Bài toán: Có 17 quả cam, chia cho 3 người, A đc 1/2, B đc 1/3, C đc 1/9, làm sao để chia hết số cam cho 3 người mà không phải cắt bất kì quả cam nào?
Chắc nhiều người đều đã biết lời giả của nó, đó là mượn thêm 1 trái cam => số cam =18, rồi chia cho A 9 quả, B 6 quả, C 2 quả. Ta có 9+6+2 =17, trả lại trái cam đã mượn.
(trong truyện Thần Đồng Đất Việt có từng nhắc đến bài toán này).
Nhưng khi xét lại thì theo đề bài người A được 1/2 của 17 quả, nhưng tại sao lại được 9 quả cam, vậy dựa theo toán học cách chia này có chính xác không? Nếu đúng thì tại sao? Nếu không, còn cách chia nào khác vừa thỏa yêu cầu, vừa chính xác?
Mọi người cho ý kiến nào?
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Một số bài toán ngược đời....
Collapse
X
-
( 1/n ). sinx = sinx / n = six =6 (Đơn giản cả tử và mẫu cho n <On the internet>). Fun!
Leave a comment:
-
Originally posted by 10520586 View PostCác anh chị không giải ra thì nói đề sai, đọc không hiểu đề thì thì làm im đi. Những bài toán trên em đây toàn tham khảo trong sách logic học của phó giáo sư HOÀNG CHÚNG không thui, nếu sai thì mấy anh chị liên hệ với PGS Hoàng Chúng nhé......^^, chắc PGS xúc phạm các anh chị thông wa bài post của em đấy...^^
Leave a comment:
-
Originally posted by 10520586 View PostLà không nên dùng những bài toán sai để đố anh/chị em. Với tư cách người có thử và giải mấy bài trên đây anh ko cảm thấy đang bị xúc phạm bởi cái post đó
Các anh chị không giải ra thì nói đề sai, đọc không hiểu đề thì thì làm im đi. Những bài toán trên em đây toàn tham khảo trong sách logic học của phó giáo sư HOÀNG CHÚNG không thui, nếu sai thì mấy anh chị liên hệ với PGS Hoàng Chúng nhé......^^, chắc PGS xúc phạm các anh chị thông wa bài post của em đấy...^^Last edited by 10520586; 29-05-2011, 19:22.
Leave a comment:
-
Originally posted by 07520350 View PostToàn mấy bài toán sai cũng đem đi đố, thử làm bài này xem :
Có 2 người cùng bán táo, cô A bán 100 đồng 3 trái, cô B bán 100 đồng 2 trái. Mỗi người bán còn dư 30 trái thì bận việc, cả hai giao hàng lại cho 1 người đàn ông bán giúp. Sau khi họ rời khỏi, ông ta cảm thấy phiền phức vì giá tiền ko thống nhất, nên gộp 3 trái rẻ tiền với 2 trái mắc tiền lại bán với giá 200 đồng. Như vậy bán 60 trái được tổng số tiền là 2400 đồng.
Khi A và B trở về, họ tính toán : Cô A bán 100 đồng 3 trái, 30 trái là 10 phần, tức 1000 đồng. Cô B bán 100 đồng 2 trái, 30 trái là 15 phần tức là 1500 đồng. Thực tế thì chỉ có 2400 đồng, thiếu 100 đồng.
Vậy cách bán của người đàn ông này có gì nhầm lẫn chăng?
Leave a comment:
-
Giải bằng logic học :
Gọi H là hs học hóa, V là văn, T là toán.
Vậy : dự định 1 : H v V = x
dự định 2 : ~H v ~T = x
dự định 3 : V ~T v T ~V=x
=>>(H v V)(~H v ~T)(V ~T v T ~V) =x
=>> V ~ T =x
Vậy học văn và không học toán (có thể học hóa hoặc không ) thỏa mãn cả 3 dự định..^^Last edited by 10520586; 29-05-2011, 13:42.
Leave a comment:
-
Còn nhỏ mà, học chi nhiềutụi nhỏ giờ học nhiều quá, thấy tội nghiệp luôn.
Leave a comment:
-
Originally posted by 07520350 View PostToàn mấy bài toán sai cũng đem đi đố, thử làm bài này xem :
Có 2 người cùng bán táo, cô A bán 100 đồng 3 trái, cô B bán 100 đồng 2 trái. Mỗi người bán còn dư 30 trái thì bận việc, cả hai giao hàng lại cho 1 người đàn ông bán giúp. Sau khi họ rời khỏi, ông ta cảm thấy phiền phức vì giá tiền ko thống nhất, nên gộp 3 trái rẻ tiền với 2 trái mắc tiền lại bán với giá 200 đồng. Như vậy bán 60 trái được tổng số tiền là 2400 đồng.
Khi A và B trở về, họ tính toán : Cô A bán 100 đồng 3 trái, 30 trái là 10 phần, tức 1000 đồng. Cô B bán 100 đồng 2 trái, 30 trái là 15 phần tức là 1500 đồng. Thực tế thì chỉ có 2400 đồng, thiếu 100 đồng.
Vậy cách bán của người đàn ông này có gì nhầm lẫn chăng?
Còn lại 10 trái mắc tiền dôi ra phải bán với giá 500 đồng thì ổng lại chỉ bán có 400 đồng. Mấy cô này giao cho ổng bán lỗ nên ráng chịu, cô B cầm 1400 đồng và đừng nhìn mặt ổng nữa =))
Leave a comment:
Leave a comment: