Announcement

Collapse
No announcement yet.

Việt Nam có thể trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Việt Nam có thể trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới

    Tin phía dưới nếu thành sự thật thì tương lai Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

    P.S Mọi người hiểu ý mình chứ



    Sẽ đưa tiếng Hoa vào dạy tiểu học, THCS


    Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và cấp THCS. Theo đó, tiếng Hoa sẽ được đưa vào giảng dạy ở hai cấp học này với số lượng 4 tiết/tuần.
    Ở cấp tiểu học, mục tiêu hướng đến là bước đầu hình thành năng lực giao tiếp tiếng Hoa, trong đó chủ yếu là 2 kĩ năng nghe và nói; cung cấp kiến thức cơ bản và tối thiểu về tiếng Hoa, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và thông qua tiếng Hoa có hiểu biết ban đầu về con người, cuộc sống, văn hóa của người Hoa ở Việt Nam; xây dựng thái độ ham mê học tập tiếng Hoa, tăng cường nhận biết về vai trò của tiếng Hoa trong đời sống cộng đồng người Hoa.
    Cấp trung học cơ sở, việc dạy tiếng Hoa hướng tới củng cố và phát triển năng lực giao tiếp tiếng Hoa, trong đó chủ yếu là 2 kĩ năng đọc và viết; cung cấp kiến thức cơ sở và đặc trưng về tiếng Hoa, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách và thông qua tiếng Hoa mở rộng hiểu biết về con người, cuộc sống, văn hóa của người Hoa và các dân tộc anh em ở Việt Nam; bồi dưỡng tình cảm yêu quý tiếng Hoa, nâng cao nhận thức về trách nhiệm giữ gìn và phát triển ngôn ngữ và văn hóa của người Hoa ở Việt Nam.
    Ngữ liệu được xây dựng theo các chủ điểm cơ bản: gia đình, trường học, thiên nhiên, cộng đồng, đất nước, văn hóa dân tộc. Ngữ liệu phù hợp với tâm lý, tình cảm, nhận thức, thẩm mỹ của học sinh người Hoa ở Việt Nam. Nguồn ngữ liệu theo tỷ lệ 70% là của người Hoa ở Việt Nam (có điều chỉnh hợp lý theo từng lớp học).
    Học sinh hoàn thành chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và cấp THCS, có kết quả kiểm tra cuối cùng đạt điểm 5 trở lên được xét cấp chứng chỉ tiếng dân tộc theo quy định.
    Ta đã trở lại . :choler:

  • #2
    Dislike vì quá
    Last edited by 11520350; 13-03-2012, 23:47.
    "Khi bạn sỉ vào mặt một ai đó, thì nhìn lại đi, ba ngón tay còn lại của bạn cũng đang sỉ vào chính mình"

    Comment


    • #3
      Originally posted by 08520270 View Post
      Tin phía dưới nếu thành sự thật thì tương lai Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

      P.S Mọi người hiểu ý mình chứ
      hiểu! lo tiếng Anh chưa xong lại đi lao vào tiếng Hoa, không rõ mục đích là gì :-ss
      hy vọng không phải là vậy!

      P/s: không hiểu sao hôm nay không thể bấm nút like hay thank hay disklike được!!!
      -----------------------------
      Mai Văn Khải
      Software Engineering, University Information of Technology
      a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

      Comment


      • #4
        [QUOTE=09520133;41520]hiểu! lo tiếng Anh chưa xong lại đi lao vào tiếng Hoa, không rõ mục đích là gì :-ss
        hy vọng không phải là vậy!

        đồng ý với bác này!

        Comment


        • #5
          Cũng có đọc. Đáng lẽ nên dạy tiếng Nhật chứ nhỉ .
          Có 1 điều an ủi ở đây là đối tượng học tiếng Hoa là những người gốc Hoa.
          1 điều nữa là đâu phải chỉ có tiếng Hoa, từ trước nhiều nơi người ta cũng dạy tiếng Pháp đấy(nhưng chỉ từ cấp 2 thôi)
          Waiting for the day my nickname get painted black and underlined ...!

          Comment


          • #6
            có kết quả kiểm tra cuối cùng đạt điểm 5 trở lên được xét cấp chứng chỉ tiếng dân tộc theo quy định.
            Anh em đừng manh động, cái này hình như là tiếng dân tộc Hoa, không phải tiếng tq, mà chả biết 2 cái này có gì khác nhau hay không?!

            Comment


            • #7
              Bỏ qua chuyện sĩ diện dân tộc hay chính trị, học tiếng Hoa cũng có cái lợi của nó. Học tiếng Hoa sẽ thấy hiểu nguồn gốc của phần lớn từ trong tiếng Việt, bởi tiếng Việt là phiên âm của rất nhiều chữ Hán. Những ng có học chữ Hán thường rất ít khi viết sai chính tả chữ Việt Cái thứ 2 là nếu học tiếng Hoa rồi sẽ thấy tiếng Nhật, Hàn dễ dàng hơn nhiều.
              Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
              Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
              Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
              Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
              ...

