Announcement

Collapse
No announcement yet.

đại học công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ ảo hóa trong đào tạo và nckh

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • đại học công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ ảo hóa trong đào tạo và nckh




    Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG HCM (UIT) sẽ xây dựng một hạ tầng CNTT dựa trên công nghệ điện toán đám mây nhằm hỗ trợ tốt hơn nhu cầu học tập và giảng dạy của sinh viên và giảng viên. Hiện nay, việc xây dựng cơ sở hạ tầng về phần cứng đã hoàn tất giai đoạn 1 vào tháng 12 vừa qua.
    Theo PGS.TS Dương Anh Đức, hiệu trưởng UIT thì "Đây là điểm mấu chốt, hệ thống đó rất quan trọng cho sinh viên và giảng viên có thể truy cập thông suốt được các nguồn tài nguyên của trường. Chúng tôi muốn phát triển một mô hình khung hệ thống vận hành trường đại học dựa trên nên tảng công nghệ ảo hóa, ở trên đó các giảng viên có thể thiết kế các chương trình học, bài thực tập, thí nghiệm phù hợp với nhu cầu học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực ICT và ứng dụng của nó".
    "Chúng tôi đã tìm kiếm một nền tảng cơ sở hạ tầng về CNTT làm sao đáp ứng được nhu cầu về nghiệp vụ quản lý của chúng tôi trong lĩnh vực đào tạo và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin một cách kinh tế. Hệ thống IBM's PureSystems cho phép tích hợp ở mức độ sâu và uyển chuyển, làm việc với khối lượng công việc lớn và phức tạp một cách dễ dàng hơn."
    Với định hướng đó, một thỏa thuận hợp tác đã được ký kết vào ngày 17.01.2013 giữa UIT và công ty IBM. Theo đó, IBM sẽ hỗ trợ UIT trong việc thiết lập một phòng thí nghiệm điện toán đám mây (Cloud Computing Lab). Đây là điều kiện để UIT tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và hợp tác với các đối tác hàng đầu trong khu vực.
    Trong tháng 10 vừa qua, việc lắp đặt cơ sở hạ tầng cho hệ thống đã được thực hiện. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng hệ thống IBM Pure Systems. Trên nền tảng này, UIT sẽ cung cấp các ứng dụng dựa trên công nghệ điện toán đám mây, hỗ trợ các dịch vụ giáo dục ảo cho các sinh viên và giảng viên của Trường. Sắp đến, các khóa học đào tạo, các ứng dụng trực tuyến, và các dịch vụ khác của UIT sẽ được phát triển và thử nghiệm trong môi trường điện toán đám mây.
    Việc UIT tham gia vào hệ thống Cloud Academy của IBM cùng với các viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực điện toán đám mây giáo dục là cơ hội cho các giảng viên và sinh viên của UIT có điều kiện tiếp cận và làm chủ với trình độ tiên tiến thế giới hiện nay. Đồng thời, sẽ nâng cao năng lực làm việc của hệ thống quản trị đại học của UIT và tăng cường kinh nghiệm làm việc cho sinh viên.
    UIT đã sử dụng các giải pháp do IBM cung cấp bao gồm hệ thống IBM PureFlex, IBM Tivoli Service Deliver Manager và IBM Workload Deployer - một hệ thống thiết bị phần cứng cho phép truy cập dễ dàng, nhanh chóng triển khai và quản lý các ứng dụng của điện toán đám mây.
    Ngoài ra, hệ thống IBM PureSystems sẽ hỗ trợ tốt cho các đề tài nghiên cứu của UIT như khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm và truyền thông và mạng máy tính.
    Ngoài ra, một hỏa thuận riêng biệt cũng đã được ký kết giữa IBM và UIT để tiếp tục hỗ trợ cùng nhau trong các lĩnh vực mới nổi trong lĩnh vực đào tạo về công nghệ thông tin.



    [/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]Một số hình ảnh về buổi lễ ký kết giữa UIT và IBM



    ----------------

    Giải thích môt số công nghệ có sử dụng trong bài viết:

    IBM® PureSystems™ là một họ hệ thống điện toán đám mây chuyên gia, mức độ dành cho doanh nghiệp, tích hợp có chứa các ứng dụng, các dịch vụ, phần cứng và thậm chí ý kiến về chuyên môn (được chuyển giao dưới dạng các mẫu thực hành tốt nhất) -- đưa điện toán đám mây lên những đỉnh cao mới.
    Hệ thống PureApplication của IBM là một thiết bị phần cứng và phần mềm tích hợp tối ưu hóa tải làm việc, được thiết kế để đơn giản hóa đáng kể sự phát triển, việc cung cấp và quản lý các ứng dụng trong một môi trường đám mây riêng. Nó nêu bật các khả năng quản lý tích hợp, cho phép tự cung cấp dịch vụ của các ứng dụng co giãn, các cơ sở dữ liệu và tải làm việc khác.
    Với Hệ thống PureApplication, IBM đã xét lại một số khái niệm then chốt về trung tâm dữ liệu. Phần cứng và phần mềm được tích hợp sâu sắc, cung cấp một mức độ chưa từng có về tự động hóa, hiệu năng và tính đơn giản hóa. Để đưa sức mạnh này vào sử dụng cho doanh nghiệp của bạn một cách tốt nhất, điều quan trọng là xem xét cẩn thận danh mục các ứng dụng của bạn với tầm nhìn hướng về cách bạn sẽ tận dụng lợi thế của các đặc điểm này như thế nào. Mục đích của loạt bài này là để giúp bạn hiểu cách chuẩn bị và tối đa hóa giá trị của Hệ thống PureApplication trong tổ chức của bạn theo quan điểm ứng dụng là trung tâm.

