Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Hỏi] Về kĩ thuật máy tính và Hệ thống thông tin

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [Hỏi] Về kĩ thuật máy tính và Hệ thống thông tin

    A/c nào đang học có thể giúp em biết rõ hơn về hai ngành trên,việc làm như thế nào vậy a/c . Em cám ơn a/c.

  • #2
    Mình học KTMT nên có thể chia sẻ với bạn một số thông tin như sau:
    - đứng dưới khía cạnh giao thoa của khoa học máy tính và kỹ thuật điện, ngành này đào tạo về phần cứng kỹ thuật số và phần mềm hệ thống.
    - tương ứng có 2 chuyên ngành: thiết kế vi mạch và phần cứng; hệ thống nhúng và robot
    - thiết kế vi mạch và phần cứng thì chuyên sâu về thiết kế các hệ thống kỹ thuật số như máy tính, điện thoại ... và có mấp mé một chút về mạch tương tự mức cmos một chút
    - hệ thống nhúng và robot thì chuyên sâu về thiết kế các hệ thồng điện tử có xử dụng vi xử lý cả phần cứng và phần mềm
    - cơ hội nghề nghiệp thì miễn bàn, cả 2 chuyên ngành này đều đang được săn đón một cách "dã man". Nhưng điều này chỉ đúng với những sinh viên cí năng lực, còn lại thì về quê cuốc vườn hoặc đi làm trái nghề.
    - phài nói là chương trình đào tạo khá là khó và cũng nhiều bất cập, nhưng nhìn chung, nếu bạn muốn trở thành một kỹ sư thiết kế phần cứng kỹ thuật số hoặc kỹ sư thiết kế phần mềm nhúng thì đây là một môi trường không thể tốt hơn ở bất kỳ trường nào (tất nhiên là bạn học tốt).
    Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối tiếc những gì đã không làm khi có cơ hội!

    Comment


    • #3
      Mình học KTMT nên có thể chia sẻ với bạn một số thông tin như sau:
      - đứng dưới khía cạnh giao thoa của khoa học máy tính và kỹ thuật điện, ngành này đào tạo về phần cứng kỹ thuật số và phần mềm hệ thống.
      - tương ứng có 2 chuyên ngành: thiết kế vi mạch và phần cứng; hệ thống nhúng và robot
      - thiết kế vi mạch và phần cứng thì chuyên sâu về thiết kế các hệ thống kỹ thuật số như máy tính, điện thoại ... và có mấp mé một chút về mạch tương tự mức cmos một chút
      - hệ thống nhúng và robot thì chuyên sâu về thiết kế các hệ thồng điện tử có xử dụng vi xử lý cả phần cứng và phần mềm
      - cơ hội nghề nghiệp thì miễn bàn, cả 2 chuyên ngành này đều đang được săn đón một cách "dã man". Nhưng điều này chỉ đúng với những sinh viên cí năng lực, còn lại thì về quê cuốc vườn hoặc đi làm trái nghề.
      - phài nói là chương trình đào tạo khá là khó và cũng nhiều bất cập, nhưng nhìn chung, nếu bạn muốn trở thành một kỹ sư thiết kế phần cứng kỹ thuật số hoặc kỹ sư thiết kế phần mềm nhúng thì đây là một môi trường không thể tốt hơn ở bất kỳ trường nào (tất nhiên là bạn học tốt).
      Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối tiếc những gì đã không làm khi có cơ hội!

      Comment

      LHQC

      Collapse
      Working...
      X