Announcement

Collapse
No announcement yet.

Một tỷ Đô la xếp lại trông như thế nào?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Một tỷ Đô la xếp lại trông như thế nào?

    Chính phủ Hoa Kì đã đưa ra gói kích cầu 1 tỷ USD nhằm tìm cách vực dậy nền kinh tế qua cơn khủng hoảng.

    Hiệu quả của nó đến đâu thì còn phải chờ đợi thời gian trả lời. Tuy nhiên bài viết này sẽ không đi vào phân tích khía cạnh kinh tế của gói kích cầu này mà đơn giản chỉ là giúp bạn hình dung với đơn vị là 100USD thì 1 tỷ USD xếp lại trông sẽ như thế nào.



    Đây là tờ 100 USD, hiện tại là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong lưu thông tiền tệ của Hoa Kỳ, trên đó có hình của tổng thống Benjamin Franklin.





    Một cọc tiền 10,000 USD bao gồm 100 tờ có độ dày khoảng 0.5 inch (~ 1.27cm).





    Một triệu USD thì sao nhỉ (bao gồm 100 cọc 10,000 USD), cũng khá nhiều rồi đây.





    Bây giờ tới 100 triệu USD, mua được vài ngôi sao bóng đã rồi đây. Bạn đã từng nhìn thấy cái pallet (kích thước khoảng 1mx1m) để xếp hàng hóa trong kho chưa, lượng tiền này có thể xếp vừa trên một cái pallet đấy.





    Và cuối cùng là con số chúng ta mong đợi - 1 tỷ USD, trông hoành tráng không?





    Bonus: Nhưng bạn sẽ thực sự ngạc nhiên và khó có thể tưởng tượng rằng 1000 tỷ USD trông lại nhiều đến như vậy. Tiền đè chết người đây:




    Thế nèo,choáng chưa, người đang đứng bên góc trái các bạn đấy.








    Nếu có nhiều tiền bạn sẽ làm gì.?




    Các bạn hãy chia sẻ cách cất giấu tiền của mình trước khi bị cướp không còn một đồng.


    (hờ hờ khó đấy nhé)


    Tính toán chút cho các bạn tham khảo nhé :
    1 tỷ đôla = khoảng 21000 tỉ vnd
    Cho từ thiện 1000 tỉ đi còn 20000 tỉ vnd.
    Mỗi ngày xài 100 triệu (quá nhiều) thì phải mất 200000 ngày mới xài hết số tiền đó.


    200000 ngày = 550 năm


    Mới có 1 tỷ thôi đó mà số tiền trên là MỘT NGÀN TỶ.



    Như vậy các bạn xài sẽ tới đời chút,chắc,chít,chit,chít chít,chít,chít.....cũng chưa hết.


    Chúng ta chỉ mất tất cả khi từ bỏ niềm hy vọng của mình.

  • #2
    Vãi luyện

    Comment


    • #3
      Ôi, tiền nhiều vãi lều phương anh! Hồi trước hay tưởng tượng về việc 1 tỷ VND quy đổi ra tờ 100 đồng hết thì nó sẽ ntn, bây giờ thông wa cái này cũng biết nó như thế nào rồi :|.

      P.s. Fix tí xíu, thực ra Benjamin Franklin chưa bao giờ làm tổng thống Mỹ cả.
      Huy

      Comment


      • #4
        số đó đem đốt trong chốc lát là hết ), nhiều vậy xài chắc sướng nhỉ, mơ ước của tui đó )

        Comment


        • #5
          Sao ít vậy ?

          Uả chỉ có một tỉ thôi sao, ít thế mình tưởng có nhiều hơn thế cơ chứ !

          Comment


          • #6
            Bạn hãy hình dung khi bạn có một tỉ usd nha: mỗi một giây(s) bạn tiêu hết một usd thi phai mất 31,79 năm bạn mới tiêu hết số tiền đó. Một tỉ usd là vậy đó các bạn.

            Comment


            • #7
              Originally posted by 09520225 View Post
              Bạn hãy hình dung khi bạn có một tỉ usd nha: mỗi một giây(s) bạn tiêu hết một usd thi phai mất 31,79 năm bạn mới tiêu hết số tiền đó. Một tỉ usd là vậy đó các bạn.
              rảnh rỗi đổi ra cả giây lun
              bái phục bái phục
              Số 0 có thể là điểm thấp nhất, nhưng nó không phải là vô nghĩa, không phải là "không-gì-cả".
              Số 0 là nơi mọi thứ bắt đầu.