    Hệ thống PureFlex của IBM (IBM® PureFlex™ System) là một hệ thống chuyên gia, tích hợp, sẵn sàng cho đám mây, kết hợp cơ sở hạ tầng và tầng ứng dụng theo các mẫu đã được thử nghiệm và có thể tối ưu hóa một cách đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu cụ thể, cung cấp tất cả các thành phần cơ sở hạ tầng cần thiết để chạy các tải làm việc của bạn trong chỉ một hệ thống duy nhất. Để tăng thêm lợi thế của Hệ thống IBM PureFlex với thời gian triển khai rất nhanh chóng, có một bộ công cụ IBM VAF (IBM Virtual Appliance Factory - Nhà máy thiết bị ảo của IBM) dùng để tự động hóa việc triển khai thiết bị đám mây của bạn — ứng dụng của bạn cùng với hệ điều hành và phần mềm trung gian được cấu hình thích hợp — lên môi trường đám mây KVM (Kernel-based Virtual Machine - Máy ảo dựa vào Nhân) và PowerVM.

  • #2
    trường mình ảo thật :3
    Be different and always different
    http://archlinuxvn.org/
    http://theslinux.org
    http://lab.infosec.xyz

    Comment


    • #3
      Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy có cái điện toán đám mây là ngon, không biết những ai sẽ sử dụng được những trang bị này, nếu sinh viên có thể truy cập vào được thì rất hay, nếu không cũng như tên của nó, nhìn ảo.

      Comment


      • #4
        Hôm bữa có nghe nói sắp tới mỗi sinh viên sẽ được cấp tài khoản riêng để truy cập wifi của trường luôn mà :smile:

        Comment


        • #5
          Originally posted by 09520118 View Post
          Hôm bữa có nghe nói sắp tới mỗi sinh viên sẽ được cấp tài khoản riêng để truy cập wifi của trường luôn mà :smile:
          Đã thấy cục j đó lạ lạ mà tên quen quen trong vp đoàn :$

          Comment


          • #6
            Tất cả những ứng dụng này là để phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học của cả giảng viên và sinh viên. Để thực hiện tốt những điều đó thì tất nhiên sẽ cần nhiều bước đi. Trước mắt các bạn cũng đã thấy hệ thống wifi của trường đã phủ sóng toàn bộ khuôn viên trường rồi (thậm chí vào nhà vệ sinh cũng có thể truy cập wifi). Việc phân luồng băng thông, phân quyền tài khoản, sử dụng tài khoản chứng thực, cũng đã được thực hiện. Bây giờ là ký kết với IBM, vậy thì ai nói trường mình "ảo", tôi nghĩ, các bạn đang nhìn chứ không phải đang quan sát.


            Cống hiến để trưởng thành.

            Chúng tôi không hứa sẽ làm bạn vui nhưng chúng tôi hứa sẽ lắng nghe và chia sẻ.



            Hãy quan sát chứ đừng nhìn.

            Comment


            • #7
              Cái này hay ghê. Không biết khi nào sẽ triển khai thực tế và sẽ triển khai vào phần nào nhỉ?

              Comment


              • #8
                Originally posted by 09520425 View Post
                Cái này hay ghê. Không biết khi nào sẽ triển khai thực tế và sẽ triển khai vào phần nào nhỉ?
                Đã triển khai rồi, và các bạn đã và đang sử dụng nhưng không để ý: các hệ thống web của trường gồm forum, trang chủ, các trang khoa, đoàn, ctác sinh viên... đều đã lên mây hết cả

                Comment


                • #9
                  Originally posted by tuanta View Post
                  Tất cả những ứng dụng này là để phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học của cả giảng viên và sinh viên. Để thực hiện tốt những điều đó thì tất nhiên sẽ cần nhiều bước đi. Trước mắt các bạn cũng đã thấy hệ thống wifi của trường đã phủ sóng toàn bộ khuôn viên trường rồi (thậm chí vào nhà vệ sinh cũng có thể truy cập wifi). Việc phân luồng băng thông, phân quyền tài khoản, sử dụng tài khoản chứng thực, cũng đã được thực hiện. Bây giờ là ký kết với IBM, vậy thì ai nói trường mình "ảo", tôi nghĩ, các bạn đang nhìn chứ không phải đang quan sát.
                  thực tình là phủ toàn trường nhưng bắt dc mà k xài dc anh Tuấn ơi

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by Admin View Post
                    Đã triển khai rồi, và các bạn đã và đang sử dụng nhưng không để ý: các hệ thống web của trường gồm forum, trang chủ, các trang khoa, đoàn, ctác sinh viên... đều đã lên mây hết cả
                    . Ngoài ra có áp dụng trong việc xây dựng lab cho sinh viên không nhỉ? Chứ mua nguyên giải pháp ảo hóa thế này mà chỉ dùng để dựng web thì thấy ....

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 09520425 View Post
                      . Ngoài ra có áp dụng trong việc xây dựng lab cho sinh viên không nhỉ? Chứ mua nguyên giải pháp ảo hóa thế này mà chỉ dùng để dựng web thì thấy ....
                      Cái gì cũng phải có thời gian mới hoàn thiện được chứ bạn. Riêng việc này thì mình thấy trường mình đặc biệt là khi xong tòa nhà hành chính đã có rất nhiều thứ mới rồi. Mọi thứ sẽ ko dùng lại chỉ ở đó
                      Waiting for the day my nickname get painted black and underlined ...!

                      Comment

                      LHQC

                      Collapse
                      Working...
                      X