Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hỏi vê việc ưu tiên xét tuyển dành cho HS THPT Chuyên

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hỏi vê việc ưu tiên xét tuyển dành cho HS THPT Chuyên

    Thầy/cô cho em hỏi:

    - Nếu em trúng tuyển diện dành cho học sinh THPT Chuyên, năng khiếu, em chỉ cần tốt nghiệp mà không quan trọng điểm số hay em phải thỏa cả 2 điều kiện vừa tốt nghiệp vừa đủ điểm chuẩn do bộ GD & ĐT quy định (năm 2015 là 15đ)?
    - Và nếu phải đủ điểm chuẩn do bộ quy định mà em không đăng ký thi môn mà em đã xét tuyển thì em có được học nếu em trúng tuyển không?

    Mong quý thầy cô giải đáp sớm để em có sự chuẩn bị tốt nhất trong kì thi sắp tới.
    Em xin chân thành cảm ơn.

  • #2
    Originally posted by vcmt11 View Post
    Thầy/cô cho em hỏi:

    - Nếu em trúng tuyển diện dành cho học sinh THPT Chuyên, năng khiếu, em chỉ cần tốt nghiệp mà không quan trọng điểm số hay em phải thỏa cả 2 điều kiện vừa tốt nghiệp vừa đủ điểm chuẩn do bộ GD & ĐT quy định (năm 2015 là 15đ)?
    - Và nếu phải đủ điểm chuẩn do bộ quy định mà em không đăng ký thi môn mà em đã xét tuyển thì em có được học nếu em trúng tuyển không?

    Mong quý thầy cô giải đáp sớm để em có sự chuẩn bị tốt nhất trong kì thi sắp tới.
    Em xin chân thành cảm ơn.
    không biết có phải bạn cần cái này không?
    "b. Tiêu chí xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
    - Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
    - Sắp xếp và tuyển chọn thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu căn cứ theo tiêu chuẩn điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, 11, 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của ngành/nhóm ngành do Hội đồng Tuyển sinh của Trường/Khoa quy định.
    - Các thí sinh có điểm bằng nhau sẽ được phân loại dưa trên chất lượng của bài luận và thư giới thiệu."
    link: https://tuyensinh.uit.edu.vn/phuong-...tuyen-nam-2016
    mà tóm lại mình nghĩ bạn cứ làm hết sức có thể đi. khỏi phải đến khi nuối tiếc gì.

    Comment


    • #3
      Dạ không phải ạ, ý em là điều kiện nhập học ạ.

      Em tính tham khảo trước để có sự chuẩn bị tốt nhất vì nếu không bắt buộc trên sàn thì em sẽ dành thời gian còn lại cho môn văn. Nên điều này cũng khá quan trọng, nhất là khi công bố kết quả trễ so với thời hạn ban đầu ạ.

      Comment


      • #4
        Sao không ai giải đáp nhỉ?

        Comment


        • #5
          Originally posted by vcmt11 View Post
          Sao không ai giải đáp nhỉ?
          Chào em!
          Chiều nay, trong thông báo kết quả sẽ có cụ thể các thông tin này.

          Comment


          • #6
            Originally posted by vcmt11 View Post
            Thầy/cô cho em hỏi:

            - Nếu em trúng tuyển diện dành cho học sinh THPT Chuyên, năng khiếu, em chỉ cần tốt nghiệp mà không quan trọng điểm số hay em phải thỏa cả 2 điều kiện vừa tốt nghiệp vừa đủ điểm chuẩn do bộ GD & ĐT quy định (năm 2015 là 15đ)?
            - Và nếu phải đủ điểm chuẩn do bộ quy định mà em không đăng ký thi môn mà em đã xét tuyển thì em có được học nếu em trúng tuyển không?

            Mong quý thầy cô giải đáp sớm để em có sự chuẩn bị tốt nhất trong kì thi sắp tới.
            Em xin chân thành cảm ơn.
            Chào em
            Đã có kết quả ưu tiên xét tuyển

            Qua đó thí sinh cần thỏa
            - Tốt nghiệp THPT Quốc gia.
            - Sau khi hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT qui định. ( Thường gọi là điểm sàn
            - Làm thủ tục nhập học đúng thời gian qui định: 01/08/2016-10/08/2016

            Comment


            • #7
              Ôi trời, hồi trước thì chỉ có diện ưu tiên cho giải khuyến khích mới bắt buộc, vậy các bạn giải kk quốc gia mà nộp cái này cũng như ko rồi, vì các bạn chỉ cần qua sàn là đậu rồi?
              Sao bên Bách khoa và KHXHNV không bắt buộc vậy thầy? Hồi trước công văn hướng dẫn lẽ ra phải nói trước để thi sinh chuẩn bị chứ ạ, hôm nay còn 2-3 ngày mới công bố thế này thì chết. Và giả sử như em không thi các môn đã xét tuyển thì kết quả này xét như thế nào ạ? Lẽ ra nên thông báo từ đầu để thí sinh đăng kí môn thi này và ôn luyện chứ ạ?

