hôm nay đi sinh hoạt kỳ thi người ta có đưa em cái giấy gọi là nguyện vọng gì đó, bảo là ghi khác với nguyện vọng trong giấy báo thi, em đoán đấy là nguyện vọng 1a 1b 1c gì đó, nên bỏ trống; thế thì có vấn đề gì không ạ
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Nguyện vọng bổ sung là gì ???
Collapse
X
-
Nguyện vọng bổ sung là gì ???
Cho em hỏi là hôm ngày đầu thi giám thị có cho em ghi thêm 2 mã ngành bổ sung nói là nếu không đậu NV1 thì sẽ xét qua, vậy cho em hỏi là xét theo các tiêu chí nào có cao hơn điểm chuẩn không, vì nếu cao hơn thì ngay NV1 đã rớt thì sao xét NV2 đc. cảm ơn các anh chị nhiều.
Comment
-
Originally posted by 12520909em xem nhé
Nếu em ko đạt tất cả các ngành trong giấy NV1, NVBS , nếu đủ điều kiện, em sẽ tham gia đợt xét NV2, NV2 mở ngành nào thì đăng kí những ngành đó,tất nhiên là loại trừ các ngành ban đầu ko vào được
Điểm NVBS thấp hơn điểm NV1
nhưng điểm NV2 sẽ cao hơn so với điểm NV1
Giấy NV2 em được cấp 2 bản chính
---------------------------------
Giấy NVBS ko phải trường nào cũng có, năm anh thi ĐH KHTN đâu có làm giấy này, chỉ có rớt NV1 rồi có giấy tham gia NV2 thôi
Từ năm ngoái thì Bộ đã bỏ khái niệm NV2, NV3, thay vào đó gọi là NVBS, cho phép các trường tổ chức xét tuyển bổ sung không hạn chế số đợt, không hạn chế thời gian xét tuyển cho tới khi đủ số chỉ tiêu. Hay có thể nói NVBS chính là NV2, NV3 trước đây.
Còn NVBS theo như bạn hiểu thì nó được gọi là NV1B, cho phép thí sinh xét vào ngành của cùng trường nhưng có điểm thấp hơn, và không phải trường nào cũng có Nv này[CENTER]CHỮ KÍ LÀ CÁI GÌ ẤY NHỈ - TỚ CŨNG KO BIẾT NỮA CƠ ::sogood::
Comment
-
Hỏi về cái tờ được ghi và ký trước khi thi
Vâng, cái tờ gì gì đính chính thông tin ấy ạ. Trên đó có 2 cột NV1 và NV2 và đằng sau có danh sách ngành cùng mã ngành. Em đoán là nguyện vọng bổ sung nên đã điền 2 ngành khác ngành em đăng ký dự thi. Liệu em làm thế có đúng không ạ? Vì em thấy cái tờ giấy đó là giấy đính chính...(đoạn này em không nhớ, chỉ nhớ có từ đính chính) mà không phải là nguyện vọng bổ sung nên hơi lo :sad::sad:
Comment
-
Tiện cho e hỏi cái này hơi ngoài lề: là khi thi thì e nghe giám thị nói là ai thi liên thông CĐ or TC thì đưa bằng tốt nghiệp CĐ or TC cho giám thị xem. Vậy cho em hỏi là sao liên thông lại phải thi như thi ĐH, nếu vậy sao ko chờ năm sau rồi cố thi lại ĐH chứ học CĐ làm gì 2-3 năm rồi cũng phải thi mới đc vào ĐH ???
