Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nếu được làm lại!?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nếu được làm lại!?

    Cho em hỏi mấy anh chị trong trường mình nói chung, bên khoa công nghệ phần mềm nói riêng một câu hỏi chân tình.
    Nếu như được làm lại từ đầu từ khi mới bước vào giảng đường đại học mấy anh chị sẽ có mục tiêu,kế hoạch, học tập và giải trí như thế nào?
    Em xin cảm ơn!!

  • #2
    Originally posted by 11520365 View Post
    Cho em hỏi mấy anh chị trong trường mình nói chung, bên khoa công nghệ phần mềm nói riêng một câu hỏi chân tình.
    Nếu như được làm lại từ đầu từ khi mới bước vào giảng đường đại học mấy anh chị sẽ có mục tiêu,kế hoạch, học tập và giải trí như thế nào?
    Em xin cảm ơn!!
    Chuyên tâm vào 1 hướng chủ đạo, tìm hiểu thật kĩ thật sâu,nó sẽ là hướng chủ đạo thế manhj của mình.Ngoài ra cũng làm quen ,tìm hiểu các thứ khác ,để khi đi làm đụng tới là koi lại xíu có thể làm đc. Cái này quan trong nè.
    Không lười biếng,để ít nhất ra trường cầm đc cái bằng khá .( giơ thì hết cơ hội rồi)

    Comment


    • #3
      Dựa theo kinh nghiệm bản thân, thì mình chia sẻ với bạn một vài điều như sau:

      Trong khoảng thời gian bắt đầu vào giảng đường đại học, thì đây là thời gian tương đối thoải mái và tự do nhưng cũng là thời gian quyết định cho cả cuộc đời sinh viên (và có thể cả tương lai) của bạn. Vì đây là thời gian bạn chuyển đổi sang một môi trường mới, không còn gò bó và được nhắc nhở như trước, những thói quen tốt bạn luyện tập từ thời gian đầu sẽ giúp cho bạn rất nhiều.

      + thứ nhất, chủ động về việc theo dõi thông tin trong trường lớp, bạn nên chú ý kỹ càng trong các thủ tục hành chính ví dụ như đăng ký môn học chẳn hạn lúc nào cũng phải giấy tờ rõ ràng, chuẩn bị và thực hiện đúng yêu cầu, đúng hạn quy định. Đây là các vấn đề nhỏ nhưng ko kỹ sẽ rất phiền phức và tốn thời gian (vấn đề này rất nhiều bạn đi trước gặp phải).

      + thứ hai, là về học tập và rèn luyện, bạn nên tập thói quen tự học, tự thực hành, tự đọc thêm sách (sách tiếng Anh là chủ yếu), bên cạnh học hỏi từ bạn bè. Kiến thức từ thầy cô trong lớp học rất ít, nếu ko tự học thêm thì bạn sẽ bị đuối trong các bài tập yêu cầu và bài thi. Bạn nên cố gắng giải quyết hết mấy môn đại cương ko để nợ các môn này. Mặc dù bạn có thể cảm giác các môn này rất chán, nhưng thà cố gắng một lần rồi qua, chứ ko sau này nhai lại bạn sẽ chán hơn (tuy nhiên vẫn có khi học lại thì thích, cái này tùy mỗi người). Ngoài ra, thời gian này còn tương đối thoải mái, việc tự học và làm quen trước nhiều thứ khác nhau sẽ giúp bạn tìm ra được sở thích của mình. Và khi biết sở thích rồi thì tiếp tục tìm hiểu sâu hơn để tạo thành thế mạnh của bản thân.

      + về giải trí, thì tất nhiên ai cũng cần phải vừa học vừa chơi mới phát triển đầy đủ. Bạn chỉ cần làm việc hết mình đầy đủ nhiệm vụ thì chơi "tẹt ga" cũng được. Tuy nhiên, cuộc sống sv lúc nào cũng đầy cám dỗ, nên tham gia các hoạt động lành mạnh như thể dục thể thao, công tác xã hội, clb đội nhóm thì chắc chắn lúc nào cũng bổ ích.