              Comment


              • #8
                Originally posted by vcmt11 View Post
                Ôi trời, hồi trước thì chỉ có diện ưu tiên cho giải khuyến khích mới bắt buộc, vậy các bạn giải kk quốc gia mà nộp cái này cũng như ko rồi, vì các bạn chỉ cần qua sàn là đậu rồi?
                Sao bên Bách khoa và KHXHNV không bắt buộc vậy thầy? Hồi trước công văn hướng dẫn lẽ ra phải nói trước để thi sinh chuẩn bị chứ ạ, hôm nay còn 2-3 ngày mới công bố thế này thì chết. Và giả sử như em không thi các môn đã xét tuyển thì kết quả này xét như thế nào ạ? Lẽ ra nên thông báo từ đầu để thí sinh đăng kí môn thi này và ôn luyện chứ ạ?
                hình như qua sàn của bộ là được thôi mà. còn nếu không nộp hồ sơ ưu tiên mà chỉ qua sàn của bộ chắc gì đã đậu được ĐH
                "Qua đó thí sinh cần thỏa
                - Tốt nghiệp THPT Quốc gia.
                - Sau khi hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT qui định. ( Thường gọi là điểm sàn
                - Làm thủ tục nhập học đúng thời gian qui định: 01/08/2016-10/08/2016"

                Comment


                • #9
                  Chào các bạn!
                  Thông tin đã có ở https://tuyensinh.uit.edu.vn/thong-b...nang-khieu-vao
                  Chúc các bạn may mắn.

                  Comment


                  • #10
                    Chào bạn, mình cũng nộp theo diện ưu tiên xét tuyển cho học sinh trường chuyên như bạn nên mình tìm hiểu thì như thế này. Bạn đã trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển thì kết quả thi THPT Quốc gia bạn phải đủ điều kiện như thế này: bạn phải tốt nghiệp( nghĩa là trong 4 môn xét tốt nghiệp thì không môn nào bị liệt) và 3 môn thi Đại học( Toán, Lý, Hoá) hoặc (Toán,Lý,Anh Văn) tổng điểm phải trên điểm sàn, theo mình biết thì TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG CÔNG đều cũng BẮT BUỘC đó bạn. Dù là diện ưu tiên xét tuyển hay tuyển thẳng (được giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG QG hoặc thành viên Olympic Quốc tế) đều thoả những điều kiện như vậy. Đó là điều đương nhiên)
                    Last edited by seydel; 27-06-2016, 16:57.

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by vcmt11 View Post
                      Ôi trời, hồi trước thì chỉ có diện ưu tiên cho giải khuyến khích mới bắt buộc, vậy các bạn giải kk quốc gia mà nộp cái này cũng như ko rồi, vì các bạn chỉ cần qua sàn là đậu rồi?
                      Sao bên Bách khoa và KHXHNV không bắt buộc vậy thầy? Hồi trước công văn hướng dẫn lẽ ra phải nói trước để thi sinh chuẩn bị chứ ạ, hôm nay còn 2-3 ngày mới công bố thế này thì chết. Và giả sử như em không thi các môn đã xét tuyển thì kết quả này xét như thế nào ạ? Lẽ ra nên thông báo từ đầu để thí sinh đăng kí môn thi này và ôn luyện chứ ạ?
                      Chào bạn, mình cũng nộp theo diện ưu tiên xét tuyển cho học sinh trường chuyên như bạn nên mình tìm hiểu thì như thế này. Bạn đã trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển thì kết quả thi THPT Quốc gia bạn phải đủ điều kiện như thế này: bạn phải tốt nghiệp( nghĩa là trong 4 môn xét tốt nghiệp thì không môn nào bị liệt) và 3 môn thi Đại học( Toán, Lý, Hoá) hoặc (Toán,Lý,Anh Văn) tổng điểm phải trên điểm sàn, theo mình biết thì TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG CÔNG đều cũng BẮT BUỘC đó bạn. Dù là diện ưu tiên xét tuyển hay tuyển thẳng (được giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG QG hoặc thành viên Olympic Quốc tế) đều thoả những điều kiện như vậy. Đó là điều đương nhiên)
                      Last edited by seydel; 27-06-2016, 16:56.

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by seydel View Post
                        Chào bạn, mình cũng nộp theo diện ưu tiên xét tuyển cho học sinh trường chuyên như bạn nên mình tìm hiểu thì như thế này. Bạn đã trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển thì kết quả thi THPT Quốc gia bạn phải đủ điều kiện như thế này: bạn phải tốt nghiệp( nghĩa là trong 4 môn xét tốt nghiệp thì không môn nào bị liệt) và 3 môn thi Đại học( Toán, Lý, Hoá) hoặc (Toán,Lý,Anh Văn) tổng điểm phải trên điểm sàn, theo mình biết thì TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG CÔNG đều cũng BẮT BUỘC đó bạn. Dù là diện ưu tiên xét tuyển hay tuyển thẳng (được giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG QG hoặc thành viên Olympic Quốc tế) đều phải chịu những điều kiện như vậy.
                        đó là điều đương nhiên mà. tại sao lại gọi là "phải chịu"?

                        Comment


                        • #13
                          Em đã sửa rồi ạ)

                          Comment


                          • #14
                            Mình không xét bằng môn mình thi thì tính đậu trượt thế nào vậy bạn?

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by seydel View Post
                              Chào bạn, mình cũng nộp theo diện ưu tiên xét tuyển cho học sinh trường chuyên như bạn nên mình tìm hiểu thì như thế này. Bạn đã trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển thì kết quả thi THPT Quốc gia bạn phải đủ điều kiện như thế này: bạn phải tốt nghiệp( nghĩa là trong 4 môn xét tốt nghiệp thì không môn nào bị liệt) và 3 môn thi Đại học( Toán, Lý, Hoá) hoặc (Toán,Lý,Anh Văn) tổng điểm phải trên điểm sàn, theo mình biết thì TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG CÔNG đều cũng BẮT BUỘC đó bạn. Dù là diện ưu tiên xét tuyển hay tuyển thẳng (được giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG QG hoặc thành viên Olympic Quốc tế) đều thoả những điều kiện như vậy. Đó là điều đương nhiên)
                              Thành viên olympic Quốc tế làm gì có thi mà qua sàn hả bạn????

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X