              Comment


              • #8
                ko dám mơ tới 1 tỷ. chỉ dám mơ tới 1 ngày đi tới mấy shop hiệu shop nào cũng có thể nhào zô mua thoải mái mà ko cần tính toán =)))))

                Comment


                • #9
                  Chỉ cần có 1 tờ 100USD trong tay là mản nguyện tới già rồi )

                  Comment


                  • #10
                    Chính phủ Hoa Kì đã đưa ra gói kích cầu 1 tỷ USD nhằm tìm cách vực dậy nền kinh tế qua cơn khủng hoảng.
                    1000 tỷ chứ
                    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
                    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
                    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
                    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
                    ...

                    Comment


                    • #11
                      một tỉ ấy với một người thì quá nhiều
                      nhưng đối với nhiều người thì chẳng được bao nhiêu
                      nếu có số tiền lớn như vậy thì đừng giữ nó cho riêng mình, nguy hiểm lắm
                      hãy chia sẻ cho những người cần và đáng được nhận nó nhé
                      hì!!!

                      Comment


                      • #12
                        một nắm muối hòa vào một cái chén sẽ rất mặn
                        nhưng cũng nắm muối ấy hòa vào biển cả thì sao? (biển nước ngọt ấy nhá)
                        1 tỉ ấy với một người thì quá nhiều nhưng chia cho nhiều người thì chẳng được bao nhiêu.
                        hãy chia sẻ nó cho những người thật sự cần và đáng được nhận nó.
                        với lại giữ nhiều tiền nguy hiểm lắm!!!!!

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by 11520109 View Post
                          Chỉ cần có 1 tờ 100USD trong tay là mản nguyện tới già rồi )
                          Bây giờ thì có tờ 100USD coi là lớn, chứ sau này ra đi làm lương phải gấp mấy lần tờ này mới chịu chứ ở đó mà mãn nguyện tới già

                          Comment


                          • #14
                            Nếu có 1 tỷ USD đó mình sẽ chia ra các cọc nhỏ vừa tay, ném chết thằng nào mình ghét.
                            Chả biết là nó chết trong đau đớn hay sung sướng nữa =))
                            Trời cho ta nhan sắc sơ sài
                            Để che giấu cái thiên tài bên trong
                            Bên ngoài nhìn thấy như không
                            Bên trong thủ đoạn mênh mông ngất trời =))

                            Comment


                            • #15
                              Đợt có được thầy Nguyên cho biết "Định nghĩa triệu phú". Share anh em cho vui tí nha. Đừng chém mình ha.
                              Thầy giải thích thế này. Triệu phú tức là có 1 triệu đô. Nhưng các em mà nghe triệu đô thì thấy bình thường quá. Phải đưa vào thực tế thế này.
                              Nếu có 1 triệu đô mang ra ban công bắt đầu cứ 1 giây thả 1 tờ 1 đô xuống. Tức là cần 16666,67 phút hay là 277 giờ hơn quy ra được hơn 11 ngày mới thả hết nỗi. Tức là đứng thả tiền không thôi.
                              Mà nếu các em thấy 1 đô còn khó tưởng tượng thì quy ra ổ bánh mỳ đi. 1 đô cho là 2 ổ. Rồi cứ đúng trên ban công mà 1 s vứt 2 cái bánh mỳ xuống. Vứt 11 ngày là được 1 triệu đô.
                              Mà hay ở chỗ là nhiều người xài 1 triệu đô trong 11 ngày thì họ cũng có khả năng kiếm được 1 triệu đô trong 11 ngày. Để thấy mức độ của việc 1s kiếm được 1 đô khó như thế nào. Và ở mức 1 đô / 1 ngày thì bèo nhèo như thế nào. (Chỗ diễn giải hơi lủng củng tí, thông cảm ha)
                              -------------------------------------
                              Đời là bể khổ.
                              Quay đầu là bờ ai ngờ là đại dương.
                              ------------------------------------------------------------------------

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X