              Comment


              • #8
                học nhiều quá sẽ nổ não đấy =)) ko phải dân VN nào cũng muốn làm nhà ngôn ngữ học, và cái nào giao tiếp tốt trong môi trường sát phạt cao mới đáng học chứ nhỉ :-? Càng có tính cạnh tranh thì lợi nhuận càng dữ. Học tiếng TQ (nếu thật sự là tiếng TQ chứ ko phải tiếng Dân tộc anh em) thì hiện nay nước ta đã thiếu chất xám + bị ép liên tục trên biển thế thì khác nào làm "Cõng rắn cắn gà nhà" ...

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 08520195 View Post
                  Bỏ qua chuyện sĩ diện dân tộc hay chính trị, học tiếng Hoa cũng có cái lợi của nó. Học tiếng Hoa sẽ thấy hiểu nguồn gốc của phần lớn từ trong tiếng Việt, bởi tiếng Việt là phiên âm của rất nhiều chữ Hán. Những ng có học chữ Hán thường rất ít khi viết sai chính tả chữ Việt Cái thứ 2 là nếu học tiếng Hoa rồi sẽ thấy tiếng Nhật, Hàn dễ dàng hơn nhiều.
                  Ủa, tiếng việt có nguồn gốc từ tiếng la tinh mà, chữ nôm mới có nguồn gốc từ chữ hán chứ.
                  University of Information Technology - VNU HCM
                  Student of Faculty of Computer Engineering
                  Email : truong.ngohieu@gmail.com
                  Tel : 0962 306 517

                  Comment


                  • #10
                    Có phải chúng ta đang quá bị động trước Trung Quốc. Chưa chi mà đã lo sợ, co lại phòng thủ là thế nào?? Học tiếng Hoa để hiểu Trung Quốc hơn, là để giao dịch, làm ăn bình đẳng với Trung Quốc. Hiểu được đối phương thì mới dành được thế chủ động chứ.

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 08520599 View Post
                      Có phải chúng ta đang quá bị động trước Trung Quốc. Chưa chi mà đã lo sợ, co lại phòng thủ là thế nào?? Học tiếng Hoa để hiểu Trung Quốc hơn, là để giao dịch, làm ăn bình đẳng với Trung Quốc. Hiểu được đối phương thì mới dành được thế chủ động chứ.
                      nhưng có cần phải bắt phổ cập từ cấp tiểu học như vậy không? trong khi tiếng anh còn chưa đến mức đó
                      -----------------------------
                      Mai Văn Khải
                      Software Engineering, University Information of Technology
                      a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by 08520599 View Post
                        Có phải chúng ta đang quá bị động trước Trung Quốc. Chưa chi mà đã lo sợ, co lại phòng thủ là thế nào?? Học tiếng Hoa để hiểu Trung Quốc hơn, là để giao dịch, làm ăn bình đẳng với Trung Quốc. Hiểu được đối phương thì mới dành được thế chủ động chứ.
                        Hiện tại thông tin TQ ra sao thì có bao nhiêu người biết được, nhưng tình hình Trung Đông, Mỹ hoặc ở Afghanistan thì báo đài rầm rầm cả lên. Cái chính là chúng ta ko muốn biết và ko muốn tìm hiểu chứ không phải là học tiếng Hoa để tìm hiểu xem TQ như thế nào.

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by 11520711 View Post
                          Ủa, tiếng việt có nguồn gốc từ tiếng la tinh mà, chữ nôm mới có nguồn gốc từ chữ hán chứ.
                          Mặt chữ thì tiếng La tinh thôi, còn ngữ nghĩa thì gốc Hán đấy. Ví dụ: Gọi là "Lâm luật" chứ hông ai gọi là "luật rừng". Từ "Lâm" có gốc Hán. Còn nhiều từ có gốc Hán mà ta dùng hằng ngày không nhận ra đấy....

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by 09520584 View Post
                            Hiện tại thông tin TQ ra sao thì có bao nhiêu người biết được, nhưng tình hình Trung Đông, Mỹ hoặc ở Afghanistan thì báo đài rầm rầm cả lên. Cái chính là chúng ta ko muốn biết và ko muốn tìm hiểu chứ không phải là học tiếng Hoa để tìm hiểu xem TQ như thế nào.
                            Chính vì thế nên bạn chết vì thiếu hiểu biết. Muốn chơi với người ta thì phải hiểu người ta chứ. Muốn đánh cũng phải biết người ta yếu điểm nào, mạnh điểm nào mà đập chứ nhở?? Đâu phải hăm he nhau thì không được buôn bán với nhau. Mai mốt Trung Quốc nó lên kinh tế #1 thế giới, muốn giao dịch với nó cũng phải biết tí về nó chứ.

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by 09520133 View Post
                              nhưng có cần phải bắt phổ cập từ cấp tiểu học như vậy không? trong khi tiếng anh còn chưa đến mức đó
                              Tiếng Anh đưa vào từ chương trình mẫu giáo rồi bạn ơi. Mình không biết ý định của các nhà lãnh đạo thế nào. Nhưng mà thấy học càng nhiều ngoại ngữ thì càng tốt. Nước mình đâu cần phải có nhiều nhà nghiên cứu Toán, Lý, Hóa làm gì. Tất cả đi kinh doanh là mau giàu

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X