Comment
-
Originally posted by 12520909xem chi tiết ở đây em nhé
http://forum.uit.edu.vn/threads/33215-nguyen-vong-khac-nguyen-vong-1?p=216067#post216067
hy vọng gặp em ở UIT:salute:
vậy cái mà em ghi có phải là NVBS không ạ? :adore:
Comment
-
Originally posted by besieu13 View PostCho em hỏi là hôm ngày đầu thi giám thị có cho em ghi thêm 2 mã ngành bổ sung nói là nếu không đậu NV1 thì sẽ xét qua, vậy cho em hỏi là xét theo các tiêu chí nào có cao hơn điểm chuẩn không, vì nếu cao hơn thì ngay NV1 đã rớt thì sao xét NV2 đc. cảm ơn các anh chị nhiều.Originally posted by 12520909em xem nhé
Nếu em ko đạt tất cả các ngành trong giấy NV1, NVBS , nếu đủ điều kiện, em sẽ tham gia đợt xét NV2, NV2 mở ngành nào thì đăng kí những ngành đó,tất nhiên là loại trừ các ngành ban đầu ko vào được
Điểm NVBS thấp hơn điểm NV1
nhưng điểm NV2 sẽ cao hơn so với điểm NV1
Giấy NV2 em được cấp 2 bản chính
---------------------------------
Giấy NVBS ko phải trường nào cũng có, năm anh thi ĐH KHTN đâu có làm giấy này, chỉ có rớt NV1 rồi có giấy tham gia NV2 thôiOriginally posted by 12520769 View PostHiểu sai NVBS rồi nhé
Từ năm ngoái thì Bộ đã bỏ khái niệm NV2, NV3, thay vào đó gọi là NVBS, cho phép các trường tổ chức xét tuyển bổ sung không hạn chế số đợt, không hạn chế thời gian xét tuyển cho tới khi đủ số chỉ tiêu. Hay có thể nói NVBS chính là NV2, NV3 trước đây.
Còn NVBS theo như bạn hiểu thì nó được gọi là NV1B, cho phép thí sinh xét vào ngành của cùng trường nhưng có điểm thấp hơn, và không phải trường nào cũng có Nv nàyOriginally posted by anhtuqn12đâu có phải. NVBS của trường tức là mình k đậu ngành mình đăng kí đầu tiên thì mình có thể vào ngành khác mà mình đăng kí lúc làm thủ tục dự thi, tức là khi mình k đậu NV 1 chính thì mình có thể được tự động chuyển qua ngành mà mình đăng kí tiếp theo gọi lạ NV1A,.. tức là điểm sàn để mình vào ngành mình đăng kí sau vẫn là điểm NV1.. nếu mình k đậu tiếp NV1A thì trường sẽ tự động chuyển qua NV1B tức ngành thứ 2 mà mình đăng kí nếu ngành còn chỉ tiêu.. vẫn là điểm sàn của NV1.. trường sẽ thông báo NV1a, NV1b như là NV1..Originally posted by 12520909mình trích dẫn NVBS trong topic này nha Tùng, do cán bộ trường, hiepnt trả lời
http://forum.uit.edu.vn/threads/33215-nguyen-vong-khac-nguyen-vong-1?p=216067#post216067
- Nguyện vọng mà thí sinh ghi thêm vào đợt thi vừa qua được gọi là nguyện vọng phân ngành (NV UT1, UT2). Khi thí sinh không trúng tuyển vào ngành đăng kí dự thi sẽ xét tiếp vào NV UT1 hoặc UT2. cái này được gọi là NV1B
- Nguyện vọng bổ sung là nguyện vọng được thay cho NV2 NV3 của những năm trước. Cái này năm ngoái đã có. Khi thí sinh không trúng tuyển vào trường sẽ được cấp giấy báo điểm để xét NV bổ sung ở những trường khác. Hoặc thí sinh trường khác đăng ký NV bổ sung ở trường mình.Last edited by hiepnt; 05-07-2013, 19:51.
Comment
-
Originally posted by besieu13 View PostTiện cho e hỏi cái này hơi ngoài lề: là khi thi thì e nghe giám thị nói là ai thi liên thông CĐ or TC thì đưa bằng tốt nghiệp CĐ or TC cho giám thị xem. Vậy cho em hỏi là sao liên thông lại phải thi như thi ĐH, nếu vậy sao ko chờ năm sau rồi cố thi lại ĐH chứ học CĐ làm gì 2-3 năm rồi cũng phải thi mới đc vào ĐH ???"We hold information,we own the world"
------------o0o------------
Comment
-
Originally posted by caryno1 View PostVâng, cái tờ gì gì đính chính thông tin ấy ạ. Trên đó có 2 cột NV1 và NV2 và đằng sau có danh sách ngành cùng mã ngành. Em đoán là nguyện vọng bổ sung nên đã điền 2 ngành khác ngành em đăng ký dự thi. Liệu em làm thế có đúng không ạ? Vì em thấy cái tờ giấy đó là giấy đính chính...(đoạn này em không nhớ, chỉ nhớ có từ đính chính) mà không phải là nguyện vọng bổ sung nên hơi lo :sad::sad:
Comment
Comment