      + cuối cùng, là các hoạt động phong trào, thi thố học thuật sẽ thường xuyên được tổ chức trong và ngoài trường. Đây là các cơ hội rất tốt để bạn phát triển, hòa nhập, và khẳng định bản thân. Nên bạn cứ mạnh dạng tham gia bất cứ phong trào, hoạt động nào có thể, đóng góp những gì mình có thì đảm bảo cái thu được sẽ rất là nhiều.
      Last edited by 07520279; 02-10-2011, 17:16.

      Comment


      • #4
        Originally posted by 07520279 View Post
        Dựa theo kinh nghiệm bản thân, thì mình chia sẻ với bạn một vài điều như sau:

        Trong khoảng thời gian bắt đầu vào giảng đường đại học, thì đây là thời gian tương đối thoải mái và tự do nhưng cũng là thời gian quyết định cho cả cuộc đời sinh viên (và có thể cả tương lai) của bạn. Vì đây là thời gian bạn chuyển đổi sang một môi trường mới, không còn gò bó và được nhắc nhở như trước, những thói quen tốt bạn luyện tập từ thời gian đầu sẽ giúp cho bạn rất nhiều.

        + thứ nhất, chủ động về việc theo dõi thông tin trong trường lớp, bạn nên chú ý kỹ càng trong các thủ tục hành chính ví dụ như đăng ký môn học chẳn hạn lúc nào cũng phải giấy tờ rõ ràng, chuẩn bị và thực hiện đúng yêu cầu, đúng hạn quy định. Đây là các vấn đề nhỏ nhưng ko kỹ sẽ rất phiền phức và tốn thời gian (vấn đề này rất nhiều bạn đi trước gặp phải).

        + thứ hai, là về học tập và rèn luyện, bạn nên tập thói quen tự học, tự thực hành, tự đọc thêm sách (sách tiếng Anh là chủ yếu), bên cạnh học hỏi từ bạn bè. Kiến thức từ thầy cô trong lớp học rất ít, nếu ko tự học thêm thì bạn sẽ bị đuối trong các bài tập yêu cầu và bài thi. Bạn nên cố gắng giải quyết hết mấy môn đại cương ko để nợ các môn này. Mặc dù bạn có thể cảm giác các môn này rất chán, nhưng thà cố gắng một lần rồi qua, chứ ko sau này nhai lại bạn sẽ chán hơn (tuy nhiên vẫn có khi học lại thì thích, cái này tùy mỗi người). Ngoài ra, thời gian này còn tương đối thoải mái, việc tự học và làm quen trước nhiều thứ khác nhau sẽ giúp bạn tìm ra được sở thích của mình. Và khi biết sở thích rồi thì tiếp tục tìm hiểu sâu hơn để tạo thành thế mạnh của bản thân.

        + về giải trí, thì tất nhiên ai cũng cần phải vừa học vừa chơi mới phát triển đầy đủ. Bạn chỉ cần làm việc hết mình đầy đủ nhiệm vụ thì chơi "tẹt ga" cũng được. Tuy nhiên, cuộc sống sv lúc nào cũng đầy cám dỗ, nên tham gia các hoạt động lành mạnh như thể dục thể thao, công tác xã hội, clb đội nhóm thì chắc chắn lúc nào cũng bổ ích.

        + cuối cùng, là các hoạt động phong trào, thi thố học thuật sẽ thường xuyên được tổ chức trong và ngoài trường. Đây là các cơ hội rất tốt để bạn phát triển, hòa nhập, và khẳng định bản thân. Nên bạn cứ mạnh dạng tham gia bất cứ phong trào, hoạt động nào có thể, đóng góp những gì mình có thì đảm bảo cái thu được sẽ rất là nhiều.

        thank anh rất nhiều!

        Comment


        • #5
          thank anh,cố gắng hết sức,1 câu quá đơn giản nhưng làm thì vô ngàn khó khăn.

          Comment

          LHQC

          Collapse
          Working...
          X