Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giúp em với!Thắc mắc gấp gấp gấp

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Giúp em với!Thắc mắc gấp gấp gấp

    Vấn đề của em là như thế này: em đã nộp 2 bộ hồ sơ vào trường, 1 bộ có nguyện vọng học tại trường ĐH CNTT, 1 bộ có nguyện vọng học tại trường ĐH Tin học - Ngoại ngữ (ko có tổ chức thi). E nộp cùng 1 khối A, vì e tính lấy điểm cho cả 2 trường, như vậy có đc ko ạ? E đã nhận giấy báo dự thi, trên 2 giấy thì ghi là thi cùng 1 phòng, nhưng khác số báo danh. Nếu tới lúc thi, giám thị đọc 2 số báo danh thì phải làm sao? Huhu...

  • #2
    Năm trước bạn mình cũng làm nhầm, nên có 2 thẻ dự thi cùng phòng khác số báo danh, hôm 3/7 làm thủ tục thì phải đi hủy 1 cái bạn à, chỉ được dùng 1 cái

    Lê Thanh Sang
    KTMT07

    0977.622.609 - 093.220.4560

    facebook.com/LuxuryT

    Comment


    • #3
      tới lúc làm thủ tục dự thi bạn trình bày rõ với thầy cô. hy vọng sẽ giải quyết được
      Để hoàn thành một công việc ta có thể mất 10 năm, 20 năm hoặc cả đời
      Nhưng để phá hủy nó thì một ngày là đủ!!!!

      Comment


      • #4
        Originally posted by ktvcpt View Post
        Vấn đề của em là như thế này: em đã nộp 2 bộ hồ sơ vào trường, 1 bộ có nguyện vọng học tại trường ĐH CNTT, 1 bộ có nguyện vọng học tại trường ĐH Tin học - Ngoại ngữ (ko có tổ chức thi). E nộp cùng 1 khối A, vì e tính lấy điểm cho cả 2 trường, như vậy có đc ko ạ? E đã nhận giấy báo dự thi, trên 2 giấy thì ghi là thi cùng 1 phòng, nhưng khác số báo danh. Nếu tới lúc thi, giám thị đọc 2 số báo danh thì phải làm sao? Huhu...
        Theo quy định, bạn được quyền nộp nhiều bộ hồ sơ cùng khối thi vào một trường, nhưng đến lúc thi chỉ được chọn 1. Khi bạn nộp 2 bộ hồ sơ đăng kí dự thi, đương nhiên bạn sẽ nhận được 2 giấy báo dự thi. Ứng với mỗi bộ hồ sơ, bạn sẽ nhận được một giấy báo thi với một số báo danh riêng. Khi bạn thi với số báo danh nào sẽ được xét tuyển theo hồ sơ ứng với số báo danh ấy, hồ sơ còn lại được xếp theo diện bỏ thi. Trong trường hợp cụ thể của bạn, bạn sẽ phải lựa chọn 1 trong 2:
        - Hoặc là dự thi vào Trường ĐH CNTT . Nếu đủ điểm trúng tuyển thì sẽ nhập học vào ĐH CNTT. Nếu không trúng tuyển vào trường nhưng đạt điểm sàn CĐ trở lên theo quy định, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi để nộp xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường ĐH, CĐ còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung cùng khối thi.
        - Hoặc là dự thi "nhờ" Trường ĐH CNTT lấy kết quả vào học Trường ĐH Tin học - Ngoại ngữ Tp.HCM. Khi xác định thi "nhờ" để lấy kết quả xét tuyển vào trường khác, nếu đủ điểm vào trường thi nhờ (Trường ĐH CNTT HCM) cũng không được nhập học, mà kết quả đó sẽ được chuyển sang trường có nguyện vọng 1 (Trường ĐH Tin học - Ngoại ngữ Tp.HCM) để xét tuyển.

        Comment


        • #5
          Thanks các bạn! Huhu... Làm tốn 80k, bít z nộp 1 đơn zô khối B thi cho zui... Cứ tưởng là đc, hiz hiz...

          Comment


          • #6
            Originally posted by 12520382 View Post
            Theo quy định, bạn được quyền nộp nhiều bộ hồ sơ cùng khối thi vào một trường, nhưng đến lúc thi chỉ được chọn 1. Khi bạn nộp 2 bộ hồ sơ đăng kí dự thi, đương nhiên bạn sẽ nhận được 2 giấy báo dự thi. Ứng với mỗi bộ hồ sơ, bạn sẽ nhận được một giấy báo thi với một số báo danh riêng. Khi bạn thi với số báo danh nào sẽ được xét tuyển theo hồ sơ ứng với số báo danh ấy, hồ sơ còn lại được xếp theo diện bỏ thi. Trong trường hợp cụ thể của bạn, bạn sẽ phải lựa chọn 1 trong 2:
            - Hoặc là dự thi vào Trường ĐH CNTT . Nếu đủ điểm trúng tuyển thì sẽ nhập học vào ĐH CNTT. Nếu không trúng tuyển vào trường nhưng đạt điểm sàn CĐ trở lên theo quy định, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi để nộp xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường ĐH, CĐ còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung cùng khối thi.
            - Hoặc là dự thi "nhờ" Trường ĐH CNTT lấy kết quả vào học Trường ĐH Tin học - Ngoại ngữ Tp.HCM. Khi xác định thi "nhờ" để lấy kết quả xét tuyển vào trường khác, nếu đủ điểm vào trường thi nhờ (Trường ĐH CNTT HCM) cũng không được nhập học, mà kết quả đó sẽ được chuyển sang trường có nguyện vọng 1 (Trường ĐH Tin học - Ngoại ngữ Tp.HCM) để xét tuyển.
            Thông tin này đúng đó em.

            Comment

            LHQC

            Collapse
            Working...
            X