Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nên theo Hệ Thống Chứng Thực Số hay Thiết Kế Vi Mạch

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nên theo Hệ Thống Chứng Thực Số hay Thiết Kế Vi Mạch

    Chuẩn bị đăng ký môn học rồi.

    Không biết 2 môn tự chọn này học về cái gì nhỉ.

    Nếu đi theo hướng Lập Trình Nhúng thì nên chọn cái nào?

  • #2
    THIẾT KẾ VI MẠCH đi anh trai.
    Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối tiếc những gì đã không làm khi có cơ hội!

    Comment


    • #3
      Originally posted by 08520376 View Post
      Chuẩn bị đăng ký môn học rồi.

      Không biết 2 môn tự chọn này học về cái gì nhỉ.

      Nếu đi theo hướng Lập Trình Nhúng thì nên chọn cái nào?
      Trong tầm hiểu biết hạn hẹp của mình, em không thấy hai cái này liên quan với nhau O.o
      Be different and always different
      http://archlinuxvn.org/
      http://theslinux.org
      http://lab.infosec.xyz

      Comment


      • #4
        em là sinh viện năm 3! theo kinh nghiệm thì các môn mà có số với số là không nên học! cạnh môn xử lý tín hiệu số rồi! theo em thì anh nên học thiết kế vi mạch!

        Comment


        • #5
          Năm rồi mình rất muốn học môn thiết kế vi mạch, tuy nhiên lại không mở lớp. Đành phải học môn hệ thống chứng thực số. Và báo cho các bạn biết môn này khó cực kỳ. Môn này học về bảo mật, về các mã khóa, hệ thống chứng thực số, chữ ký số. Nội dung là từ PKCS#1 đến PKCS#15, các bạn có thể tìm google để để biết thêm thông tin. Hồi năm 3 mình có học ké vài buổi của môn thiết kế vi mạch. Môn này học các thiết kế các cổng and, or, xor, các mạch đơn giản, ... Ở mức thấp nhất (transsitor).
          Cả 2 môn này đều không liên quan đến Nhúng. Theo mình nên học môn thiết kế vi mạch vì nó liên quan đến khoa mình nhiều hơn. Còn bạn nào thích bảo mật và muốn làm bên mạng thì học môn hệ thống chứng thực số.
          Trần Trung Ngôn UIT-CE 08520257
          My Blog

          Comment

          LHQC

          Collapse
          Working...
          X