Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Hỏi]Vấn đề về Sd Máy tính trong việc học

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [Hỏi]Vấn đề về Sd Máy tính trong việc học

    Mọi người cho em hỏi là năm đầu học CNTT đã cần thiết phải có máy tính chưa ạ?

  • #2
    Tùy vào tình hình sử dụng của bản thân, năm nhất có thể chưa cần thiết có máy, nhưng tối thiểu đến năm 3 thì em phải có máy tính cá nhân. Có thể thao khảo bài này

    Comment


    • #3
      Máy tính cá nhân theo ý của em là Laptop hay là Desktop? Vì cả 2 đều là máy tính cá nhân (PC) cả.

      Năm nhất hầu hết chỉ là học toán lý và lập trình căn bản, những môn này hầu hết đều là thi viết, nếu có thi thực hành thì thi trên phòng máy. Nên em chưa cần có máy tính cá nhân cho lắm. Bắt đầu sang năm 2 sẽ có các môn yêu cầu làm đồ án cuối kì, lúc đó em sẽ cần đến máy tính cá nhân.

      Còn về việc nên chọn Desktop hay là Laptop thì theo anh là thế này:

      - Ưu điểm của Desktop (máy tính để bàn)
      • Giá rẻ hơn so với laptop so với cùng một cấu hình.
      • HIệu năng cao. Do các dòng Laptop thường chip của nó ưu tiên về khả năng tiết kiệm pin hơn là về hiệu năng.
      • Dễ nâng cấp. Em có thể thay đổi main, card màn hình, ram, cpu .. thoải mái.
      • Bền.


      - Ưu điểm của Laptop (máy tính xách tay)
      • Tính di động cao. Cái này rất quan trọng, bởi sau này đi học thường hay có thuyết trình và demo phần mềm. Nếu không có laptop thì phải mượn của người khác rất cực.
      • Khi cúp điện không sợ mất dữ liệu h:. Cái này cũng quan trọng.


      Nói chung nếu em không có nhu cầu làm việc nặng (như là chơi games, render ...) thì có thể chọn mua laptop. Một cái là đủ để hỗ trợ em trong suốt 5 năm học ĐH rồi.

      Một lời khuyên nữa là em nên chọn cấu hình có RAM càng cao càng tốt, sau này lập trình mới biết dung lượng RAM nó quý thế nào. Còn CPU thì hiện tại các dòng CPU của Intel đã là quá đủ để dùng rồi, chip đồ họa tích hợp cũng khá, có thể chơi mấy games như LOL là ok :misdoubt:.

      Tùy vào điều kiện kinh tế mà em có thể mua cả 2 Desktop và Laptop luôn, hư con nào có con khác sơ cua. Giàu hơn nữa thì chơi combo Smartphone + Desktop + Laptop + Tablet là bá cháy :misdoubt:

      Comment


      • #4
        Theo anh là cần nha em!
        - thời gian học lập trình trên phòng máy tuy nhiều, nhưng ko đủ để em rèn luyện
        - UIT học đa số là giáo trình điện tử, nếu em rảnh thì in hết mà học
        - dùng máy để kiểm tra các thông báo của phòng đào tạo, trao đổi này nọ với bạn bè từ xa......v.v
        Tóm lại là ko có máy sớm cũng dc, nhưng 1 điều chắc chắn là em sẽ gặp rất nhiều khó khăn, anh đã từng có máy muộn, nên rất hiểu
        Nếu có sẵn PC thì dùng tạm, laptop thì tuỳ điều kiện kinh tế mà mua thôi
        Năm 1, năm 2 chủ yếu là lập trình nên ko cần máy khủng, vào năm 3, năm 4 tuỳ ngành mà có thể đụng đến ảo hoá nhiều thì cần nhiều ram hơn (cỡ 6GB-8GB)

        Originally posted by iduit View Post
        Mọi người cho em hỏi là năm đầu học CNTT đã cần thiết phải có máy tính chưa ạ?

