, hoặc đơn giản là nhóm sinh viên sinh hoạt với nhau (cái này có lẽ cần ý kiến của mọi người luận chi tiết hơn mới triển khai được)
Thứ ba, em thấy một số sinh viên trường mình có trình độ AV nhất định cần những lớp luyện thi TOEIC hoặc IELTS, TOEFL. Mà CLB chỉ thiên về giao tiếp, nên chưa đúng những thứ mà các bạn cần. Em thì ngoài giao tiếp, em mong muốn được học những lớp luyện thi, hoặc thi thử thui cũng được, thiết thực với nhu cầu sinh viên hơn.
Theo mình thì speaking chính là nguồn cảm hứng lớn nhất cho các bạn học tiếng Anh, có thích mới học được nhiều, chứ theo kinh nghiệm của mình thì mấy bạn đang yếu tiếng Anh thường rất ngại ngữ pháp và nghe. Những lớp thi thử thì thực sự không thiếu và nhà trường cũng liên kết với HelloChao và Anpha tổ chức thi TOEIC liên tục.
Mỗi lần thi cũng khá là mệt TOEIC 2 tiếng, TOEFL ít ai cho thi thử vì cần kinh phí lớn hơn rất nhiều - thời gian thi cũng 4 tiếng rồi. Phần speaking writing thì cần người nước ngoài chấm - không tổ chức nào hào phóng vậy đâu.
chào thầy, em có ý kiến thế này, tổ chức mỗi tháng 1 lần và có tháng nghe đâu là không có thì chết là chuyện rất dễ hiểu. Khi không đáp ứng nhu cầu người ta tìm chỗ khác và chỗ nào thích thì quen ở đó luôn; vả lại qua vài lần tham dự em thấy CSC chơi giờ dây thun quá. Còn về tiết học thì khá tốt.
Sinh hoạt vào sáng thứ 7 thì em kẹt đi học rồi còn đâu. Mà nghỉ 1 buổi rồi thì ngại đi lại. Nên em chỉ đi dc 1 buỗi.
vote cho speaking với listening… Còn TOEIC thì mình chủ yếu tự luyện thôi chứ đi sinh hoạt CLB mà chú trọng mấy cái đó nhàm chán lắm.
1 lần 1 tháng là quá ít. E thấy bt các CLB đều 1 tuần 1 lần và lịch sinh hoạt cố định nên ai muốn tham gia thì nên đăng kí môn học để tránh đụng giờ