Trường ĐH công nghệ thông tin trong tương lai không xa sẽ trở thành một trong những trường ĐH danh tiếng nhất với chất lượng đào tào tốt,cơ sở vật chất hoàn chỉnh,khi đó khi chọn học CNTT giới trẻ sẽ chọn UIT thay vì Tự Nhiên Hay Bách Khoa bạn có nghĩ vậy không? Điều đó không viễn vong mà dần trở thành hiện thực dựa trên những những nguyên nhân sau đây:
Về khách quan:
1.Công nghệ thông tin được chính phủ đặc biệt quan tâm phát triển nên nguồn vốn đầu tư vào các trường đào tạo chuyên về CNTT sẽ rất lớn trong đó trường ta sẽ được nhắc đến đầu tiên trong danh sách "đổ vốn" của Chính Phủ.Hứa hẹn cơ sở vật chất sẽ ngày càng chất lượng.(Tài liệu tham khảo về đề án của Bộ thông tin và truyền thông ban hành: http://mic.gov.vn/clqhkh/cnttdt/Tran...occatcanh.aspx).
2.Trường Đại học công nghệ thông tin thuộc hệ thống đại hoc Quốc gia nên danh tiếng của trường sẽ dễ dàng lớn mạnh,sớm trở thành trường đầu tàu trong việc đào tạo CNTT của khu vực phía Nam và cả nước nói chung.
3.Về giao thông: khi tuyến đường sắt Metro đầu tiên của cả nước được đưa vào sử dụng thì trường DH CNTT sẽ hưởng rất nhiều lợi ích từ việc này vì trường ta là trường đại học duy nhất của khối đại hoc quốc gia nói riêng và trong tất cả các trường đại học trên địa bàn TP HCM nói chung có tuyến Metro này chạy qua (vì nhà ga metro đặt ngay đối diện cổng trường ) thông tin tham khảo http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/5...Suoi-Tien.html.Khi đó chẳng những kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố mà còn sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn.
Xem bài viết 'Metro sẽ là mạch máu giao thông của TP HCM' tại http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/...ng-cua-tp-hcm/


Nguyên nhân Chủ quan:
4.Là đàn em trong khối Các trường DH quốc gia nên được thừa hưởng chất lượng khá tốt về trình độ các giảng viên.Một điều mà ít ai biết đó là phần lớn những giảng viên giỏi của các trường đàn anh như Tự nhiên,Bách Khoa được ưu tiên chuyển qua công tác ở trường ta, thầy hiệu trưởng hiện giờ là một vi dụ điển hình (PGS.TS Dương Anh Đức là người đã đưa ngành CNTT cua DH tự nhiên sánh ngang với các nước trong khu vực).Trích dẫn Thống kê sơ lược về trường DH CNTT như sau:"Trường ĐHCNTT có 07 phòng chức năng, 05 khoa chuyên ngành về CNTT, 02 bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, 01 phòng thí nghiệm cấp trường, 06 trung tâm trong đó có 02 trung tâm hạch toán độc lập.Tổng số CBCC của Trường : 189, trong khối giảng dạy, nghiên cứu: 129 (60% có trình độ trên đại học).Trường hiện có 1 GS, 4 PGS, 18 tiến sĩ, 60 thạc sĩ, 15 NCS đang được đào tạo tại Hoa Kỳ, Úc, Nhật, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, 25 NCS đang đào tạo trong nước. Song song với đào tạo là việc tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng thiết thực".
5.Ngày ngày bước chân vào trường mỗi sinh viên sẽ rất tự hào khi thấy trường ta như một "đại công trường" vì các công nhân đang gấp rút xây dựng các khối nhà mới.Trong tương lai,8 khối nhà cao to hiện đại dự kiến hoàn thành 100% và đưa vào sử dụng vào khoảng năm 2014.Theo quan điểm cá nhân,lối kiến trúc trường ta trong tương lai không theo kiểu cao lớn "kín cổng cao tường" mà theo hướng mở và tiện sử dụng.Một kiến trúc khá lạ khi lấy khu nhà mái vòm làm trung tâm"cực chất và ngầu" theo đúng thần của dân IT .Mỗi chúng ta như đang cảm thấy mình đang ở trong đó, lòng tràn ngập bao cảm xúc và niềm tự hào.

