Announcement

Collapse
No announcement yet.

giúp em với !!!!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • giúp em với !!!!!

    Chào anh! Em tên là Nguyễn Văn Vui em học đại học bách khoa. Em nhờ anh giúp em viết code bài tập cấu trúc dữ liệu này giúp em.
    Cho một chuỗi văn bản gồm các kí tự chữ, khoảng trắng và dấu chấm.
    Chuỗi gồm có nhiều câu cách nhau bởi dấu chấm, các câu gồm có nhiều từ, các từ
    cách nhau bởi khoảng trắng. Hãy xây dựng danh sách liên kết để lưu trữ chuỗi văn
    bản trên và viết chương trình thực hiện các công việc sau:
    a. Đếm số câu có trong văn bản.
    b. Xuất ra màn hình câu dài nhất.
    c. Cho biết các câu có chiều dài lớn hơn hoặc bằng n từ cho trước.
    Em cảm ơn anh!

  • #2
    không có cais gì gọi là sẵn cho những người lười biếng! ông google rất thông minh đó bạn!
    Hãy chào với một nụ cười rạng ngời
    :love::salute::happy::sunglasses:

    Comment


    • #3
      bạn cứ viết đi, rồi đăng lên đây dù đúng dù sai thì anh em sửa cho, chứ bạn bảo code dùm thì .........:go:
      Đừng bán rẻ bản thân:vip:
      Mà phải bán đúng giá

      Comment


      • #4
        Bạn cứ code đi, rồi Show lên này, anh em sẽ nhào dzô giúp đỡ, chứ không ai Code giùm đâu bạn ơi:beatbrick:

        Comment


        • #5
          Để cho đơn giản, mình có một số gợi ý :
          - Mỗi danh sách liên kết sẽ chứa 1 câu
          - Mỗi phần tử trong danh sách liên kết có nội dung là một từ
          - Một mảng các danh sách liên kết để chứa cả đoạn văn bản
          Khi nhập:
          - Đến khi đụng dấu chấm thì tạo ra danh sách liên kết mới và lưu vào mảng.
          - Khi đụng một dấu khoảng trắng thì tạo ra một phần tử và chèn vào đuôi của danh sách liên kết hiện tại
          Khi đếm số câu: chính là số phần tử của mảng
          Khi đếm số từ trong một câu: chính là số phần tử của danh sách liên kết hiện tại
          Xuất ra màn hình: đếm số từ, so sánh lớn nhất, xuất danh sách ở vị trí lớn nhất ra màn hình
          Tương tự, thay vì so sánh lớn nhất thì so sánh số từ với n

          Cái chỗ mảng bạn có thể thay bằng: một danh sách liên kết chứa các danh sách liên kết. Ví dụ: dslk_****** chứa các phần từ mà mỗi phần tử chính là một dslk_cau.

          Và tương tự, thay bằng hash table....

          Sorry, mình hông có thời gian để viết code
          https://ledsieure.com - Tết rồi, mua đèn về trang trí đi

          Comment


          • #6
            UIT chỉ có đưa code lên sửa thôi chứ không ai code nguyên bài đâu bạn ơi!

            Comment

            LHQC

            Collapse
            Working...
            X