Announcement

Collapse
No announcement yet.

Các bạn nghĩ sao về video giảng bài của thầy này :D

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Các bạn nghĩ sao về video giảng bài của thầy này :D

    Clip Tiến sĩ văng tục trên giảng trường ĐH làm xôn xao dư luận

    Những ngày qua, video TS. Lê Thẩm Dương với những lời lẽ tục tĩu ghi nhận là tại Viện Quản trị Kinh doanh FSB được đưa lên mạng đã làm xôn xao dư luận.

    Thông qua việc tìm kiếm thông tin trên mạng, độc giả Kim Tân đã phát hiện và gửi một số video bài giảng được ghi nhận là của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tại Viện Quản trị Kinh doanh FSB, mới được đưa lên mạng.
    Theo độc giả Kim Tân phản ánh, trong suốt phần bài giảng được quay và đưa lên mạng, TS Lê Thẩm Dương liên tục kể chuyện bậy bạ, dùng những từ ngữ tục tĩu thay cho phần chuyên môn chính.
    "Tôi không thể hiểu nổi tại sao một vị tiến sĩ, trưởng một khoa của một trường đại học lớn như TS Dương khi giảng dạy trên bục giảng của một trường học lại có thể kể những câu chuyện bậy bạ, ám chỉ quan hệ vợ chồng, rồi dùng những từ ngữ hết sức tục tĩu thay cho phần chuyên môn. Thực sự là quá mất tư cách đạo đức của người giảng viên", độc giả Tân bức xúc.
    Nghiêm trọng hơn nữa, vị TS này còn có những chủ đề, những đoạn bài giảng, nói chuyện "lạc đề" có nội dung liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm như chính trị, hay các nhân vật chính trị nhưng chúng tôi đã lược bỏ đi trong phần video đăng tải...
    Dưới đây là phần clip tổng hợp bài giảng của TS Lê Thẩm Dương do độc giả Kim Tân Cung cấp với rất nhiều lời nói tục tĩu. Đoạn video đã được chúng tôi cắt bỏ đi một số tình tiết để đảm bảo tính văn hóa. Mời bạn đọc cùng theo dõi:



    Ý kiến riêng của mình: Mình thấy tuy từ ngữ có hơi quá nhưng bài giảng của thầy rất dễ hiểu, sinh động hóm hỉnh, rất gần gũi với sinh viên không như kiểu đọc chép. Đây là một thầy giỏi
    Facebook: Kiều Thắng
    Google Plus: Kiều Thắng
    Thông tin về du học các nước: Du học.


  • #2
    em thích cách dạy của thầy này !

    Comment


    • #3
      Mình cũng like mạnh thầy này,dạy rồi sinh viên vậy mới không chán,nhiều khi báo chí với truyền thống cũng hay làm quá lên,nhiều chuyện chả có gì mà họ cứ đào bới lên rồi cứ quy cho " ý kiến của cư dân mạng " rồi "cư dân mạng ném đá" .Phải nói luôn là giờ nhà báo " nằm vùng " ở các forum lắm,có chuyện j hay hay là họ xúc liền.

      Comment


      • #4
        Tìm thêm video bài giảng tên thầy thì cũng có 1 số video thú vị. Mình thích thầy này ^^
        DươngCungBắnRuồi

        Comment


        • #5
          Thằng bạn của mình học bên ngân hàng cực kì hâm mộ và thần tượng thầy này. Có hẳn cả 1 hội những người hâm mộ ông này luôn. Nó bảo là thầy nói chuyện tuy tục và bậy nhưng nó thực tế, hài hước và quan trọng nhất là dễ hiểu, dễ tiếp thu và phù hợp với phong cách của giới trẻ bây giờ, nên được nhiều người hâm mộ là chuyện hiển nhiên. Và thực tế thì không chỉ nói lý thuyết suông mà nghe nó bảo ông này còn rất thành công trong kiếm tiền, cũng được cả đài truyền hình mời mọc phỏng vấ, được các công ty mời góp ý này nọ... nên rất thành công.
          Còn về mặt nhận xét của bài viết trên, có lẻ nó chỉ phù hợp với 1 số những người có tư tưởng truyền thống trong cách giảng dạy thôi, và mình xin nhận xét thẳng là cách dạy truyền thống ấy khiến học sinh mau nhàm chán.