Dù một số người sẽ không chờ được đến ngày đó để học tập trong những khối nhà khang trang nhưng hãy tự hào rằng mình là những lớp sinh viên đầu tiên, những người đặt những viên gạch đầu tiên xây nên mái nhà danh tiến UIT.Rồi đây tương lai không xa cả nước sẽ biết đến Trường ta vì cái sự danh giá không thua bất kì trường nào ra đời từ lâu.Đàn em chúng ta sẽ tự hào khi khoe với bạn bè,người quen rằng mình đang học tại DH CNTT mà không giống như đàn anh của chúng nó khi nói DH CNTT thì mọi người hỏi tiếp "nó thuộc trường nào vây?"
Về khách quan:
1.Công nghệ thông tin được chính phủ đặc biệt quan tâm phát triển nên nguồn vốn đầu tư vào các trường đào tạo chuyên về CNTT sẽ rất lớn trong đó trường ta sẽ được nhắc đến đầu tiên trong danh sách "đổ vốn" của Chính Phủ.Hứa hẹn cơ sở vật chất sẽ ngày càng chất lượng.(Tài liệu tham khảo về đề án của Bộ thông tin và truyền thông ban hành: http://mic.gov.vn/clqhkh/cnttdt/Tran...occatcanh.aspx).
2.Trường Đại học công nghệ thông tin thuộc hệ thống đại hoc Quốc gia nên danh tiếng của trường sẽ dễ dàng lớn mạnh,sớm trở thành trường đầu tàu trong việc đào tạo CNTT của khu vực phía Nam và cả nước nói chung.
3.Về giao thông: khi tuyến đường sắt Metro đầu tiên của cả nước được đưa vào sử dụng thì trường DH CNTT sẽ hưởng rất nhiều lợi ích từ việc này vì trường ta là trường đại học duy nhất của khối đại hoc quốc gia nói riêng và trong tất cả các trường đại học trên địa bàn TP HCM nói chung có tuyến Metro này chạy qua (vì nhà ga metro đặt ngay đối diện cổng trường ) thông tin tham khảo http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/5...Suoi-Tien.html.Khi đó chẳng những kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố mà còn sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn.
Xem bài viết 'Metro sẽ là mạch máu giao thông của TP HCM' tại http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/...ng-cua-tp-hcm/


VIDEO MÔ PHỎNG TUYẾN METRO
Nguyên nhân Chủ quan:
4.Là đàn em trong khối Các trường DH quốc gia nên được thừa hưởng chất lượng khá tốt về trình độ các giảng viên.Một điều mà ít ai biết đó là phần lớn những giảng viên giỏi của các trường đàn anh như Tự nhiên,Bách Khoa được ưu tiên chuyển qua công tác ở trường ta, thầy hiệu trưởng hiện giờ là một vi dụ điển hình (PGS.TS Dương Anh Đức là người đã đưa ngành CNTT cua DH tự nhiên sánh ngang với các nước trong khu vực).Trích dẫn Thống kê sơ lược về trường DH CNTT như sau:"Trường ĐHCNTT có 07 phòng chức năng, 05 khoa chuyên ngành về CNTT, 02 bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, 01 phòng thí nghiệm cấp trường, 06 trung tâm trong đó có 02 trung tâm hạch toán độc lập.Tổng số CBCC của Trường : 189, trong khối giảng dạy, nghiên cứu: 129 (60% có trình độ trên đại học).Trường hiện có 1 GS, 4 PGS, 18 tiến sĩ, 60 thạc sĩ, 15 NCS đang được đào tạo tại Hoa Kỳ, Úc, Nhật, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, 25 NCS đang đào tạo trong nước. Song song với đào tạo là việc tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng thiết thực".
5.Ngày ngày bước chân vào trường mỗi sinh viên sẽ rất tự hào khi thấy trường ta như một "đại công trường" vì các công nhân đang gấp rút xây dựng các khối nhà mới.Trong tương lai,8 khối nhà cao to hiện đại dự kiến hoàn thành 100% và đưa vào sử dụng vào khoảng năm 2014.Theo quan điểm cá nhân,lối kiến trúc trường ta trong tương lai không theo kiểu cao lớn "kín cổng cao tường" mà theo hướng mở và tiện sử dụng.Một kiến trúc khá lạ khi lấy khu nhà mái vòm làm trung tâm"cực chất và ngầu" theo đúng thần của dân IT .Mỗi chúng ta như đang cảm thấy mình đang ở trong đó, lòng tràn ngập bao cảm xúc và niềm tự hào.
UIT NĂM 2010

AND UIT IN 2018 LIKE THIS...

CẢNH NỘP HỒ SƠ VÀO TRƯỜNG SẼ NHƯ THẾ NÀY....:boss:


AND UIT IN 2018 LIKE THIS...

CẢNH NỘP HỒ SƠ VÀO TRƯỜNG SẼ NHƯ THẾ NÀY....:boss:

Và mỗi lần đi học SV phải xếp hàng vào thang máy như thế này....:shot:

Dù một số người sẽ không chờ được đến ngày đó để học tập trong những khối nhà khang trang nhưng hãy tự hào rằng mình là những lớp sinh viên đầu tiên, những người đặt những viên gạch đầu tiên xây nên mái nhà danh tiến UIT.Rồi đây tương lai không xa cả nước sẽ biết đến Trường ta vì cái sự danh giá không thua bất kì trường nào ra đời từ lâu.Đàn em chúng ta sẽ tự hào khi khoe với bạn bè,người quen rằng mình đang học tại DH CNTT mà không giống như đàn anh của chúng nó khi nói DH CNTT thì mọi người hỏi tiếp "nó thuộc trường nào vây?"

Comment