        Comment


        • #5
          Nên có từ năm nhất.
          Tôi đã chọn và tôi sẽ đi bằng mọi cách.

          Comment


          • #6
            Nên có càng sớm càng tốt nhưng là phục vụ cho việc học và tìm hiểu thông tin, chứ mua về chơi game với xem phim nghe nhạc thì chán lắm :shock:

            Comment


            • #7
              Originally posted by iduit View Post
              Mọi người cho em hỏi là năm đầu học CNTT đã cần thiết phải có máy tính chưa ạ?
              Có máy tính ( Laptop hay Desktop ) là điều tất yếu với CNTT việc này không cần bàn. Có sớm thì tốt nếu không cũng không phải vấn đề
              Theo kinh nghiệm 4 năm của mình thì thế này :
              - Năm 1 : Chương trình học đa phần là đại cương (80%) còn lại là các môn căn bản lập trình và kiến thức nên tảng CNTT (20%)
              Thời gian này tập vở quan trọng hơn . Lý do : Học Toán , Hóa , Tư tưởng phải ghi lại mới đậu ( Nhiều ng có laptop toàn đọc slide ko ghi chép => rớt )
              Còn các môn lập trình cần dùng máy tính thì sao => Thực hành và ghi chép ngay trên lớp càng tốt ; Nếu muốn thực hành thêm có thể xuống thư viện trường mượn máy tính :misdoubt:
              Ngoài ra cũng có các công việc cần dùng máy tính như DKHP , xin giấy tờ online , kiểm tra lịch học . Cái này mượn nhau xài là được rồi hoặc dùng smartphone cũng được.
              Cố gắng lấy học bổng nhé ; cuối năm nếu bạn thực sự cố gắng thì tổng tiền HB khoảng 6-8tr đủ tậu 1 em laptop vừa vừa rồi .

              - Năm 2 : Đại cương (60%) , cơ sở ngành (40%)
              Lúc này sẽ bắt đầu cần dùng máy tính nhiều hơn cho các công việc cần làm ở nhà ( Bài tập thực hành , đồ án môn học ..... ) việc sở hữu laptop là một lợi thế lớn .

              - Năm 3 : Cơ sở ngành (40%) , chuyên ngành (60%)
              Lúc này không có laptop là thua , gần như mọi công việc , học tập đều phải xài tới .

              - Năm 4 : Chuyên ngành (100%)
              Không cần nói cũng biết :shy:

              Nhớ sắm con máy nào tốt tốt nhé ; Ít thì cũng I3-I5 , tối thiểu ram 4-8GB , HDD/SDD 500-750GB (Dữ liệu nhiều lắm cả học cả chơi gần 1TB rồi :misdoubt: )

              Comment


              • #8
                Lâu lâu thấy thánh vào chém cứ như thật.
                When we are young, work to learn, NOT to earn.
                E: ninhho At outlook dot com
                M: +8490 3000 670

                Comment


                • #9
                  Mình tận năm 3 mới có điều kiện dùng lap, thấy tụt lùi bao nhiêu. Kỳ 2 năm thứ hai nên có máy, tự học làm được nhiều thứ, không có nhiều khi bất tiện. Mua máy bình bình cũng được dùng sau này thay được mà.

                  Comment


                  • #10
                    Cứ không có đi rồi biết, vào ktx phòng 8 thằng 8 máy mỗi mình không có sẽ hiểu cảm giác như thế nào, cứ vào trường đi học vài tháng rồi biết có cần hay không bạn ạ.

                    Comment


                    • #11
                      Đáng lẽ là trước khi vào đh là nên có rồi em, nên đầu tư laptop từ năm đầu, có điều kiện thì quất hẳn con Macbook sàu này còn làm thêm được nhiều thứ, iOS chẳng hạn

                      Comment

                      LHQC

                      Collapse
                      Working...
                      X