          Comment


          • #6
            mình thích . . . đúng là thầy giáo thế kỷ 21 .
            THINK SIMPLE

            Comment


            • #7
              Thấy ổng nói chuyện cũng tục thật, nhưng lại rất thực tế, thu hút được người nghe. Nhưng quan điểm của mình, nếu nói như vậy thì hơi tục. Cần hạn chế hơn.
              Lê Hà Nam - 097 5454 248

              Comment


              • #8
                Nghe cái này dễ hiểu đỡ buồn ngủ, phải tìm thêm nhiều video của thầy này mới biết được thực hư thế nào chứ.
                Blog chia sẻ kiến thức
                http://webb.com.vn

                Comment


                • #9
                  các bạn lên search "Lê Thẩm Dương_ Tọa đàm tại Viện QTKD FSB" sẽ có ít nhất 10 video cụ thể nói về buổi trên mà không bị cắt xén gì
                  ai rảnh thì cứ xem thử nhá
                  DươngCungBắnRuồi

                  Comment


                  • #10
                    Mình thích thầy này . Chắc anh (chị, cô, bác, chú, dì) Kim Tân phía trên chắc thích cái gì cũng phải cứng nhắc, khô khan . Dạy kiểu này tuổi trẻ, đặc biệt là sinh viên dễ nhớ, dễ tiếp thu hơn là 1 mớ lý thuyết khô khan, ngồi nghiêm trang đọc từ trên xuống dưới theo giáo án đã soạn sẵn :|
                    Không có gì là không thể nếu chúng ta có lòng tin.
                    http://gabrielbl.com

                    Comment


                    • #11
                      Thầy dạy hay, sinh động, dễ hiểu.
                      Theo anh mức độ 'dí dỏm' của thầy đúng mực xét theo đối tượng học sinh trong clip trên.

                      Comment


                      • #12
                        Nếu xem full clip thì thầy nói rõ ràng lý do thầy dạy theo kiểu đó. Không biết báo chí có coi full clip không mà lại viết 1 bài tệ hại như vậy nhỉ >"<
                        Không có gì là không thể nếu chúng ta có lòng tin.
                        http://gabrielbl.com

                        Comment


                        • #13
                          nhưng thầy như thế này thường dậy bài mà không cần giáo án, không dựa vào những cái có sẵn, chuẩn bị trước! thường dậy bằng chính kiến thức, kinh nghiệm của mình. rất dễ hiểu và thu hút. sinh viên rất thích học! trường mình có mấy thầy cũng dẫy như vậy
                          nhưng yêu cầu của các thầy thường.....cao!!! @@
                          -----------------------------
                          Mai Văn Khải
                          Software Engineering, University Information of Technology
                          a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

                          Comment


                          • #14
                            Thầy này vui, search thêm mấy cái clip trên mạng, coi rất hấp dẫn. Thường nghe lý thuyết rất chán, nhưng mà nghe ông thầy này giảng thấy rất cuốn hút và muốn nghe tiếp. Còn cách giảng có chửi hay không thì không ý kiến, vì đó là cách riêng của ổng mà. Quan trọng là người nghe hiểu và tiếp thu được những gì thầy nói. Thầy dạy rất hay. Ông ấy có nói là tối rồi nên nói chuyện kiểu đồng nghiệp trong quán cafe cho nó đỡ buồn ngủ
                            "Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc" - I love One Piece

                            Comment


                            • #15
                              Hay! chẳng có vấn đề gì cả, rất dễ hiểu,
                              ...Zzz...

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X